Anh Chọn Thanh Mai, Tôi Chọn Harvard
Chương 13
Ba trăm năm mươi nghìn tệ đúng là một khoản học phí rất đắt.
Nhưng bài học đổi lại cũng đáng giá.
Tôi học được rằng yêu một người không đồng nghĩa với dâng toàn bộ quyền lựa chọn của mình cho họ.
Học được rằng rộng lượng không phải nhẫn nhịn vô hạn.
Học được rằng hiểu chuyện không có nghĩa là phải nuốt mọi ấm ức.
Và quan trọng nhất.
Tôi học được rằng khi một người đặt tôi vào vị trí thứ hai quá lâu, điều tôi nên làm không phải cố gắng tranh vị trí thứ nhất.
Mà là rời khỏi bảng xếp hạng của họ.
Một tháng sau, tôi bay sang Singapore nhận việc.
Ngày đầu tiên lên lớp, sinh viên ngồi kín giảng đường.
Tôi mở slide.
Không biết trùng hợp thế nào, bài học hôm đó lại có mệnh đề quan hệ.
Trên màn hình là một câu ví dụ.
Tôi nhìn nó.
Bỗng nhớ tới ba năm trước.
“Người đàn ông mà tôi từng yêu, hóa ra lại là một người xa lạ.”
Tôi bật cười.
Một sinh viên ngồi hàng đầu hỏi.
“Professor Cheng, why are you smiling?”
Tôi cầm bút.
Xóa câu ví dụ cũ.
Sau đó gõ một câu mới.
“The woman who once feared losing everything eventually found a whole world waiting for her.”
Người phụ nữ từng sợ rằng mình sẽ mất tất cả, cuối cùng phát hiện ra cả một thế giới đang chờ cô ấy.
Tôi quay lại.
Nhìn cả lớp.
“Remember this sentence.”
“Kỳ thi sẽ có.”
Cả giảng đường lập tức vang lên tiếng kêu than.
Tôi đứng trên bục giảng, bật cười.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ.
Lần này, không còn ai là người xa lạ.
Bởi vì cuối cùng tôi đã thật sự tìm lại được chính mình.
Hết.