999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp

Chương 6



“Về mặt pháp lý, yêu cầu đó chưa có căn cứ. Nhưng thân phận của anh ta khá đặc biệt, có thể sẽ phát sinh một số thủ tục xác minh.”

Tôi nhìn Giang Từ Dã đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại.

“Không sao. Tôi có đủ thời gian.”

Cúp máy, tôi mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ.

Bên trong là những món đồ tôi từng cất giữ như báu vật.

Một tấm ảnh cưới.

Một chiếc cúc áo quân phục.

Một tấm vé xem phim đã phai màu.

Và cuốn sổ nhỏ ghi lại những ngày Hoắc Tranh trở về nhà.

Năm đầu tiên, tôi ghi rất cẩn thận.

Ngày 12 tháng 3, anh về lúc mười một giờ đêm.

Ngày 27 tháng 4, anh về lấy tài liệu, ở nhà mười bảy phút.

Ngày 9 tháng 6, anh về thay quân phục.

Ngày 18 tháng 8, anh ngủ lại một đêm.

Đến năm thứ ba, những dòng ghi chép bắt đầu thưa dần.

Năm thứ năm, cả cuốn sổ chỉ có vài trang.

Tôi lật đến trang cuối cùng.

Ở đó có một câu do chính tay tôi viết.

Chỉ cần anh bình an trở về, em chờ bao lâu cũng được.

Tôi nhìn câu chữ ấy rất lâu.

Sau đó, tôi xé trang giấy ra.

Không phải vì hận cô gái năm xưa.

Mà vì thương cô ấy.

Nếu có thể quay về quá khứ, tôi nhất định sẽ ôm lấy Thẩm Chi của năm năm trước, nói với cô ấy rằng:

Đừng chờ nữa.

Có những người không trở về, chẳng phải vì đường quá xa.

Mà bởi nơi họ muốn đến chưa từng là nhà của em.

CHƯƠNG 6

Ba ngày sau, tôi nhận được giấy triệu tập đến làm việc liên quan đến đơn tố cáo của Hoắc Tranh.

Giang Từ Dã biết chuyện, lập tức muốn đi cùng.

Tôi từ chối.

“Đây là chuyện giữa em và anh ta. Em tự giải quyết được.”

Anh không miễn cưỡng.

Chỉ đưa chìa khóa xe cho tôi.

“Vậy anh đợi ở ngoài.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không cần lúc nào cũng đi theo em.”

Giang Từ Dã cười.

“Anh không đi theo. Anh chỉ tiện đường.”

Tôi chẳng buồn vạch trần lời nói dối ấy.

Đến nơi, Hoắc Tranh đã ngồi chờ trong phòng.

Anh mặc quân phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng như thường lệ.

Chỉ có đôi mắt là hơi khác.

Quầng thâm dưới mắt khá rõ, cằm cũng xuất hiện một lớp râu xanh nhạt.

Nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng dậy.

“Thẩm Chi.”

Tôi không đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Cán bộ phụ trách bắt đầu hỏi về thời điểm tôi và Giang Từ Dã nối lại liên lạc.

Tôi trả lời đúng sự thật.

“Chúng tôi liên lạc lại trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng khi ấy, giữa chúng tôi không có quan hệ vượt quá giới hạn.”

Hoắc Tranh cười lạnh.

“Cô nghĩ tôi tin sao?”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Anh tin hay không có liên quan gì đến sự thật?”

Sắc mặt anh lập tức sa sầm.

Tôi tiếp tục:

“Ngày tôi nhận giấy chứng nhận ly hôn, Giang Từ Dã đến đón. Sau đó chúng tôi mới chính thức bắt đầu tìm hiểu nhau.”

“Cô vừa ly hôn đã tìm hiểu người khác?”

Hoắc Tranh đột nhiên cao giọng.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

“Có vấn đề gì sao?”

“Thẩm Chi!”

“Hoắc Tranh.”

Tôi bình tĩnh ngắt lời.

“Anh có thể quan tâm Bạch Uyển Ninh suốt một năm khi vẫn còn là chồng tôi. Vậy tại sao tôi đã ly hôn rồi lại không được tìm hiểu người khác?”

Căn phòng im bặt.

Hoắc Tranh siết chặt nắm tay.

“Tôi đã giải thích, giữa tôi và Uyển Ninh không có quan hệ nam nữ!”

“Vậy anh nghĩ ngoại tình chỉ được tính khi hai người lên giường với nhau sao?”

Tôi hỏi rất nhẹ.

“Anh nhớ ngày tôi sảy thai không?”

Ánh mắt Hoắc Tranh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Anh nhớ tôi bị bắt cóc vào ngày nào không? Nhớ sinh nhật tôi là ngày mấy không? Nhớ năm ngoái tôi phải nhập viện bao nhiêu lần không?”

Anh không trả lời.

“Anh không nhớ.”

Tôi gật đầu.

“Không sao. Tôi cũng không cần anh nhớ nữa.”

Người cán bộ phụ trách lên tiếng yêu cầu hai bên giữ bình tĩnh.

Tôi lấy từ túi xách ra một tập tài liệu, đặt lên bàn.

“Đây là giấy chứng nhận ly hôn, hồ sơ xuất viện và những tài liệu liên quan. Tôi đề nghị làm rõ đơn tố cáo của Hoắc Tranh dựa trên chứng cứ, không dựa vào suy đoán.”

Hoắc Tranh nhìn tập hồ sơ.

Khi thấy tờ giấy nằm trên cùng, ánh mắt anh chợt thay đổi.

Đó là giấy xác nhận tôi từng mang thai.

Bên dưới là hồ sơ điều trị sau sảy thai.

Anh chậm rãi đưa tay cầm lên.

“Cái này...”

Tôi không nhìn anh.

“Là hồ sơ bệnh án của tôi.”

“Đứa bé...”

Giọng anh khàn đi.

Tôi bật cười.

“Anh còn nhớ mình từng có một đứa con sao?”

Hoắc Tranh ngẩng phắt đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đúng vậy. Đứa bé anh chưa từng quan tâm đã không còn nữa.”

Môi anh khẽ động.

“Thẩm Chi, tôi tưởng hôm đó cô chỉ nói trong lúc tức giận.”

“Tôi biết.”

Tôi bình thản đáp.

“Anh luôn nghĩ tôi đang nói dối.”

Anh cúi đầu nhìn những dòng chữ trên giấy.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

“Là con trai hay con gái?”

Tôi sững lại.

Rồi bật cười.

Tiếng cười ấy khiến chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.

“Hoắc Tranh, anh không thấy câu hỏi này quá muộn rồi sao?”

Anh không nói gì.

“Tôi còn chưa kịp biết.”

Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình.

“Đứa bé chưa đủ lớn để bác sĩ xác định giới tính.”

Tôi đã từng nghĩ, nếu là con trai, nhất định sẽ có đôi mắt giống anh.

Nếu là con gái, tôi muốn con có nụ cười giống mình.

Nhưng những điều ấy mãi mãi chỉ còn là tưởng tượng.

Hoắc Tranh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, anh bất ngờ hỏi:

“Tại sao cô không nói với tôi?”

Tôi ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự không biết nên tức giận hay bật cười.

“Tôi chưa nói sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...