Anh Chỉ Hợp Để Cưới, Không Hợp Để Yêu

Chương 10



Từng có rất nhiều thứ muốn làm.

Sau này tôi không mất chúng.

Chỉ tạm thời đặt chúng sang một bên.

Bây giờ tôi nhặt lại từng thứ.

May mà vẫn chưa muộn.

Buổi tiệc kết thúc lúc chín giờ.

Tôi vừa bước ra ngoài đã nghe phía sau có người gọi.

“Nhược Lam.”

Tôi quay lại.

Tạ Minh Châu bước tới.

Anh dừng cách tôi khoảng hai bước.

“Lâu rồi không gặp.”

“Ừ.”

Anh im lặng vài giây.

“Anh có thể mời em uống cà phê không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Không.”

Anh khựng lại.

Tôi vốn tưởng anh sẽ hỏi lý do.

Nhưng anh chỉ gật đầu.

“Được.”

Sau đó tránh sang bên nhường đường.

Tôi đi được vài bước lại vô thức quay đầu.

Anh vẫn đứng đó.

Không đuổi theo.

Không hỏi tôi đi đâu.

Cũng không nói câu “chỉ một lát thôi”.

Không hiểu sao tôi lại nhớ đến Tạ Minh Châu của một năm trước.

Người đàn ông ấy rất ít khi hỏi tôi muốn gì.

Anh thường trực tiếp nói:

“Tối nay em đi cùng anh.”

“Cuối tuần về nhà bố mẹ.”

“Dự án này phải đi nửa năm, dài quá.”

Anh chưa từng nghĩ mình đang kiểm soát tôi.

Bởi những câu nói ấy nghe đều rất bình thường.

Nhưng rất nhiều thứ khiến người ta mệt mỏi vốn được giấu trong hai chữ “bình thường”.

Tôi quay đầu lại.

Không nhìn nữa.

Sau lần gặp đó, tôi và Tạ Minh Châu bắt đầu thỉnh thoảng chạm mặt.

Không phải anh cố tình.

Ít nhất phần lớn là không.

Có lần cùng tham dự hội nghị.

Có lần ở buổi ký kết của đối tác.

Có lần thậm chí gặp nhau trong thang máy.

Anh không còn hỏi tôi những câu như:

“Bao giờ về?”

“Đi với ai?”

“Tại sao không nghe điện thoại?”

Anh chỉ hỏi:

“Dạo này khỏe không?”

Tôi nói:

“Khá tốt.”

Anh đáp:

“Vậy là tốt.”

Chỉ thế thôi.

Sau này tôi mới nghe Đỗ Hạo nói Tạ Minh Châu đã thay đổi khá nhiều.

Anh không còn quen với việc quyết định thay người khác.

Cũng bắt đầu nghe hết câu trước khi đưa ra ý kiến.

Có lần cấp dưới làm sai một dự án lớn.

Trước đây anh chắc chắn sẽ trực tiếp sửa phương án rồi yêu cầu tất cả làm theo.

Lần ấy anh lại hỏi:

“Cậu định giải quyết thế nào?”

Đỗ Hạo nói xong còn cảm thán:

“Có những bài học đúng là học phí hơi đắt.”

Tôi cười.

“Đáng.”

Đỗ Hạo cũng cười.

“Ừ, đáng.”

Ba tháng sau lần gặp lại, Tạ Minh Châu mời tôi uống cà phê lần thứ hai.

Lần này tôi đồng ý.

Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ.

Không ai nhắc đến chuyện tái hợp.

Anh kể mình đã chuyển khỏi căn nhà cũ.

Tôi hỏi:

“Bán rồi?”

“Chưa.”

“Tại sao?”

Anh cúi đầu khuấy cà phê.

“Lúc đầu không nỡ.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó hiểu ra nhà không có lỗi.”

Tôi bật cười.

Anh cũng cười.

Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, chúng tôi có thể ngồi đối diện nhau mà không cần nhắc xem ai đúng ai sai.

Trước khi rời đi, Tạ Minh Châu bỗng gọi tôi.

“Nhược Lam.”

“Ừ?”

“Anh có thể theo đuổi em không?”

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

“Tạ Minh Châu.”

“Tôi là vợ cũ của anh.”

“Anh biết.”

“Chúng ta đã ly hôn.”

“Anh cũng biết.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh còn hỏi?”

Anh cười.

“Chính vì ly hôn rồi nên mới phải hỏi.”

