Anh Chỉ Hợp Để Cưới, Không Hợp Để Yêu
Chương 9
Tạ Minh Châu xóa số cô ta.
Không phải để chứng minh cho tôi xem.
Bởi lúc đó tôi hoàn toàn không biết chuyện này.
Chiều thứ sáu, Tạ Minh Châu đến công ty tìm tôi.
Lễ tân gọi lên.
Tôi vốn định nói mình không gặp.
Nhưng cuối cùng vẫn xuống.
Anh ngồi ở khu tiếp khách tầng một.
Trước mặt là một tập tài liệu.
Tôi nhận ra ngay.
Thỏa thuận ly hôn.
Tôi bước đến.
“Anh nghĩ xong rồi?”
Tạ Minh Châu ngẩng đầu.
Chỉ hơn nửa tháng không gặp, anh gầy đi khá nhiều.
“Tô Nhược Lam.”
“Ừ?”
“Anh ký.”
Tôi đứng yên.
Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, những âm thanh xung quanh dường như đều biến mất.
Tạ Minh Châu đẩy tập giấy về phía tôi.
Trang cuối cùng đã có chữ ký của anh.
Ngay ngắn.
Rõ ràng.
Tôi từng chờ chữ ký này.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy, lòng bàn tay vẫn lạnh đi.
“Anh không giữ nữa sao?”
Tôi hỏi.
Tạ Minh Châu cười rất nhạt.
“Anh từng nghĩ không ký là giữ em.”
“Sau đó anh mới hiểu…”
“Anh giữ được giấy đăng ký kết hôn cũng không giữ được một người đã không muốn về nhà.”
Tôi không nói gì.
Anh nhìn tôi.
Trong mắt có rất nhiều thứ tôi không muốn đọc.
“Nhược Lam.”
“Anh xin lỗi.”
Tôi cúi mắt.
“Anh đã nói rồi.”
“Lần này không giống.”
Anh dừng một chút.
“Trước đây anh xin lỗi vì muốn em hết giận.”
“Bây giờ anh xin lỗi vì cuối cùng anh cũng biết mình đã làm gì.”
Ngón tay tôi khẽ siết lại.
Tạ Minh Châu nói tiếp:
“Anh từng nghĩ anh kiếm tiền, về nhà đúng giờ khi có thể, không có quan hệ bên ngoài, vậy là một người chồng đủ tốt.”
“Anh cũng nghĩ em mạnh mẽ.”
“Em không cần người khác chăm sóc nhiều.”
“Cho nên mỗi lần em nhường, anh đều nhận.”
“Nhận nhiều đến mức quên mất em cũng sẽ mệt.”
Tôi nhìn anh.
Anh cười.
Đôi mắt lại hơi đỏ.
“Anh từng hỏi em, nếu anh không ký thì sao.”
“Bây giờ anh biết câu trả lời rồi.”
“Không ký chỉ khiến anh trở thành người cuối cùng còn không chịu thừa nhận cuộc hôn nhân này đã có vấn đề.”
Tôi bỗng hỏi:
“Vậy tại sao bây giờ lại ký?”
Tạ Minh Châu im lặng rất lâu.
Rồi anh nói:
“Bởi vì anh muốn em quay lại.”
Tôi sững người.
“Nhưng anh càng muốn em có quyền không quay lại.”
Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.
Anh đẩy cây bút trên bàn về phía tôi.
“Trước đây anh luôn nghĩ giữ em bên cạnh mới là yêu.”
“Sau này anh mới hiểu…”
“Nếu anh thật sự yêu em, ít nhất anh phải trả lại quyền lựa chọn cho em.”
Tôi nhìn chữ ký của anh.
Không biết bao lâu.
Cuối cùng tôi cầm tập giấy lên.
“Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ.
Tạ Minh Châu gật đầu.
Anh không hỏi tôi còn yêu anh không.
Không hỏi chúng tôi có thể bắt đầu lại không.
Cũng không nói sẽ chờ.
Anh chỉ đứng lên.
Trước khi rời đi, anh dừng lại một chút.
“Nhược Lam.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi, khẽ cười.
“Dự án Hoa Thịnh…”
“Anh xem tin tức rồi.”
“Em làm rất tốt.”
