Anh Chỉ Hợp Để Cưới, Không Hợp Để Yêu

Chương 6



“Các anh đang cố bán một sản phẩm mới bằng hình ảnh của một thương hiệu cũ.”

“Nhưng khách hàng trẻ không mua ký ức của chúng ta.”

“Thứ họ mua là giá trị mà thương hiệu có thể mang đến cho họ ở hiện tại.”

Cả phòng im lặng.

Tôi tiếp tục trình bày.

Không nhìn thấy người vừa xuất hiện bên ngoài cửa kính.

Tạ Minh Châu vốn đến tòa nhà này để gặp khách hàng.

Kiều An Nhiên cũng ở đó.

Cô ta đang nói gì đó bên cạnh anh thì bỗng dừng lại.

“Đó có phải chị Nhược Lam không?”

Tạ Minh Châu quay đầu.

Qua lớp kính trong suốt, anh nhìn thấy tôi.

Tôi đứng giữa phòng họp.

Áo sơ mi màu nhạt.

Tóc búi gọn sau gáy.

Một tay cầm điều khiển trình chiếu.

Không cười nhiều.

Cũng chẳng cố tỏ ra mềm mỏng.

Có người đặt câu hỏi.

Tôi nghe xong, trực tiếp chỉ ra lỗ hổng trong số liệu của họ.

Người đối diện im lặng vài giây rồi gật đầu.

Sau đó cúi xuống ghi chép.

Kiều An Nhiên khẽ nói:

“Chị ấy…

ở công ty khác hẳn nhỉ.”

Tạ Minh Châu không đáp.

Anh chợt nhớ đến lời mình từng nói rất nhiều năm trước.

Anh không thích phụ nữ quá mạnh mẽ.

Quá sắc bén.

Sống cùng người như vậy sẽ rất mệt.

Nhưng lúc này, người phụ nữ phía sau lớp kính lại khiến anh không thể rời mắt.

Không phải vì cô là vợ anh.

Mà bởi trong khoảnh khắc ấy, cô thực sự rất nổi bật.

Tạ Minh Châu bỗng phát hiện một chuyện.

Anh chưa từng nhìn thấy tôi như thế này.

Hoặc có lẽ…

Anh từng nhìn thấy.

Chỉ là sau khi kết hôn, anh đã dần quên mất.

Buổi thuyết trình kết thúc lúc gần năm giờ.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng họp đã nhìn thấy Tạ Minh Châu.

Anh đứng cạnh cửa.

Kiều An Nhiên không còn ở đó.

“Anh chờ em?”

“Ừ.”

Anh nhìn tôi.

“Anh đưa em về.”

“Tôi còn việc.”

“Anh có thể đợi.”

“Không cần.”

Tôi đi ngang qua anh.

Tạ Minh Châu lập tức theo sau.

“Nhược Lam.”

Tôi dừng lại.

“Còn chuyện gì?”

Anh im lặng vài giây rồi nói:

“Hôm nay em làm rất tốt.”

Tôi hơi bất ngờ.

Sau đó gật đầu.

“Cảm ơn.”

Chỉ vậy thôi.

Không vui mừng.

Không hỏi anh đã xem bao lâu.

Không giống trước đây, mỗi lần được anh công nhận một câu đều có thể vui cả ngày.

Tạ Minh Châu nhìn tôi.

Có thứ gì đó trong mắt anh chậm rãi thay đổi.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe dừng trước cửa.

Đồng nghiệp của tôi hạ kính.

“Nhược Lam, đi thôi.

Mọi người đang chờ cô.”

Tôi gật đầu.

Tạ Minh Châu bỗng nói:

“Anh có xe.”

“Tôi biết.”

“Vậy sao không đi cùng anh?”

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhớ những năm trước.

Ngày nào tan làm sớm, tôi cũng sẽ nhắn hỏi anh có về ăn tối không.

Nếu anh nói có, tôi sẽ cố gắng về trước.

Bởi tôi luôn nghĩ có người đang chờ mình ở nhà là một chuyện rất ấm áp.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, người chờ đợi luôn là tôi.

Tôi khẽ cười.

“Tạ Minh Châu.”

“Trước đây tôi về nhà sớm vì nghĩ có người đang đợi mình.”

Anh khựng lại.

Tôi mở cửa xe.

“Sau này tôi mới phát hiện người đợi vẫn luôn là tôi.”

