Anh Có Vợ, Em Có Án Tử

Chương 13



“Em cũng sợ nếu quay lại bên anh, một ngày nào đó mẹ em tỉnh dậy, bà vẫn sẽ không chấp nhận.”

Cô cười buồn.

“Em đã dùng quá nhiều thời gian để sợ hãi.”

“Đến khi không còn thời gian nữa, em mới dám tìm anh.”

Lục Thịnh Niên đưa tay về phía cô.

Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào tay cô, anh lại dừng lại.

“Vụ Vụ.”

Giọng anh run rẩy.

“Anh cũng hối hận.”

Thẩm Khinh Vụ không nhìn anh.

“Em biết.”

Sau chuyến đi biển, sức khỏe Thẩm Khinh Vụ bắt đầu giảm sút rõ rệt.

Cô thường xuyên đau đầu.

Thị lực đôi lúc mờ đi.

Có những buổi sáng, cô phải nằm rất lâu mới đủ sức ngồi dậy.

Người chăm sóc theo giờ đề nghị cô nhập viện để được theo dõi sát hơn.

Thẩm Khinh Vụ đồng ý.

Cô không còn cố chấp muốn tự mình làm tất cả.

Bởi cô hiểu, sống theo ý mình không có nghĩa là từ chối mọi sự giúp đỡ.

Ngày nhập viện, cô tự mang theo một chiếc túi nhỏ.

Bên trong có vài bộ quần áo, một cuốn sách và cuốn sổ ghi những điều muốn làm.

Khi y tá hỏi có cần liên hệ người nhà không, cô suy nghĩ một lúc.

Cuối cùng, cô đọc số điện thoại của Lục Thịnh Niên.

“Anh ấy là người liên hệ khi cần.”

Cô nói.

“Nhưng những quyết định điều trị, nếu em còn tỉnh táo, em muốn tự mình đưa ra.”

Y tá gật đầu.

“Chúng tôi hiểu.”

Lục Thịnh Niên đến bệnh viện ngay trong chiều hôm ấy.

Anh không hỏi tại sao cô không gọi mình sớm hơn.

Chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ gọt táo.

Thẩm Khinh Vụ nhìn anh.

“Anh không cần ngày nào cũng đến.”

“Anh biết.”

“Công ty không bận sao?”

“Có.”

“Vậy anh nên đi làm.”

Lục Thịnh Niên đặt miếng táo vào đĩa.

“Anh đã sắp xếp công việc.”

Cô thở dài.

“Anh vẫn bướng như ngày trước.”

Anh mỉm cười.

“Em cũng vậy.”

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười.

Một lúc sau, Thẩm Khinh Vụ hỏi:

“Anh còn nhớ năm em mười tám tuổi không?”

“Nhớ.”

“Ngày mẹ bỏ đi, anh tìm thấy em bên đường.”

“Ừ.”

“Lúc đó em đã nghĩ, nếu sau này không còn ai cần em nữa, ít nhất vẫn còn anh.”

Lục Thịnh Niên cúi đầu.

Thẩm Khinh Vụ nhìn anh.

“Sau này, khi chia tay, em đã tự tay đánh mất người duy nhất khiến em cảm thấy mình có một mái nhà.”

Anh nắm chặt con dao gọt trái cây.

“Vụ Vụ…”

“Nhưng em không muốn anh cảm thấy có lỗi vì chuyện đó.”

Cô nói tiếp.

“Chúng ta đều đã làm sai.”

“Chỉ là có những sai lầm không thể quay lại sửa chữa.”

Lục Thịnh Niên đặt dao xuống.

Anh đưa tay nắm lấy tay cô.

Lần này, Thẩm Khinh Vụ không rút lại.

Một buổi sáng, Thẩm Khinh Vụ bất ngờ hỏi:

“Thịnh Niên, anh có thể giúp em một chuyện không?”

Lục Thịnh Niên lập tức ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

“Em muốn viết vài lá thư.”

“Cho ai?”

“Cho mẹ. Cho một số người từng giúp đỡ em.”

Cô dừng lại.

“Và cho anh.”

