Anh Chọn Thanh Mai, Tôi Chọn Harvard

Chương 12



“Anh nghe nói em sắp nhận vị trí ở Singapore?”

Tôi hơi bất ngờ.

“Tin nhanh thế.”

“Thầy Lý đăng bài chúc mừng.”

“À.”

Anh cười.

“Anh thỉnh thoảng vẫn xem.”

Tôi không hỏi xem gì.

Một lúc sau anh nói.

“Anh chưa kết hôn.”

Tôi nhấp trà.

“Ừ.”

Anh bật cười.

“Em không tò mò?”

“Không lắm.”

“Em thì sao?”

“Chưa.”

“Có người yêu?”

Tôi nhìn anh.

Anh lập tức nói.

“Xin lỗi.”

“Anh hỏi hơi quá.”

Tôi cười.

“Không sao.”

“Hiện tại không.”

Ánh mắt anh hơi sáng lên.

Tôi nhìn thấy.

Nhưng không cho phép ánh sáng ấy tồn tại quá lâu.

Tôi nói tiếp.

“Trước đó từng hẹn hò một người ở Boston.”

“Chia tay hòa bình.”

Nét mặt anh khựng lại.

Sau đó gật đầu.

“Vậy à.”

“Ừ.”

“Tốt không?”

“Tốt.”

“Vậy sao chia tay?”

“Hướng đi khác nhau.”

Tôi cười.

“Lần này tôi học được cách nói trước.”

Minh Hạo cũng cười.

Nụ cười mang theo chút chua xót.

“Em vẫn nhớ.”

“Tất nhiên.”

“Nhớ không có nghĩa là còn mắc kẹt.”

Anh cúi đầu nhìn cốc cà phê.

Một lát sau nói.

“Ba năm trước, sau khi em đi, anh từng rất trách em.”

Tôi hơi nhướng mày.

“Trách tôi?”

“Ừ.”

“Anh cảm thấy em quá tuyệt tình.”

“Bảy năm mà em nói đi là đi.”

“Sau đó bố đuổi anh khỏi công ty.”

“Dự án đầu tiên thất bại.”

“Anh nợ tiền.”

“Bạn bè trước kia vây quanh cũng biến mất hơn nửa.”

“Lúc đó anh mới hiểu một chuyện.”

Anh nhìn tôi.

“Trước đây rất nhiều thứ quá dễ đối với anh.”

“Cho nên anh tưởng mọi người đối xử tốt với anh là đương nhiên.”

“Em cũng vậy.”

“Anh luôn nghĩ em sẽ ở đó.”

“Thậm chí lúc em nói chia tay, điều đầu tiên anh nghĩ không phải mình đã làm em đau thế nào.”

“Anh nghĩ em đang trừng phạt anh.”

Tôi không nói.

“Sau đó có một lần.”

Anh cười tự giễu.

“Nhân viên công ty mới của anh tự ý lấy ngân sách dự án đi giúp một người bạn.”

“Không nhiều.”

“Nhưng khiến cả nhóm suýt không trả được nhà cung cấp đúng hạn.”

“Anh nổi giận.”

“Anh hỏi cậu ta tại sao dùng tiền của người khác để làm việc tốt.”

Tôi bật cười.

Minh Hạo cũng cười.

“Vừa nói xong, anh đứng chết lặng.”

“Lúc đó anh mới thật sự hiểu câu em nói.”

“Đừng lấy sự hy sinh của người khác để chứng minh lòng tốt của mình.”

Anh thở ra.

“Muộn thật.”

“Nhưng cuối cùng cũng hiểu.”

Tôi gật đầu.

“Thế là tốt.”

Anh nhìn tôi.

“Nhược An.”

“Ừ?”

“Nếu lúc đó anh hiểu sớm hơn…”

“Không có nếu.”

Tôi cắt ngang rất nhẹ.

Anh im lặng.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Còn ba phút.”

Minh Hạo bật cười.

“Em đúng là…”

“Đúng là gì?”

“Không có gì.”

Anh lấy từ túi áo một vật nhỏ.

Đặt trên bàn.

Chiếc kẹp cà vạt.

Màu bạc.

Phía sau vẫn còn hai chữ cái.

N và H.

Tôi ngẩn ra.

“Anh còn giữ?”

“Ừ.”

“Không phải năm đó trả tôi rồi sao?”

