Anh Có Vợ, Em Có Án Tử

Chương 17



Thỉnh thoảng, anh cũng kể về Thẩm Khinh Vụ.

“Dì, năm nay quỹ đã giúp được thêm nhiều người.”

“Vụ Vụ chắc sẽ vui lắm.”

Anh nói xong, khẽ mỉm cười.

Năm thứ năm sau ngày Thẩm Khinh Vụ ra đi, Lục Thịnh Niên lại đến căn hộ nhỏ cô từng thuê.

Chủ nhà đã đồng ý cho anh giữ lại nơi ấy.

Căn hộ vẫn được chăm sóc cẩn thận.

Trên ban công, chậu hoa năm xưa đã được thay đất, cắt tỉa nhiều lần.

Những bông hoa nhỏ nở rực rỡ dưới ánh nắng.

Lục Thịnh Niên đứng trước cửa sổ.

Anh chợt nhớ một câu trong lá thư.

Em từng tưởng tượng chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ, có một ban công đầy hoa.

Ngày ấy, anh có đủ tiền để mua cho cô những căn biệt thự lớn nhất.

Nhưng thứ cô mong muốn lại chỉ là một mái nhà bình thường.

Có hoa.

Có nắng.

Có người đợi cô trở về.

Anh đã hiểu quá muộn.

Nhưng lần này, anh không còn để sự hối hận nhấn chìm mình.

Anh mở cửa ban công.

Để gió thổi vào phòng.

Sau đó, anh đặt lên bàn một bó hoa trắng.

“Vụ Vụ.”

Anh khẽ gọi.

“Anh đến thăm em.”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

Lục Thịnh Niên mỉm cười.

Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, mở cuốn sách Thẩm Khinh Vụ từng đọc dở.

Giữa những trang sách, anh phát hiện một tờ giấy nhỏ.

Nét chữ quen thuộc hiện ra.

Hôm nay trời đẹp.

Đầu không đau nhiều.

Ăn được nửa bát cháo.

Nhìn thấy một đứa trẻ cười dưới sân.

Mình bỗng cảm thấy, được sống thêm một ngày cũng là chuyện rất đáng mừng.

Lục Thịnh Niên nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó, anh khẽ cười.

Nước mắt rơi xuống trang giấy.

Nhưng lần này, anh không còn khóc vì tuyệt vọng.

Anh chỉ thấy nhớ cô.

Rất nhớ.

Nhiều năm sau nữa, Lục Thịnh Niên đã có thể bình thản nhắc đến Thẩm Khinh Vụ.

Khi có người hỏi tại sao anh thành lập quỹ mang tên ấy, anh chỉ mỉm cười.

“Vì từng có một người dạy tôi rằng, mỗi ngày được sống đều rất quý giá.”

Người ấy hỏi tiếp:

“Cô ấy là ai?”

Lục Thịnh Niên nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng chiếu xuống hàng cây xanh.

Anh suy nghĩ một lúc.

Rồi nhẹ nhàng đáp:

“Là người tôi từng muốn cùng đi hết cuộc đời.”

Người đối diện không hỏi thêm.

Lục Thịnh Niên cũng không giải thích.

Bởi có những câu chuyện, dù đã kết thúc từ rất lâu, vẫn không cần kể hết cho người khác nghe.

Một buổi chiều cuối thu, Lục Thịnh Niên trở lại bãi biển năm xưa.

Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ra đại dương.

Trong túi áo vẫn là chiếc hộp nhẫn nhỏ.

Điện thoại bất ngờ rung lên.

Là tin nhắn từ người phụ trách quỹ.

Một bệnh nhân trẻ vừa hoàn tất đợt điều trị và được xuất viện.

Cô gái ấy gửi lời cảm ơn.

Kèm theo một bức ảnh.

Trong ảnh, cô gái đứng dưới ánh nắng, mỉm cười rất tươi.

Lục Thịnh Niên nhìn bức ảnh.

Bất giác, anh nhớ đến Thẩm Khinh Vụ.

Nhớ nụ cười cuối cùng của cô.

Nhớ những lời cô từng nói.

Rồi sẽ có một ngày anh lại thấy cuộc sống rất đẹp.

Anh ngẩng đầu.

Mặt trời đang dần lặn xuống biển.

Những đám mây nhuộm màu hồng nhạt.

Gió thổi rất nhẹ.

Lục Thịnh Niên ngồi yên một lúc.

Sau đó, anh lấy điện thoại, trả lời tin nhắn.

“Chúc cô ấy bình an.”

Gửi xong, anh cất điện thoại.

Anh nhìn về phía chân trời, khóe môi khẽ cong lên.

“Vụ Vụ.”

“Em nói đúng.”

“Cuộc sống vẫn rất đẹp.”

Sóng biển vỗ vào bờ.

Từng đợt, từng đợt.

Giống như năm ấy.

Chỉ là người con gái từng ngồi bên cạnh anh đã không còn nữa.

Nhưng lần này, Lục Thịnh Niên không còn cầu xin thời gian quay ngược.

Anh cũng không còn mong một phép màu có thể thay đổi quá khứ.

Anh chỉ lặng lẽ ngắm hoàng hôn.

Rồi đứng dậy, bước về phía con đường có ánh đèn.

Bởi anh cuối cùng cũng hiểu.

Yêu một người đã rời xa không có nghĩa là phải chôn vùi cả cuộc đời mình trong quá khứ.

Mà là mang theo những điều tốt đẹp người ấy để lại, tiếp tục sống thật tử tế với những ngày tháng còn lại.

Năm mười tám tuổi, Lục Thịnh Niên từng đưa tay kéo Thẩm Khinh Vụ đứng dậy, nói với cô rằng:

“Vụ Vụ, về nhà thôi.”

Rất nhiều năm sau, khi chính anh lạc lối trong nỗi đau mất cô, cũng là Thẩm Khinh Vụ, bằng lá thư cuối cùng, đã dịu dàng đưa anh trở về với cuộc sống.

Lần này, anh không còn ngoảnh đầu.

Bởi anh biết.

Ở một nơi nào đó trong ký ức, cô gái năm ấy vẫn đang mỉm cười.

Và cô nhất định muốn nhìn thấy anh sống thật tốt.

Hết.

Chương trước
Loading...