Lục Thịnh Niên nhìn cô.

“Em có thể nói trực tiếp với anh.”

Thẩm Khinh Vụ mỉm cười.

“Có những lời viết ra dễ hơn.”

Anh im lặng một lúc.

Rồi gật đầu.

“Được.”

Anh mua giấy viết thư, phong bì và một chiếc bút máy.

Thẩm Khinh Vụ ngồi bên cửa sổ, chậm rãi viết.

Mỗi ngày chỉ vài dòng.

Có hôm tay run quá, cô phải dừng lại.

Có hôm đau đầu, cô không thể viết tiếp.

Nhưng cô vẫn kiên nhẫn.

Lục Thịnh Niên không hỏi nội dung.

Anh chỉ giúp cô cất những lá thư vào ngăn kéo.

Trong thời gian ấy, Trình Ý từng đến bệnh viện một lần.

Cô ta đứng ngoài cửa phòng rất lâu.

Cuối cùng, Thẩm Khinh Vụ vẫn đồng ý gặp.

Trình Ý bước vào.

Cô ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước.

Gương mặt gầy đi, đôi mắt cũng mệt mỏi.

Hai người nhìn nhau.

Một lúc sau, Trình Ý lên tiếng:

“Chị bị bệnh thật sao?”

Thẩm Khinh Vụ gật đầu.

“Ừ.”

Trình Ý siết chặt túi xách.

“Em không biết.”

“Chị biết.”

“Chuyện ở thang cuốn…”

Cô ta ngập ngừng.

Thẩm Khinh Vụ nhìn cô ta.

“Em muốn xin lỗi?”

Trình Ý cúi đầu.

“Em xin lỗi.”

Căn phòng yên tĩnh.

Rất lâu sau, Thẩm Khinh Vụ mới nói:

“Chị nghe rồi.”

Trình Ý ngẩng đầu.

“Chị tha thứ cho em sao?”

Thẩm Khinh Vụ lắc đầu.

“Chị chưa biết.”

Cô nhìn cô gái từng khiến mình chịu không ít tổn thương.

“Em đã cố tình làm chị ngã.”

“Chị không thể chỉ vì mình sắp ch/ết mà xem chuyện ấy chưa từng xảy ra.”

Trình Ý đỏ mắt.

“Em hiểu.”

“Nhưng chị cũng không muốn tiếp tục sống trong thù hận.”

Thẩm Khinh Vụ nói.

“Chuyện giữa em và Lục Thịnh Niên đã kết thúc. Chị hy vọng sau này em có thể sống tốt hơn.”

Trình Ý bật khóc.

“Chị không ghét em sao?”

Thẩm Khinh Vụ suy nghĩ một lúc.

“Có lẽ từng ghét.”

“Nhưng bây giờ chị mệt rồi.”

Cô nhìn ra cửa sổ.

“Chị muốn dành sức lực cho những người và những chuyện khiến mình vui vẻ.”

Trình Ý đứng rất lâu.

Cuối cùng, cô ta cúi đầu thật sâu rồi rời đi.

Đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

Một ngày cuối thu, bác sĩ thông báo tình trạng của Thẩm Khinh Vụ đang xấu đi.

Các triệu chứng thần kinh xuất hiện thường xuyên hơn.

Cô cần được chăm sóc và theo dõi liên tục.

Lục Thịnh Niên nghe bác sĩ giải thích, sắc mặt trắng bệch.

Anh hỏi rất nhiều.

Có thể làm gì?

Có phương án nào khác không?

Có thể chuyển viện không?

Có thể kéo dài thêm bao lâu?

Bác sĩ kiên nhẫn trả lời từng câu.

Nhưng không ai có thể đưa ra lời hứa mà anh muốn nghe.

Khi trở lại phòng bệnh, anh nhìn thấy Thẩm Khinh Vụ đang ngồi bên cửa sổ.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô.

Cô gầy hơn trước rất nhiều.

Nhưng khi nhìn thấy anh, cô vẫn mỉm cười.

“Anh về rồi à?”

Lục Thịnh Niên đứng ở cửa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...