“Em bỏ lại trong túi giấy ở xe.”

Tôi thật sự không nhớ.

Anh đẩy về phía tôi.

“Bây giờ trả.”

Tôi nhìn nó.

Sau đó lắc đầu.

“Không cần.”

“Em tặng rồi.”

“Là của anh.”

“Nhưng…”

“Minh Hạo.”

Tôi cười.

“Quà đã tặng không cần trả.”

“Giống như thời gian đã qua không cần đòi.”

Anh nhìn tôi.

Rất lâu.

Cuối cùng thu tay lại.

“Được.”

Tôi đứng lên.

“Hết mười lăm phút.”

Anh cũng đứng.

“Nhược An.”

“Chúc em thuận lợi ở Singapore.”

“Cảm ơn.”

“Anh cũng vậy.”

Tôi quay người.

Đi được vài bước, anh gọi.

Lần này tôi quay lại.

Minh Hạo đứng cạnh bàn.

Ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính.

Anh cười.

Không còn vẻ cố chấp của ba năm trước.

“Lần này thật sự tạm biệt.”

Tôi cũng cười.

“Tạm biệt.”

Sau đó rời đi.

Không quay đầu nữa.

Buổi tối, hội nghị có tiệc chiêu đãi.

Tôi đứng bên cửa sổ với một ly champagne.

Chị họ gọi video.

“Gặp nó rồi?”

“Gặp.”

“Có đẹp trai hơn không?”

Tôi bật cười.

“Chị hỏi gì vậy?”

“Có tái hợp không?”

“Không.”

“Chắc chưa?”

“Chắc.”

Chị im một lát.

Sau đó thở dài rất khoa trương.

“Vậy là truyện ngôn tình hết rồi.”

“Tỉnh lại.”

“Đời em không phải ngôn tình.”

“Thế là truyện gì?”

Tôi nhìn đại sảnh sáng rực.

Ba năm trước, tôi cũng đứng trong một đại sảnh như thế.

Bên cạnh là người đàn ông tôi nghĩ sẽ đi cùng mình cả đời.

Khi đó tôi tưởng mất anh sẽ giống như mất cả tương lai.

Nhưng hôm nay tôi đứng một mình.

Lại cảm thấy tương lai rộng đến vô tận.

Tôi nói:

“Truyện trưởng thành.”

Chị họ cười.

“Nghe chán.”

“Em thấy hay.”

Cúp máy.

Tôi ra ban công.

Gió đêm thổi qua.

Thành phố phía dưới rực sáng.

Hàng vạn ô cửa.

Ba năm trước, tôi từng nhìn cảnh đêm như thế trong xe và nghĩ chẳng có ngọn đèn nào thuộc về mình.

Bây giờ tôi mới hiểu.

Tại sao nhất định phải chờ một ngọn đèn thuộc về mình?

Tôi có thể tự bước đến nơi sáng.

Điện thoại rung.

Là email từ trường ở Singapore.

Họ gửi hợp đồng chính thức.

Tôi mở ra.

Đọc kỹ.

Sau đó ký tên.

Trình Nhược An.

Ba chữ rất đẹp.

Tôi gửi lại.

Chưa đầy năm phút, email xác nhận tới.

Tôi cầm ly champagne.

Tự chạm nhẹ vào lan can kính.

“Keng.”

Một tiếng rất nhỏ.

Không có khách khứa.

Không có nhẫn.

Không có vị hôn phu.

Không có ai hỏi tôi có ủng hộ quyết định của họ hay không.

Chỉ có tôi.

Và quyết định của chính tôi.

Tôi ngửa đầu uống một ngụm.

Rượu vẫn là champagne.

Vẫn có vị chua nhẹ nơi đầu lưỡi.

Nhưng lần này khi nuốt xuống, cổ họng không còn đau.

Tôi chợt nhớ đến câu mình từng nói trong buổi đính hôn.

“Đồ ăn nguội sẽ mất ngon.”

Lúc đó tôi chỉ muốn giữ thể diện cho mọi người.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy.

Không chỉ đồ ăn.

Có những tình cảm để quá lâu cũng sẽ nguội.

Có những cơ hội bỏ lỡ rồi sẽ không quay lại.

Có những người nếu cứ mãi chờ họ hiểu ra, mình sẽ lãng phí cả tuổi trẻ.

May mà tôi không chờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...