Anh Có Cả Thế Giới, Chỉ Không Còn Tôi

Chương 9



“Có một người đã ở bên tôi trong những năm tôi chẳng có gì.”

“Lúc tôi thất bại, cô ấy ở đó.”

“Lúc tôi thành công, cô ấy cũng ở đó.”

“Nhưng khi tôi nhận ra mình nên trân trọng cô ấy…”

Anh dừng lại.

“Cô ấy đã không còn cần tôi nữa.”

Không ai cười.

Chu Thiếu Khanh cúi đầu nhìn chiếc cúp.

“Giải thưởng đầu tiên, tôi từng hứa sẽ mang về cho cô ấy.”

“Nhưng tôi quên.”

“Giải thưởng thứ hai, tôi nói yêu một người khác trước mặt cô ấy.”

“Đến chiếc thứ ba…”

Anh cười.

Nụ cười rất nhạt.

“Tôi không còn tư cách tặng nữa.”

Đêm đó, đoạn phát biểu ấy lên hot search.

Tên Bùi Vọng Thư cũng lần đầu xuất hiện trước công chúng.

Người ta bắt đầu tìm kiếm tôi.

Tìm thấy rất ít.

Chỉ có vài bức ảnh trong các sự kiện thương mại.

Sau đó thân phận của tôi bị đào ra.

Con gái duy nhất của Bùi gia Bắc Thành.

Phó tổng giám đốc tập đoàn.

Một trong những người phụ trách quỹ đầu tư đang nắm vốn trong dự án mới của Chu Thiếu Khanh.

Dư luận bùng nổ.

Có người nói tôi và Chu Thiếu Khanh từng yêu nhau năm năm.

Có người nói anh thành danh nhờ tôi.

Có người nói tôi vì anh mà bị gia đình đuổi khỏi nhà.

Đủ loại câu chuyện xuất hiện.

Tôi không phản hồi.

Chu Thiếu Khanh cũng không nhắc tên tôi.

Ba ngày sau.

Anh đến Bắc Thành.

Lần này không báo trước.

Tôi vừa ra khỏi công ty đã thấy anh.

Trên tay anh cầm chiếc cúp.

Tôi dừng lại.

Anh đi tới.

“Cái này vốn nên là của em.”

Tôi nhìn chiếc cúp.

“Không phải.”

“Vọng Thư.”

“Tôi chưa từng làm phim.”

“Giải thưởng là của anh.”

Anh cười khổ.

“Em biết anh không có ý đó.”

“Tôi biết.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng tôi không cần.”

Anh im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Em xem lễ trao giải chưa?”

“Không.”

Ánh mắt anh tối xuống.

“Không xem thật?”

“Ừ.”

“Vậy em biết anh nói gì không?”

“Có người gửi cho tôi.”

“Em…”

Anh dường như muốn hỏi cảm nghĩ của tôi.

Nhưng cuối cùng không hỏi.

Có lẽ anh đã biết đáp án.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Còn chuyện gì không?”

“Anh nhớ em.”

Tôi ngẩng lên.

Chu Thiếu Khanh nhìn tôi.

Mắt anh đỏ.

“Rất nhớ.”

Tôi không nói.

“Anh đã nghĩ rất nhiều.”

“Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn.”

“Nhưng Vọng Thư…”

“Anh muốn bắt đầu lại.”

Gió đêm thổi qua.

Tôi kéo áo khoác.

“Không thể.”

Anh cười khổ.

“Anh biết em sẽ nói vậy.”

“Vậy sao còn hỏi?”

“Vì anh vẫn muốn thử.”

Tôi nhìn anh.

“Thử đến bao giờ?”

Anh không trả lời.

Tôi nói:

“Chu Thiếu Khanh, tôi đã tha thứ cho anh rồi.”

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Tha thứ không có nghĩa là quay lại.”

Ánh sáng ấy tắt đi.

“Tôi không hận anh.”

“Tôi thậm chí không còn trách anh.”

“Những chuyện năm năm đó, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ là chuyện cũ.”

“Anh không cần xin lỗi nữa.”

“Cũng không cần bù đắp.”

