Anh Chỉ Hợp Để Cưới, Không Hợp Để Yêu
Chương 11
Nụ cười trên môi anh chậm rãi biến mất.
“Nhớ.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
Tạ Minh Châu nhìn tôi.
“Bây giờ anh thấy mình ngày đó rất ngu.”
Tôi bật cười.
Anh cũng cười theo.
Nhưng một lát sau, anh nghiêm túc trở lại.
“Nhược Lam.”
“Anh từng nghĩ rung động là nhớ một người của tuổi hai mươi.”
“Nhớ những chuyện đã qua.”
“Nhớ cảm giác của mình khi còn trẻ.”
“Sau này anh mới hiểu…”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nhớ quá khứ không có nghĩa là còn yêu người trong quá khứ.”
“Còn yêu một người cũng không phải vì người đó phù hợp để đặt vào vị trí nào trong cuộc đời mình.”
Tôi không nói.
Anh tiếp tục:
“Anh từng nói em không phải kiểu phụ nữ anh thích.”
“Nhưng thật ra anh chỉ chưa từng nghiêm túc nhìn em.”
“Anh quen với việc em ở bên cạnh.”
“Quen đến mức tưởng rằng em sẽ luôn ở đó.”
Giọng anh hơi khàn.
“Anh xin lỗi.”
“Nhưng lần này anh không xin em tha thứ.”
“Tôi biết.”
Tôi nhìn anh.
“Bởi vì tôi đã tha thứ từ lâu rồi.”
Anh sững lại.
Tôi nói tiếp:
“Tha thứ không có nghĩa là quay lại.”
“Cũng không có nghĩa những chuyện trước đây chưa từng xảy ra.”
“Chỉ là tôi không muốn mang chúng theo cả đời.”
Tạ Minh Châu gật đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Một năm trước, tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể ngồi cùng bàn như thế này nữa.
Nhưng con người rất kỳ lạ.
Có những mối quan hệ phải kết thúc một lần…
hai người mới học được cách bắt đầu cho đúng.
Tôi cầm ly nước.
“Cho nên…”
Tạ Minh Châu nhìn tôi.
“Tạ Minh Châu.”
“Anh theo đuổi lại từ đầu đi.”
Anh không nói gì.
Chỉ nhìn tôi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó đôi mắt anh chậm rãi đỏ lên.
Tôi bật cười.
“Không muốn?”
“Muốn.”
Anh trả lời rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi càng buồn cười.
“Vậy bắt đầu từ hôm nay.”
“Được.”
Ngoài cửa kính, thành phố đã lên đèn.
Ánh sáng của hàng nghìn ô cửa nối thành một dải dài trong đêm.
Tạ Minh Châu bóc một con tôm.
Lần này anh không tự nhiên đặt nó vào đĩa tôi.
Anh hỏi:
“Ăn không?”
Tôi nhìn anh.
Rồi đưa đĩa sang.
“Ăn.”
Anh cười.
Tôi cũng cười.
Một năm trước, trong chính căn phòng này, tôi từng là người thừa trong câu chuyện thanh xuân của người khác.
Một năm sau, tôi trở lại đây.
Không phải với tư cách vợ của Tạ Minh Châu.
Không phải một người phụ nữ “thích hợp để kết hôn”.
Cũng chẳng phải phông nền đặt đúng vị trí trong cuộc đời bất kỳ ai.
Tôi chỉ là Tô Nhược Lam.
Có công việc của mình.
Có cuộc sống của mình.
Có quyền bước đi.
Cũng có quyền lựa chọn quay lại.
Còn Tạ Minh Châu…
lần này anh không đứng trước mặt để quyết định thay tôi nữa.
Anh chỉ đứng bên cạnh.
Đợi tôi tự lựa chọn.
Tôi nghĩ, có lẽ đây mới là dáng vẻ đúng đắn nhất của tình yêu.
Không phải ai thuộc về ai.
Mà là hai người đều có thể tự bước đi…
nhưng cuối cùng vẫn tự nguyện bước về phía nhau.
Hết.