Tôi không biết tại sao mắt mình bỗng cay.
Lần trước anh cũng từng nói câu ấy.
Khi đó tôi chỉ cảm thấy bình thường.
Nhưng hôm nay tôi mới nhận ra, có lẽ thứ tôi từng muốn chưa bao giờ là một người đàn ông thay tôi quyết định phải sống thế nào.
Tôi chỉ muốn người đứng bên cạnh mình nhìn thấy tôi.
Thật sự nhìn thấy.
“Cảm ơn.”
Tôi nói lần nữa.
Tạ Minh Châu quay người.
Lần này anh thật sự rời đi.
Tôi ngồi trong xe rất lâu.
Tập thỏa thuận ly hôn đặt trên ghế phụ.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa.
Những giọt nước liên tục trượt xuống cửa kính, khiến ánh đèn đường nhòe thành từng vệt dài.
Tôi không biết mình khóc từ lúc nào.
Chỉ đến khi một giọt nước rơi xuống mu bàn tay mới nhận ra.
Tôi từng tưởng ngày Tạ Minh Châu đồng ý ly hôn, mình sẽ nhẹ nhõm.
Có lẽ còn có thể cười.
Nhưng tôi không làm được.
Bởi cuộc hôn nhân này không phải hoàn toàn không có những ngày tốt đẹp.
Người đàn ông ấy từng đứng bên cạnh tôi hơn hai tiếng trong bệnh viện.
Từng nửa đêm lái xe đi mua thứ tôi muốn ăn.
Từng nắm tay tôi trước cửa căn nhà mới rồi hỏi:
“Sau này chúng ta sống ở đây cả đời nhé?”
Tất cả đều từng là thật.
Chỉ là tình yêu không phải một khoản tiền gửi vào ngân hàng.
Không thể dựa vào vài năm tốt đẹp ban đầu rồi tiêu mãi cả đời.
Tôi lau nước mắt.
Nhìn chữ ký trên trang cuối cùng thêm lần nữa.
Đột nhiên tôi hiểu tại sao mình lại khóc.
Không phải vì hối hận.
Cũng không phải vì muốn quay lại.
Chỉ là người đàn ông tôi từng chờ rất nhiều năm…
Cuối cùng đã học được cách tôn trọng tôi.
Nhưng bài học đầu tiên anh phải trả…
Lại chính là mất tôi.
…..
Một năm sau.
Tôi gặp lại Tạ Minh Châu trong một buổi tiệc của đối tác.
Khi ấy tôi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với khách hàng, xoay người lấy một ly nước thì nhìn thấy anh đứng cách đó không xa.
Anh mặc vest đen.
Gầy hơn trước một chút.
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy.
Chỉ có ánh mắt khi nhìn tôi đã khác.
Không còn vẻ chắc chắn rằng chỉ cần anh bước tới, tôi nhất định sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ.
Bốn mắt chạm nhau.
Tôi khẽ gật đầu.
Anh cũng gật đầu.
Không ai lập tức tiến về phía đối phương.
Một lát sau, người bên cạnh gọi anh.
Tạ Minh Châu quay đi.
Tôi cũng tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
Giống như chúng tôi thật sự chỉ là hai người quen cũ tình cờ gặp lại.
Sau khi ly hôn, tôi rất ít nghe tin về anh.
Đỗ Hạo từng nhắc vài lần.
Nói Tạ Minh Châu chuyển nhà.
Nói anh vẫn chưa yêu ai.
Có người giới thiệu đối tượng, anh đều từ chối.
Tôi nghe xong cũng chỉ cười.
Không hỏi thêm.
Còn tôi đã hoàn thành dự án Hoa Thịnh.
Tháng thứ ba sau khi ly hôn, tôi được thăng chức.
Tháng thứ sáu, công ty giao cho tôi một nhóm riêng.
Bận nhất có lúc một tháng tôi bay bốn thành phố.
Mệt.
Nhưng vui.
Tôi dần nhớ lại cảm giác trước khi kết hôn.
Khi ấy tôi cũng từng là người sẵn sàng tranh luận với khách hàng suốt hai tiếng chỉ vì một phương án.
Từng vì thắng được một dự án mà kéo cả nhóm đi ăn đến nửa đêm.