Bàn tay Tạ Minh Châu chậm rãi siết lại.

Tôi ngồi vào xe.

Trước khi đóng cửa, tôi nhìn anh lần cuối.

“Bây giờ tôi không muốn đợi nữa.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Qua kính chiếu hậu, bóng dáng Tạ Minh Châu càng lúc càng nhỏ.

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không biết vì sao, tôi bỗng nhớ đến tối hôm đó ở nhà hàng.

Khi tôi rời khỏi căn phòng lạnh ngắt ấy, tôi đã nói với anh:

Phông nền cũng có chân.

Một khi không muốn nằm trong bức tranh của người khác nữa, nó hoàn toàn có thể tự bước ra ngoài.

Khi ấy Tạ Minh Châu không hiểu.

Nhưng có lẽ từ hôm nay…

Anh sẽ bắt đầu hiểu.

Bởi người bị bỏ lại phía sau lần này…

Đã trở thành anh.

…..

Ba ngày sau, tôi đặt thỏa thuận ly hôn trước mặt Tạ Minh Châu.

Anh vừa đi làm về.

Áo khoác còn chưa kịp cởi.

Ánh mắt anh dừng trên bốn chữ in đậm ở đầu trang.

THỎA THUẬN LY HÔN.

Phòng khách im lặng rất lâu.

Sau đó anh bật cười.

Không phải vì vui.

Mà giống như vừa nhìn thấy một chuyện quá mức vô lý.

“Em nghiêm túc?”

“Tôi trông giống đang đùa sao?”

Nụ cười trên môi Tạ Minh Châu biến mất.

Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm tập giấy lên.

Không đọc.

Chỉ lật qua vài trang rồi đặt mạnh xuống bàn.

“Chỉ vì một bữa cơm?”

Tôi nhìn anh.

“Không.”

“Vì rất nhiều bữa cơm.”

Anh nhíu mày.

Tôi kéo chiếc ghế đối diện ra.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thật sự muốn nói chuyện với anh.

“Minh Châu, anh còn nhớ sinh nhật tôi năm ngoái không?”

Anh khựng lại.

Tôi biết anh đang nhớ.

Cuối cùng anh nói:

“Hôm đó anh có cuộc họp.”

“Đúng.”

“Tôi đặt bàn lúc bảy giờ.”

“Tám giờ anh nhắn bảo tôi ăn trước.”

“Chín giờ tôi gọi, anh không nghe máy.”

“Mười một giờ anh mới về.”

Tôi cười.

“Anh mang cho tôi một chiếc bánh.”

Tạ Minh Châu lập tức nói:

“Anh đã xin lỗi.”

“Anh xin lỗi vì về muộn.”

“Tạ Minh Châu, anh không biết hôm đó là sinh nhật tôi.”

Anh im bặt.

Tôi không dừng lại.

“Anh còn nhớ năm ngoái tôi được thăng chức không?”

Lần này anh không nói.

“Tôi gọi cho anh ngay sau khi nhận quyết định.”

“Anh nói ‘ừ, tốt’.”

“Sau đó hỏi tối nay ăn gì.”

“Còn dự án ở Thượng Hải, anh nhớ chứ?”

“Anh chưa từng bắt em từ bỏ.”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Anh không bắt.”

“Anh chỉ hỏi nếu tôi đi nửa năm thì anh phải làm sao.”

“Thế là tôi tự từ bỏ.”

Tạ Minh Châu nhìn tôi.

“Nhược Lam, vợ chồng sống với nhau không thể chuyện gì cũng tính toán như vậy.”

“Tôi cũng từng nghĩ thế.”

Tôi nhẹ giọng.

“Cho nên trước đây tôi chưa bao giờ tính.”

“Nhưng hôm nay tôi tính thử mới phát hiện…”

Tôi nhìn người đàn ông đã sống cùng mình nhiều năm.

“Người luôn nhường hình như là tôi.”

Sắc mặt anh dần khó coi.

“Vậy chuyện An Nhiên thì sao?”

“Cuối cùng vẫn là vì cô ấy, đúng không?”

Tôi bỗng thấy mệt.

Đến tận lúc này, anh vẫn nghĩ vấn đề nằm ở Kiều An Nhiên.

“Tôi không ly hôn vì anh bóc cho cô ấy ba con tôm.”

“Vậy vì cái gì?”

Tôi im lặng một lúc.

“Vì hôm đó tôi chợt phát hiện…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...