Anh Có Cả Thế Giới, Chỉ Không Còn Tôi
Chương 7
Anh vẫn luôn cho rằng nhà tôi chỉ khá giả bình thường.
Bởi từ ngày quen anh, tôi chưa từng nói rõ gia cảnh.
Sau khi ba tuyên bố đuổi tôi khỏi nhà, tôi càng không nhắc đến.
Tôi đọc hết hồ sơ.
Sau đó đóng lại.
“Dự án ổn.”
Ba hỏi:
“Đầu tư?”
“Tỷ suất lợi nhuận dự kiến ổn, đội ngũ sản xuất cũng có năng lực.”
“Vậy đầu tư?”
Tôi nhìn ông.
“Nhưng điều khoản hiện tại không có lợi cho chúng ta.”
Ba bật cười.
“Con bé này.”
“Tình cảm không được, đầu óc vẫn còn.”
Tôi cũng cười.
“Con là con ba mà.”
Hai ngày sau, cuộc họp được ấn định.
Phía Chu Thiếu Khanh sẽ đến Bắc Thành.
Tôi biết.
Nhưng không tránh.
Buổi sáng hôm họp, tôi mặc một bộ vest màu kem, buộc tóc gọn gàng.
Khi bước vào phòng họp, phía đối diện đã có người.
Chu Thiếu Khanh đang nói chuyện với trợ lý.
Nghe tiếng cửa, anh ngẩng lên.
Ánh mắt lập tức dừng lại.
Tôi nhìn anh.
Không ngạc nhiên.
Không né tránh.
Chỉ lịch sự gật đầu.
“Đạo diễn Chu.”
Anh đứng bật dậy.
“Vọng Thư?”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Trợ lý bên cạnh anh nhìn tôi, rồi nhìn bảng tên trước mặt tôi.
Bùi Vọng Thư.
Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư.
Không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Chu Thiếu Khanh nhìn bảng tên ấy rất lâu.
“Em…”
Tôi mở tài liệu.
“Đạo diễn Chu, nếu không có vấn đề gì, chúng ta bắt đầu nhé.”
Anh không nói.
Cuộc họp kéo dài gần hai giờ.
Tôi phân tích từng điều khoản.
Hỏi từng con số.
Không hề nhượng bộ.
Chu Thiếu Khanh gần như không nói nhiều.
Anh chỉ nhìn tôi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy một Bùi Vọng Thư như vậy.
Không phải người phụ nữ mặc đồ ngủ chờ anh về.
Không phải người giúp anh sửa kịch bản lúc ba giờ sáng.
Không phải người đứng ngoài đoàn phim đưa cơm.
Không phải người lặng lẽ ngồi dưới sân khấu mỗi khi anh nhận giải.
Mà là Bùi Vọng Thư của Bắc Thành.
Cuộc họp kết thúc.
Mọi người lần lượt ra ngoài.
Tôi thu tài liệu.
Chu Thiếu Khanh vẫn ngồi đó.
“Vọng Thư.”
Tôi ngẩng đầu.
“Đạo diễn Chu còn vấn đề về hợp đồng?”
Sắc mặt anh khó coi.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Chuyện công việc có thể nói ở đây.”
“Chuyện của chúng ta.”
“Tôi nghĩ đã nói rất rõ.”
Anh đứng lên.
“Em là người nhà họ Bùi?”
“Tôi họ Bùi.”
“Em biết anh hỏi gì.”
Tôi đóng laptop.
“Đúng.”
“Vậy năm năm qua…”
Anh dừng lại.
Tôi hiểu anh muốn hỏi gì.
“Năm năm qua tôi không dùng tiền của gia đình.”
“Cũng không nhờ gia đình giúp anh.”
“Đó là giao kèo giữa tôi và ba.”
Chu Thiếu Khanh nhìn tôi.
“Vì anh?”
“Đã từng.”
Hai chữ ấy khiến sắc mặt anh trắng đi.
Đã từng.
Không phải bây giờ.
Anh bước tới.
“Vọng Thư, về với anh.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Gì?”
“Anh biết em vẫn còn giận.”
“Anh đã nói với Bạch Lộ rồi.”
“Sau này anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy.”
Tôi nhìn anh.
Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện.
Không đau.
