Anh Có Vợ, Em Có Án Tử
Chương 16
Thịnh Niên, em đã từng thật lòng muốn cưới anh.
Em từng tưởng tượng chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ, có một ban công đầy hoa.
Mỗi sáng anh đi làm, em sẽ tiễn anh ra cửa.
Mỗi tối anh về, em sẽ chạy đến ôm anh.
Chúng ta sẽ cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ.
Rồi lại làm hòa.
Có thể sẽ có con.
Cũng có thể không.
Nhưng em tin chỉ cần ở bên anh, cuộc sống thế nào cũng sẽ hạnh phúc.
Đáng tiếc, em đã không đủ dũng cảm.
Năm hai mươi hai tuổi, em dùng những lời tàn nhẫn nhất để đẩy anh đi.
Em biết mình đã làm anh đau.
Em xin lỗi.
Nhưng em cũng muốn nói với anh rằng, em chưa từng hối hận vì đã yêu anh.
Điều em hối hận là không đủ can đảm để giữ lấy tình yêu ấy.
Sau này, khi biết mình bị bệnh, em đã nghĩ rất nhiều.
Em từng muốn không tìm anh nữa.
Để anh mãi nhớ về một Thẩm Khinh Vụ khỏe mạnh, kiêu ngạo, có thể đứng trước mặt anh mà nói những lời khó nghe.
Nhưng cuối cùng, em vẫn ích kỷ.
Em muốn gặp anh.
Muốn nghe giọng anh.
Muốn được anh ôm thêm một lần.
Em đã tưởng chỉ cần được ở bên anh trong những ngày cuối cùng, dù không có danh phận cũng không sao.
Nhưng em đã đánh giá quá cao bản thân.
Khi biết anh kết hôn, em vẫn đau.
Khi nhìn thấy anh hôn người khác, em vẫn ghen.
Khi anh chọn cứu Trình Ý, em vẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Em từng trách anh.
Cũng từng trách chính mình.
Nhưng bây giờ, em không muốn trách nữa.
Thịnh Niên, chúng ta đã yêu nhau thật lòng.
Điều ấy không phải giả.
Những tổn thương sau này cũng không phải giả.
Em không muốn vì nhớ những điều tốt đẹp mà phủ nhận những đau đớn từng xảy ra.
Cũng không muốn vì đau đớn mà phủ nhận tình yêu năm xưa.
Em chỉ mong anh hiểu, chúng ta đã từng có một quãng đời rất đẹp.
Dù cuối cùng không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời, quãng đời ấy vẫn đáng được trân trọng.
Anh đừng sống trong hối hận.
Đừng nghĩ rằng nếu ngày đó anh làm khác đi, em sẽ không ch/ết.
Bệnh của em không phải lỗi của anh.
Anh cũng đừng vì em mà từ chối hạnh phúc sau này.
Nếu một ngày anh gặp được người khiến anh muốn mỉm cười mỗi sáng, hãy nắm tay người ấy.
Đừng sợ em buồn.
Em sẽ không buồn đâu.
Em chỉ mong người từng yêu em sâu đậm nhất có thể sống một cuộc đời bình yên.
Còn một chuyện cuối cùng.
Anh còn nhớ năm em mười tám tuổi không?
Hôm ấy, em ngồi bên đường khóc rất lâu.
Em đã nghĩ mình chẳng còn nhà để về.
Nhưng anh xuất hiện.
Anh đưa tay ra và nói:
‘Vụ Vụ, về nhà thôi.’
Thịnh Niên, cảm ơn anh vì đã đến.
Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày thật bình thường.
Không phải anh trai và em gái.
Không có những cuộc chia ly.
Không có những lời nói dối.
Chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp nhau, rồi yêu nhau.
Nhưng nếu không có kiếp sau cũng không sao.
Vì kiếp này, em đã được anh yêu rồi.
Như vậy cũng đủ.
Tạm biệt anh.
Thẩm Khinh Vụ.”
Lục Thịnh Niên đọc xong lá thư, ngồi bất động rất lâu.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Những giọt nước rơi xuống kính, kéo thành từng vệt dài.
Anh cúi đầu, áp lá thư vào ngực.
Lần đầu tiên sau tang lễ, anh khóc thành tiếng.
Không phải vì cô không chịu kết hôn với anh.
Không phải vì cô không thể tha thứ hoàn toàn.
Mà vì đến tận giây phút cuối cùng, cô vẫn mong anh được hạnh phúc.
Trong khi anh đã từng khiến cô phải chịu quá nhiều đau đớn.
Một năm sau.
Lục Thịnh Niên quay lại thị trấn ven biển.
Anh mang theo chiếc hộp đựng nhẫn năm xưa.
Buổi sáng, anh đi dọc bãi cát.
Gió biển thổi qua mái tóc.
Anh dừng ở nơi hai người từng ngồi ngắm hoàng hôn.
Lục Thịnh Niên mở chiếc hộp.
Chiếc nhẫn vẫn nằm yên bên trong.
Anh nhìn nó rất lâu.
Sau đó, anh đóng hộp lại, cất vào túi áo.
Anh sẽ giữ nó.
Không phải để tự trừng phạt bản thân.
Mà để nhớ rằng đã từng có một người con gái anh yêu bằng tất cả những gì mình có.
Và cũng để nhớ rằng tình yêu, nếu không được đối xử tử tế, vẫn có thể trở thành tổn thương.
Ba năm sau.
Một quỹ hỗ trợ bệnh nhân mắc u não được thành lập.
Tên quỹ là Khinh Vụ.
Quỹ giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận điều trị, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ tâm lý.
Lục Thịnh Niên không xuất hiện nhiều trước truyền thông.
Anh chỉ âm thầm duy trì hoạt động.
Mỗi năm, vào ngày sinh nhật Thẩm Khinh Vụ, anh đều đến thăm mẹ cô.
Bà vẫn chưa tỉnh lại.
Anh ngồi bên giường, kể những chuyện gần đây.
Kể về thời tiết.
Kể về công việc.
Kể về những bệnh nhân đã được giúp đỡ.