Anh Có Vợ, Em Có Án Tử
Chương 14
Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ đến những năm tháng hai người còn sống cùng nhau.
Mỗi lần anh tan học hoặc tan làm trở về, Thẩm Khinh Vụ đều chạy ra đón.
Cô luôn hỏi:
“Anh về rồi à?”
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng anh đã từng mong được nghe suốt cả đời.
Lục Thịnh Niên bước đến.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, ôm chặt lấy eo cô.
Thẩm Khinh Vụ sững sờ.
Một lúc sau, cô mới đưa tay đặt lên tóc anh.
“Thịnh Niên?”
Anh không trả lời.
Chỉ ôm cô càng chặt.
Vai anh run lên.
Thẩm Khinh Vụ cúi đầu.
Cô cảm thấy áo mình dần ướt.
Người đàn ông từng kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước ai, giờ đang khóc trong vòng tay cô.
Cô nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, khẽ vuốt tóc anh.
“Đừng khóc.”
Giọng cô rất nhẹ.
“Em vẫn còn ở đây mà.”
Chính câu nói ấy lại khiến Lục Thịnh Niên càng đau đớn.
Bởi anh biết.
Một ngày nào đó, cô sẽ không còn ở đây nữa.
Đầu mùa đông, Thẩm Khinh Vụ nói muốn được ra ngoài một lần.
Cô muốn đến công viên nơi mình từng sống gần đó.
Bác sĩ đánh giá tình trạng và đồng ý cho cô ra ngoài trong thời gian ngắn, với điều kiện có người đi cùng và chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết.
Lục Thịnh Niên đưa cô đi.
Anh đẩy xe lăn chậm rãi trên con đường phủ đầy lá khô.
Gió lạnh thổi qua.
Thẩm Khinh Vụ kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn.
“Thịnh Niên.”
“Anh đây.”
“Anh còn nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò không?”
“Nhớ.”
“Anh đã đưa em đi đâu?”
“Đến một quán ăn nhỏ gần trường.”
Cô bật cười.
“Đúng rồi.”
“Lúc đó anh còn giả vờ rất bình tĩnh.”
Lục Thịnh Niên mỉm cười.
“Anh không giả vờ.”
“Có mà.”
Cô quay đầu nhìn anh.
“Anh căng thẳng đến mức làm đổ cả nước.”
Anh cúi xuống.
“Em vẫn nhớ chuyện ấy à?”
“Nhớ chứ.”
Thẩm Khinh Vụ nhìn những chiếc lá rơi.
“Em nhớ rất nhiều chuyện.”
“Nhớ anh từng cõng em về nhà khi em bị đau chân.”
“Nhớ anh thức trắng đêm giúp em làm bài thuyết trình.”
“Nhớ lần em sốt cao, anh ngồi cạnh giường suốt cả đêm.”
Cô dừng lại.
“Cũng nhớ anh từng nói sẽ cưới em.”
Lục Thịnh Niên ngừng đẩy xe.
Thẩm Khinh Vụ không quay đầu.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng:
“Anh vẫn muốn cưới em.”
Cô im lặng.
Anh bước đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống.
“Vụ Vụ, anh biết mình không còn tư cách yêu cầu em bất cứ điều gì.”
“Nhưng nếu em đồng ý…”
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Kiểu dáng đơn giản.
Không quá cầu kỳ.
Nhưng Thẩm Khinh Vụ vừa nhìn đã nhận ra.
Đó là chiếc nhẫn anh từng đặt làm năm cô hai mươi hai tuổi.
Chiếc nhẫn đáng lẽ sẽ xuất hiện trong hôn lễ của họ.
Lục Thịnh Niên nhìn cô.
“Anh vẫn giữ nó.”
Thẩm Khinh Vụ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Anh tiếp tục:
“Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ lấy nó ra nữa.”
“Nhưng cuối cùng, anh vẫn muốn hỏi em một lần.”
“Vụ Vụ, em có đồng ý…”
“Thịnh Niên.”