“Trước đây anh nghĩ có giấy đăng ký kết hôn thì rất nhiều chuyện không cần hỏi.”

“Bây giờ không còn nữa.”

“Cho nên phải hỏi.”

Tôi im lặng vài giây.

“Không.”

Anh gật đầu.

“Được.”

Lại là một câu “được”.

Không dây dưa.

Không tỏ vẻ đáng thương.

Anh cầm áo khoác đứng lên.

Đi được hai bước, tôi gọi lại.

“Tạ Minh Châu.”

Anh quay đầu.

“Tôi nói không phải vì muốn anh hỏi lại mỗi ngày.”

Anh bật cười.

“Anh hiểu.”

“Anh sẽ không làm phiền em.”

Anh thật sự giữ lời.

Không tặng hoa đến công ty.

Không đứng dưới nhà chờ.

Không nhờ bạn bè thuyết phục tôi.

Không dùng cái gọi là “chân thành” để ép tôi phải đáp lại.

Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau.

Nếu tôi cần giúp, anh sẽ hỏi trước.

Nếu tôi từ chối, anh lập tức dừng.

Có lần tôi bị mắc mưa sau một buổi gặp khách hàng.

Anh vừa lúc lái xe ngang qua.

Chiếc xe dừng trước mặt tôi.

Cửa kính hạ xuống.

“Có cần anh đưa về không?”

Tôi nhìn trời.

Mưa rất lớn.

“Cần.”

Anh xuống xe đưa ô cho tôi.

Không nói câu nào kiểu “cuối cùng em cũng chịu cần anh”.

Chỉ mở cửa.

“Cẩn thận váy.”

Tôi ngồi vào xe.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu một chuyện.

Thay đổi thật sự không nằm ở việc một người nói mình đã thay đổi.

Mà là khi chẳng có ai nhìn…

anh vẫn sống khác trước.

Thêm ba tháng nữa.

Tạ Minh Châu lại hỏi tôi.

“Bây giờ anh có đủ tư cách mời em ăn tối chưa?”

Tôi bật cười.

“Chúng ta ăn với nhau mấy lần rồi.”

“Không giống.”

“Khác chỗ nào?”

Anh nhìn tôi.

“Những lần trước là bạn bè.”

“Lần này anh muốn mời người anh đang theo đuổi.”

Tôi nhướng mày.

“Ai đồng ý cho anh theo đuổi?”

“Chưa ai.”

Anh đáp rất tự nhiên.

“Cho nên mới đang xin.”

Tôi nhìn anh một lúc.

“Được.”

Lần đầu tiên trong mắt anh xuất hiện vẻ ngỡ ngàng.

Rồi anh cười.

Giống hệt một chàng trai vừa nhận được thứ mình mong chờ rất lâu.

Tạ Minh Châu đặt bàn ở một nhà hàng.

Đến nơi tôi mới phát hiện chính là chỗ một năm trước.

Cũng hành lang ấy.

Cũng ánh đèn ấy.

Chỉ là lần này không có Kiều An Nhiên.

Không có Đỗ Hạo.

Không có những người bạn đại học.

Chỉ có tôi và anh.

Món ăn được đưa lên.

Trong đó có một đĩa tôm.

Tạ Minh Châu nhìn nó vài giây.

Sau đó bật cười.

“Tự nhiên anh thấy món này hơi nguy hiểm.”

Tôi không nhịn được cười.

“Anh cũng biết sợ à?”

“Biết.”

Anh cầm một con lên.

“Bây giờ rất biết.”

Anh vừa định bóc, tôi đã đưa tay ngăn lại.

“Không cần.”

Động tác của anh dừng lại.

Tôi tự lấy một con.

Bóc vỏ.

Sau đó đặt phần thịt tôm vào đĩa anh.

Tạ Minh Châu ngẩn người.

“Nhược Lam?”

“Tôi chỉ nghĩ…”

Tôi lấy khăn lau tay.

“Quan hệ tốt nhất không phải một người cứ mãi chăm sóc người còn lại.”

“Hôm nay anh có thể bóc tôm cho tôi.”

“Ngày mai tôi cũng có thể bóc cho anh.”

Anh nhìn con tôm trong đĩa.

Rất lâu không nói.

Tôi bỗng hỏi:

“Anh còn nhớ mình từng nói gì không?”

“Câu nào?”

“Anh nói tiêu chuẩn yêu đương và kết hôn không giống nhau.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...