Anh Có Vợ, Em Có Án Tử

Chương 15



“Em còn nhớ lần đầu em đến nhà anh không?”

Thẩm Khinh Vụ mỉm cười.

“Nhớ.”

“Lúc đó em rất sợ anh.”

“Vì anh lúc nào cũng lạnh mặt.”

Lục Thịnh Niên bật cười.

“Anh đâu có.”

“Có.”

Cô nhìn anh.

“Em còn tưởng anh ghét em.”

Anh lắc đầu.

“Anh chưa từng ghét em.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Anh nhìn cô.

“Ngay từ lần đầu gặp, anh đã thấy em rất đáng thương.”

Thẩm Khinh Vụ nhíu mày.

“Anh đang chê em à?”

“Không.”

Anh mỉm cười.

“Anh chỉ muốn chăm sóc em.”

Cô im lặng một lúc.

Sau đó khẽ nói:

“Anh đã chăm sóc em rất tốt.”

Lục Thịnh Niên nhìn cô.

“Nhưng sau này anh lại làm em tổn thương.”

Thẩm Khinh Vụ không phủ nhận.

Cô chỉ nói:

“Chúng ta đều từng làm nhau đau.”

“Nhưng em không muốn nhớ mãi những chuyện ấy.”

Cô nhìn ra cửa sổ.

“Em muốn nhớ những ngày tốt đẹp.”

Lục Thịnh Niên nắm chặt tay cô.

“Được.”

Chiều hôm ấy, Thẩm Khinh Vụ ngủ rất lâu.

Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy Lục Thịnh Niên đang ngồi đọc một cuốn sách.

Cô gọi khẽ:

“Thịnh Niên.”

Anh lập tức đặt sách xuống.

“Anh đây.”

“Em muốn nhờ anh một chuyện.”

“Em nói đi.”

“Sau này, nếu mẹ em vẫn chưa tỉnh…”

Cô dừng lại để lấy hơi.

“Anh có thể thỉnh thoảng đến thăm bà không?”

Lục Thịnh Niên gật đầu.

“Anh hứa.”

“Đừng để bà một mình.”

“Anh biết.”

Thẩm Khinh Vụ mỉm cười.

“Còn nữa.”

“Ừ?”

“Đừng sống một mình mãi.”

Lục Thịnh Niên cứng người.

Cô nhìn anh.

“Em không muốn anh dành cả đời để hối hận.”

Anh cúi đầu.

“Anh không biết mình có thể làm được không.”

“Không cần làm ngay.”

Cô nhẹ nhàng nói.

“Cứ từ từ thôi.”

“Rồi sẽ có một ngày anh lại thấy cuộc sống rất đẹp.”

Lục Thịnh Niên nắm tay cô, không nói gì.

Thẩm Khinh Vụ nhìn anh.

“Anh hứa với em nhé?”

Rất lâu sau, anh mới khẽ đáp:

“Anh sẽ cố.”

Đêm ấy, tình trạng của Thẩm Khinh Vụ chuyển xấu.

Bác sĩ và điều dưỡng nhanh chóng đến kiểm tra, điều chỉnh chăm sóc để cô được dễ chịu nhất có thể.

Lục Thịnh Niên đứng bên cạnh, nhìn những người mặc áo blouse trắng đi lại.

Anh cảm thấy cả thế giới đang dần sụp đổ.

Nhưng lần này, anh không còn gào thét đòi bác sĩ phải cứu cô bằng mọi giá.

Anh nhớ lời Thẩm Khinh Vụ từng nói.

Cô không muốn những ngày cuối cùng chỉ còn đau đớn.

Cô muốn được bình yên.

Vì vậy, anh chỉ hỏi bác sĩ:

“Có thể giúp cô ấy đỡ đau hơn không?”

Bác sĩ gật đầu.

“Chúng tôi đang cố gắng.”

Gần sáng, Thẩm Khinh Vụ mở mắt.

Lục Thịnh Niên vẫn ngồi cạnh giường.

Cô nhìn anh, môi khẽ động.

Anh lập tức cúi xuống.

“Vụ Vụ?”

Cô cố gắng mỉm cười.

“Anh chưa ngủ à?”

“Anh không buồn ngủ.”

