Anh Có Cả Thế Giới, Chỉ Không Còn Tôi

Chương 8



Cuối tuần gặp bạn cũ.

Tôi bắt đầu học cưỡi ngựa trở lại.

Đi xem triển lãm.

Thỉnh thoảng cùng mẹ đi mua sắm.

Cuộc sống từng bị tôi bỏ quên suốt năm năm chậm rãi trở lại.

Tôi mới nhận ra.

Thì ra không có Chu Thiếu Khanh, ngày vẫn trôi qua.

Thậm chí còn nhẹ nhàng hơn.

Anh vẫn tìm tôi.

Gửi hoa đến công ty.

Tôi bảo lễ tân chia cho mọi người.

Gửi quà.

Tôi trả lại.

Đến tận nơi chờ.

Tôi không gặp.

Một hôm trời mưa.

Khi tan làm, tôi nhìn thấy anh đứng dưới sảnh.

Chu Thiếu Khanh gầy đi khá nhiều.

Anh nhìn tôi.

“Anh đợi em ba tiếng.”

“Tôi không bảo anh đợi.”

“Anh biết.”

Anh cười khổ.

“Vọng Thư, ăn với anh một bữa được không?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Tôi có hẹn.”

Ánh mắt anh lập tức thay đổi.

“Với ai?”

Tôi nhìn anh.

“Không liên quan đến anh.”

Tôi bước qua.

Anh đi theo.

“Anh chỉ muốn nói chuyện.”

“Chúng ta không còn chuyện gì để nói.”

“Anh và Bạch Lộ không có gì.”

Tôi dừng lại.

Anh lập tức nói:

“Hôm lễ trao giải, câu đó là cô ấy đề nghị.”

“Cô ấy nói để tuyên truyền cho phim.”

“Anh thừa nhận anh đã vượt giới hạn.”

“Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay em.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Chu Thiếu Khanh, anh có biết câu cuối cùng mới là câu tàn nhẫn nhất không?”

Anh sững lại.

“Anh có thể trước mặt cả thế giới nói yêu một người phụ nữ khác.”

“Có thể bỏ tôi trong ngày sinh nhật để đi với cô ấy.”

“Có thể bỏ mặc tôi sốt để chạy tới vì cô ấy đứt tay.”

“Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay tôi.”

“Tại sao?”

“Vì anh chắc chắn tôi sẽ luôn ở đó.”

“Anh muốn Bạch Lộ.”

“Cũng muốn tôi.”

“Anh nghĩ chỉ cần anh không nói chia tay, tôi sẽ mãi đứng nguyên vị trí chờ anh.”

Tôi mỉm cười.

“Anh tham quá.”

Mặt anh trắng bệch.

Tôi bước qua anh.

Lần này anh không đuổi theo.

________________________________________

Hai tháng sau.

Bạch Lộ gặp rắc rối.

Một đoạn ghi âm bị tung lên mạng.

Trong đó là giọng cô ta yêu cầu đoàn phim tăng đất diễn, cắt cảnh của nữ chính.

Sau đó thêm vài đoạn tin nhắn bị lộ.

Dư luận lập tức đảo chiều.

Người ta bắt đầu đào lại quá trình cô ta nổi tiếng.

Từ một diễn viên chỉ có hai cảnh trở thành nữ phụ thứ hai.

Từ nữ phụ thành nữ chính.

Tất cả đều liên quan đến Chu Thiếu Khanh.

Tin đồn tình cảm giữa hai người vốn đã tồn tại từ lâu.

Sau màn tỏ tình ở lễ trao giải, chẳng còn ai coi đó là tin đồn nữa.

Bạch Lộ bị mắng rất nhiều.

Cô ta khóc gọi cho Chu Thiếu Khanh.

Lần này anh vẫn đến.

Không phải vì tình cảm.

Mà vì bộ phim đang trong giai đoạn quan trọng, không thể để nữ chính xảy ra chuyện.

Bạch Lộ lại không nghĩ vậy.

Cô ta ôm lấy anh.

“Em biết anh vẫn thương em.”

Chu Thiếu Khanh đẩy cô ra.

“Bạch Lộ.”

Cô ta ngẩng lên.