“Chúng ta đều nên sống tiếp.”

Anh khàn giọng hỏi:

“Em sống tiếp rồi.”

“Còn anh thì sao?”

Tôi im lặng một lát.

“Đó là việc của anh.”

Một câu rất nhẹ.

Lại khiến mắt anh đỏ hơn.

Tôi quay người.

Anh gọi:

“Vọng Thư.”

Tôi dừng bước.

“Anh còn cơ hội nào không?”

Tôi không quay lại.

“Không.”

Lần này tôi trả lời rất rõ.

“Không có.”

________________________________________

Một năm sau.

Tôi nghe tin Bạch Lộ rời khỏi công ty của Chu Thiếu Khanh.

Hai người xảy ra tranh chấp hợp đồng.

Sau đó cô ta ký với một công ty khác.

Tin tức ồn ào vài ngày rồi chìm xuống.

Tôi không quan tâm.

Hai năm sau.

Chu Thiếu Khanh trở thành một trong những đạo diễn hàng đầu.

Anh vẫn chưa kết hôn.

Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở các sự kiện.

Anh sẽ nhìn tôi.

Tôi sẽ gật đầu.

Chỉ vậy.

Không còn đau.

Không còn hận.

Cũng không còn yêu.

Có một lần, sau tiệc rượu, anh chặn tôi ở hành lang.

“Vọng Thư.”

“Ừ?”

“Anh nghe nói em sắp kết hôn.”

Tôi hơi bất ngờ.

Tin này chưa công bố.

Nhưng giới Bắc Thành không lớn.

Anh biết cũng bình thường.

“Ừ.”

Sắc mặt anh trắng đi.

“Là thật?”

“Thật.”

Anh đứng đó.

Rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Em yêu anh ta không?”

Tôi bật cười.

“Có.”

Chỉ một chữ.

Anh cúi đầu.

Vai hơi run.

Tôi không biết anh đang cười hay khóc.

Một lúc sau, anh ngẩng lên.

“Anh ta đối xử tốt với em không?”

“Tốt.”

“Có nhớ sinh nhật em không?”

“Có.”

“Có để em chờ không?”

“Không.”

“Có…”

Anh không hỏi tiếp.

Tôi cũng không trả lời.

Cuối cùng anh cười.

“Vậy là tốt.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Tôi định đi.

Anh bỗng gọi tôi lần cuối.

“Bùi Vọng Thư.”

Tôi quay đầu.

Người đàn ông từng khiến tôi yêu đến mức rời bỏ gia đình đang đứng dưới ánh đèn hành lang.

Anh đã có mọi thứ mình từng muốn.

Danh tiếng.

Tiền bạc.

Giải thưởng.

Địa vị.

Chỉ thiếu người từng cùng anh đi qua những ngày chẳng có gì.

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Anh vẫn yêu em.”

Tôi im lặng.

Sau đó mỉm cười.

“Chu Thiếu Khanh.”

“Chúc anh bình an.”

Không phải chúc anh hạnh phúc.

Cũng không phải chúc anh tìm được người tốt hơn.

Chỉ là bình an.

Đó là tất cả những gì tôi có thể dành cho một người cũ.

Tôi quay người.

Lần này không nghe anh gọi nữa.

________________________________________

Ngày cưới của tôi, Bắc Thành có tuyết.

Không lớn.

Từng bông tuyết nhỏ rơi xuống bậc thềm.

Ba nắm tay tôi.

Trước khi đưa tôi vào lễ đường, ông bỗng hỏi:

“Có hối hận chuyện năm đó không?”

Tôi suy nghĩ.

“Không.”

Ba nhìn tôi.

“Tại sao?”

“Vì nếu không đi hết năm năm đó, con sẽ luôn nghĩ Chu Thiếu Khanh là người tốt nhất.”

“Tự mình đi hết rồi mới biết không phải.”

Ba bật cười.

“Còn bây giờ?”

Tôi nhìn người đàn ông đang chờ ở cuối lễ đường.

Anh cũng nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

Không phô trương.

Không cần máy quay.

Không cần hàng triệu người chứng kiến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...