“Lại nói dối.”

Anh nắm tay cô.

“Ừ.”

Thẩm Khinh Vụ nhìn anh rất lâu.

Ánh mắt cô dịu dàng đến mức khiến trái tim anh đau đớn.

“Thịnh Niên.”

“Anh đây.”

“Em muốn về nhà.”

Anh nghẹn lại.

“Em muốn về căn hộ của em sao?”

Cô khẽ lắc đầu.

“Không.”

Anh nhìn cô.

Thẩm Khinh Vụ chậm rãi nói:

“Em muốn về nhà năm mười tám tuổi.”

Nước mắt Lục Thịnh Niên lập tức trào ra.

Anh biết cô đang nói đến điều gì.

Không phải căn nhà cụ thể nào.

Mà là nơi anh từng đưa cô trở về sau khi bị mẹ bỏ rơi.

Nơi cô từng cảm thấy mình được yêu thương.

Nơi cô từng tin rằng dù cả thế giới quay lưng, vẫn sẽ có một người chờ mình.

Lục Thịnh Niên cúi xuống, ôm lấy cô thật nhẹ.

“Vụ Vụ.”

Giọng anh vỡ ra.

“Anh đưa em về.”

Thẩm Khinh Vụ mỉm cười.

“Được.”

Cô nhắm mắt một lúc.

Rồi lại khẽ mở ra.

“Thịnh Niên.”

“Anh đây.”

“Lần này, em không sợ nữa.”

Anh ôm cô, nước mắt không ngừng rơi.

“Ừ.”

“Có anh ở đây.”

Thẩm Khinh Vụ khẽ cong môi.

Đó là nụ cười cuối cùng của cô.

Khi ánh bình minh đầu tiên chiếu qua cửa sổ, bàn tay trong lòng bàn tay Lục Thịnh Niên dần mất đi sức lực.

Anh vẫn nắm chặt.

Rất lâu.

Rất lâu.

Cho đến khi bác sĩ nhẹ nhàng bước đến, xác nhận cô đã ra đi.

Lục Thịnh Niên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.

“Vụ Vụ.”

Anh khàn giọng.

“Về nhà rồi.”

Tang lễ của Thẩm Khinh Vụ được tổ chức đơn giản.

Đúng như mong muốn của cô.

Không phô trương.

Không đông đúc.

Chỉ có vài người thân quen và những người từng giúp đỡ cô.

Lục Thịnh Niên đứng trước di ảnh, mặc bộ vest đen.

Trong ảnh, Thẩm Khinh Vụ đang mỉm cười.

Đó là bức ảnh cô tự chọn từ trước.

Cô không muốn mọi người nhớ đến gương mặt gầy gò lúc cuối đời.

Cô muốn được nhớ đến khi mình vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn có thể cười thật tươi.

Sau tang lễ, người chăm sóc trao cho Lục Thịnh Niên một chiếc hộp nhỏ.

“Cô Thẩm dặn sau khi cô ấy mất mới đưa cho anh.”

Anh nhận lấy.

Bên trong là một chiếc phong bì.

Trên đó viết:

Gửi Lục Thịnh Niên.

Nét chữ đã hơi run.

Nhưng anh vẫn nhận ra ngay.

Lục Thịnh Niên ngồi xuống, chậm rãi mở thư.

“Thịnh Niên.

Nếu anh đang đọc lá thư này, có lẽ em đã đi rồi.

Em từng nghĩ mình sẽ có rất nhiều điều muốn nói với anh.

Nhưng đến khi thật sự cầm bút, em lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vậy thì bắt đầu từ năm em mười bốn tuổi nhé.

Năm ấy, lần đầu tiên em gặp anh, em đã nghĩ anh là người khó gần nhất trên đời.

Anh ít nói, chẳng mấy khi cười, lúc nào cũng có vẻ không thích ai làm phiền.

Nhưng sau này em mới biết, anh là người dịu dàng nhất mà em từng gặp.

Anh nhớ em thích ăn gì.

Nhớ em sợ bóng tối.

Nhớ em không thích trời mưa.

Anh cũng là người đầu tiên khiến em cảm thấy mình không phải một đứa trẻ có thể bị bỏ lại bất cứ lúc nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...