“Sau này đừng gọi anh ngoài chuyện công việc.”

Mặt cô ta trắng bệch.

“Vì chị Vọng Thư?”

Anh không trả lời.

Bạch Lộ bật cười.

“Chị ấy bỏ anh rồi.”

“Em biết.”

“Vậy anh còn làm thế để làm gì?”

Chu Thiếu Khanh nhìn cô.

Lần đầu tiên anh cảm thấy người trước mặt xa lạ.

“Không liên quan đến em.”

Bạch Lộ đỏ mắt.

“Anh từng nói yêu em trước cả thế giới.”

“Đó là tuyên truyền.”

“Anh mua dây chuyền cho em.”

“Quà của nhãn hàng.”

“Anh chăm sóc em.”

“Vì em là diễn viên trong đoàn.”

Bạch Lộ cười đến chảy nước mắt.

“Chu Thiếu Khanh.”

“Anh đang lừa ai?”

Căn phòng im lặng.

Cô ta nhìn anh.

“Anh thích em.”

“Chỉ là trước đây anh không dám thừa nhận.”

Chu Thiếu Khanh không phản bác ngay.

Chính khoảnh khắc ấy khiến anh hiểu ra.

Có lẽ Bạch Lộ nói đúng.

Anh từng rung động.

Từng thích cảm giác được cô ta ngưỡng mộ.

Từng thích sự trẻ trung, hoạt bát, dựa dẫm của cô ta.

Từng hưởng thụ cảm giác một người phụ nữ nổi tiếng luôn cần mình.

Nhưng anh cũng thật sự nghĩ Bùi Vọng Thư sẽ không bao giờ rời đi.

Anh đã coi tình yêu của cô là thứ hiển nhiên.

Đến khi mất đi mới phát hiện.

Không ai đứng mãi ở một nơi.

“Có lẽ.”

Anh nói.

Bạch Lộ nhìn anh.

“Nhưng hết rồi.”

Ba chữ.

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Vì Bùi Vọng Thư?”

Chu Thiếu Khanh đứng dậy.

“Không.”

“Vì anh cuối cùng cũng biết mình đã làm mất thứ gì.”

________________________________________

Nửa năm sau.

Bộ phim mới của Chu Thiếu Khanh công chiếu.

Thành tích rất tốt.

Anh lại được đề cử giải đạo diễn.

Tôi nhìn thấy tin tức khi đang ăn sáng.

Chỉ lướt qua.

Không bấm vào.

Mẹ ngồi đối diện quan sát tôi.

“Không khó chịu?”

“Vì sao phải khó chịu?”

“Người cũ mà.”

Tôi bật cười.

“Mẹ muốn con khóc à?”

“Không.”

Bà uống trà.

“Mẹ chỉ kiểm tra xem con hết ngu chưa.”

Tôi suýt sặc.

“Con là con ruột của mẹ đấy.”

“Chính vì là con ruột nên mẹ mới tiếc.”

Tôi cười.

Điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Anh được đề cử.”

Không cần hỏi cũng biết là ai.

Tôi xóa.

Tối hôm trao giải, tôi không xem.

Tôi đang ở tiệc sinh nhật của một người bạn.

Gần mười giờ, điện thoại liên tục rung.

Bạn tôi nhìn.

“Không nghe à?”

“Telesale chắc vậy.”

Tôi tắt máy.

Cùng lúc đó, trên sân khấu cách Bắc Thành hơn một nghìn cây số, Chu Thiếu Khanh lần thứ hai cầm chiếc cúp “Đạo diễn xuất sắc nhất”.

Người dẫn chương trình cười hỏi:

“Lần trước đạo diễn Chu có một màn tỏ tình khiến cả mạng xã hội bùng nổ.

Lần này anh có người nào muốn cảm ơn đặc biệt không?”

Khán phòng bật cười.

Ống kính chuyển tới Bạch Lộ.

Cô ta vẫn cười.

Nhưng nụ cười cứng đờ.

Chu Thiếu Khanh cầm micro.

Im lặng rất lâu.

Sau đó nói:

“Có.”

Cả hội trường lập tức ồn ào.

Anh nhìn vào máy quay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...