Cô nhẹ nhàng ngắt lời.
Anh im bặt.
Thẩm Khinh Vụ nhìn chiếc nhẫn rất lâu.
Sau đó, cô đưa tay đóng chiếc hộp lại.
“Em không thể.”
Lục Thịnh Niên nhìn cô.
Sắc mặt anh trắng bệch.
Cô khẽ mỉm cười, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Không phải vì em không còn yêu anh.”
“Em vẫn yêu.”
“Nhưng em không muốn dùng những ngày cuối cùng để cố biến một chuyện đã tan vỡ thành một cái kết hoàn hảo.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chúng ta từng có cơ hội kết hôn.”
“Nhưng cả hai đã đánh mất.”
“Bây giờ, em muốn học cách chấp nhận điều đó.”
Lục Thịnh Niên cúi đầu.
Bàn tay cầm hộp nhẫn run rẩy.
Thẩm Khinh Vụ đưa tay chạm vào má anh.
“Anh đừng chờ em nữa.”
“Sau này, anh phải sống thật tốt.”
Anh lắc đầu.
“Anh không muốn nghe.”
Cô mỉm cười buồn.
“Nhưng em vẫn phải nói.”
Sau hôm ấy, Thẩm Khinh Vụ yếu đi rất nhanh.
Có những ngày cô gần như không thể ngồi dậy.
Những cơn đau khiến cô phải sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Thời gian tỉnh táo cũng ngắn dần.
Lục Thịnh Niên ở bên cạnh cô nhiều nhất có thể.
Anh không còn nhắc đến chuyện kết hôn.
Không còn xin cô tha thứ.
Cũng không cố thuyết phục cô thay đổi quyết định.
Anh chỉ chăm sóc cô.
Khi cô muốn uống nước, anh đưa nước.
Khi cô muốn nghe nhạc, anh mở những bản nhạc cô thích.
Khi cô tỉnh dậy giữa đêm, anh ngồi cạnh nắm tay.
Có lần, Thẩm Khinh Vụ nhìn anh rất lâu rồi hỏi:
“Anh có mệt không?”
Lục Thịnh Niên lắc đầu.
“Không.”
Cô khẽ cười.
“Anh nói dối.”
Anh cũng cười.
“Ừ, anh hơi mệt.”
“Vậy về ngủ đi.”
“Anh ngủ ở đây.”
Thẩm Khinh Vụ nhìn chiếc ghế nhỏ cạnh giường.
“Không thoải mái đâu.”
“Anh quen rồi.”
Cô không nói thêm.
Một lúc sau, cô đưa tay về phía anh.
Lục Thịnh Niên lập tức nắm lấy.
“Thịnh Niên.”
“Anh đây.”
“Cảm ơn anh.”
Anh cúi đầu.
“Đừng cảm ơn.”
Cô nhìn anh.
“Em thật lòng đấy.”
“Cảm ơn anh vì năm mười tám tuổi đã đưa em về nhà.”
“Cảm ơn anh vì từng yêu em.”
“Cũng cảm ơn anh vì bây giờ vẫn ở đây.”
Lục Thịnh Niên cúi xuống, áp trán vào tay cô.
Anh không nói được lời nào.
Một buổi sáng đầu đông, Thẩm Khinh Vụ đột nhiên tỉnh táo hơn thường ngày.
Cô muốn ngồi dậy.
Muốn mở cửa sổ.
Muốn nhìn nắng.
Lục Thịnh Niên giúp cô ngồi tựa vào gối.
Ngoài trời, những tia nắng yếu ớt chiếu qua hàng cây trụi lá.
Thẩm Khinh Vụ nhìn rất lâu.
“Đẹp thật.”
Lục Thịnh Niên ngồi bên cạnh.
“Ừ.”
Cô quay sang anh.
“Thịnh Niên, anh kể em nghe chuyện gì đó đi.”
“Em muốn nghe chuyện gì?”
“Chuyện hồi nhỏ.”
Anh suy nghĩ một lúc.