Chỉ thấy hoang đường.
“Chu Thiếu Khanh.”
“Anh nghe.”
“Anh nghĩ tôi quay về Bắc Thành là để ép anh cắt đứt với Bạch Lộ?”
Anh im lặng.
Tôi bật cười.
“Anh vẫn chưa hiểu.”
“Tôi không cần anh cắt đứt với cô ấy.”
“Anh có thể yêu cô ấy.”
“Có thể cưới cô ấy.”
“Có thể nâng cô ấy thành ảnh hậu.”
“Đều không liên quan đến tôi.”
“Vọng Thư.”
“Tôi còn cuộc họp.”
Tôi cầm tài liệu đứng dậy.
Anh bất ngờ nắm cổ tay tôi.
Tôi nhìn xuống.
“Buông ra.”
Anh không buông.
“Cho anh một cơ hội.”
Tôi ngẩng đầu.
Đây là lần đầu tiên trong năm năm Chu Thiếu Khanh nói câu ấy với tôi.
Trước đây luôn là tôi cho.
Tôi chờ.
Tôi tha thứ.
Tôi tự tìm lý do giúp anh.
Đến khi tôi không muốn nữa, anh mới xin cơ hội.
“Không.”
Tôi trả lời.
Chỉ một chữ.
Anh siết tay.
“Tại sao?”
“Tôi hết yêu rồi.”
Sắc mặt Chu Thiếu Khanh hoàn toàn cứng lại.
Tôi gỡ tay anh.
“Đạo diễn Chu.”
“Sau này gặp nhau vì công việc, cứ nói công việc.”
“Chuyện riêng không cần nhắc nữa.”
Tôi rời khỏi phòng họp.
Lần này người đứng lại là anh.
________________________________________
Tối đó, Bạch Lộ gọi cho Chu Thiếu Khanh.
Anh không nghe.
Cô gọi lần thứ hai.
Anh vẫn không nghe.
Lần thứ ba, trợ lý nhìn màn hình rồi hỏi:
“Đạo diễn Chu, cô Bạch gọi.”
“Không cần nhắc.”
Trợ lý lập tức im lặng.
Một lát sau, Bạch Lộ gửi tin nhắn.
“Anh đến Bắc Thành rồi sao?”
“Em nhớ anh.”
Chu Thiếu Khanh nhìn hai dòng chữ.
Trước đây anh luôn cảm thấy Bạch Lộ hoạt bát.
Cô biết làm nũng.
Biết dựa vào anh.
Ở bên cô rất nhẹ nhàng.
Không giống Vọng Thư.
Vọng Thư càng ngày càng ít nói.
Thỉnh thoảng anh về muộn, cô chỉ nhìn đồng hồ.
Không trách móc.
Nhưng ánh mắt ấy khiến anh khó chịu.
Cho nên anh càng không muốn về.
Bây giờ anh mới chợt nhớ.
Bùi Vọng Thư trước kia cũng từng rất hoạt bát.
Cô từng ôm cổ anh từ phía sau.
Từng chạy mấy con phố chỉ để mua món anh thích.
Từng ngồi trên bàn làm việc, đung đưa chân chờ anh sửa kịch bản.
Từng cười rất nhiều.
Cô bắt đầu im lặng từ khi nào?
Anh không nhớ.
Hoặc đúng hơn.
Anh chưa từng để ý.
Chu Thiếu Khanh mở khung chat với cô.
Không gửi được.
Vẫn bị chặn.
Anh ngồi một mình rất lâu.
Lần đầu tiên cảm giác hối hận xuất hiện rõ ràng đến vậy.
Nhưng anh vẫn nghĩ.
Còn kịp.
Năm năm tình cảm.
Sao có thể nói hết là hết?
Anh sẽ khiến cô quay lại.
Chỉ cần thời gian.
Anh không biết rằng, có những thứ một khi đã vỡ, cho dù nhặt từng mảnh ghép lại, vết nứt vẫn nằm đó.
Mà Bùi Vọng Thư thậm chí không muốn nhặt nữa.
________________________________________
Một tháng sau.
Tôi chính thức trở lại công ty.
Cuộc sống nhanh chóng ổn định.
Đi làm.
Họp.
Ăn cơm với ba mẹ.