999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp
Chương 5
Lúc đó tôi cũng bị tiếng ồn đánh thức, lười biếng hé mắt:
“Hoắc Tranh? Sao anh lại ở đây?”
Mắt Hoắc Tranh tối sầm, nghiến răng:
“Cô đang nói chuyện với ai? Cô còn nhớ mình là ai không?”
“Chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi ngủ với ai, không đến lượt anh quản.”
“Ly hôn? Cô giơ giấy ly hôn ra nói câu này với tôi lần nữa xem!”
Giây tiếp theo, một quyển sổ đỏ nhỏ đập vào ngực anh, “bộp” một tiếng rơi lên chăn.
Ba chữ vàng “Giấy chứng nhận ly hôn” trên bìa khiến cơn giận của Hoắc Tranh nghẹn lại giữa cổ họng.
Anh cứng ngắc nhặt lên, lật ra xem kỹ.
Là thật.
Anh nhìn chằm chằm cuốn sổ đỏ chói mắt ấy rất lâu. Khi ngẩng đầu, đầu óc trống rỗng.
Một cơn choáng ập tới, anh cố gắng đứng vững.
Lâu sau, anh bật cười lạnh, liếc Giang Từ Dã với ánh mắt khinh bỉ:
“Bảo sao vội ly hôn như vậy, thì ra đã có người dự bị. Sao? Theo đuổi cậu ta cũng giống như năm xưa theo đuổi tôi, bám riết không buông?”
Tôi lạnh lùng:
“Đúng thì sao? Anh – không – có – quyền – hỏi, chồng cũ.”
Hai từ cuối, tôi nghiến rõ từng tiếng.
Hoắc Tranh nhét giấy ly hôn vào túi áo quân phục, giọng lạnh băng:
“Ngoại tình trong hôn nhân, cứ chờ hầu tòa quân sự đi. Cô nói tôi không có quyền? Tôi phải quản!”
Nói xong xoay người sải bước bỏ đi.
CHƯƠNG 5
Hoắc Tranh đi rồi, căn phòng ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi nhìn cánh cửa bị anh ta đạp đến mức bản lề hơi lệch, chậm rãi kéo chăn lên che kín bờ vai.
Giang Từ Dã vẫn nằm bên cạnh, một tay chống đầu, khóe môi cong lên đầy vẻ thích thú.
“Chồng cũ của em đúng là thú vị. Ly hôn rồi mà vẫn muốn bắt gian.”
Tôi liếc anh.
“Anh còn cười được?”
“Không cười thì làm gì? Đuổi theo đánh nhau với hắn à?”
Giang Từ Dã ngồi dậy, tùy tiện khoác chiếc áo sơ mi đặt ở đầu giường. Trên vai trái anh có một vết sẹo dài, chạy từ xương quai xanh xuống gần bả vai.
Đó là dấu tích của một lần làm nhiệm vụ nhiều năm trước.
Tôi biết vết sẹo ấy từ rất lâu rồi.
Khi đó, Giang Từ Dã vẫn là một thanh niên ngông cuồng, còn tôi là cô gái vừa bước qua tuổi hai mươi, luôn miệng nói rằng sau này nhất định phải cưới một quân nhân.
Anh từng hỏi tôi:
“Quân nhân thì có gì tốt?”
Tôi đáp:
“Có trách nhiệm, có bản lĩnh, lại biết bảo vệ người khác.”
Giang Từ Dã nghe xong chỉ cười.
“Vậy em cưới anh đi.”
Tôi tưởng anh đùa.
Không ngờ nhiều năm sau, người duy nhất còn nhớ lời nói ấy lại chính là anh.
“Thẩm Chi.”
Giang Từ Dã bỗng gọi tên tôi.
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi một lúc, nụ cười trên môi nhạt dần.
“Em định để hắn tiếp tục làm phiền đến bao giờ?”
Tôi im lặng.
“Anh biết em không còn yêu hắn nữa. Nhưng không yêu và không còn bị hắn ảnh hưởng là hai chuyện khác nhau.”
Tôi cúi đầu nhìn những vết bầm chưa tan trên cổ tay.
Giang Từ Dã nói đúng.
Năm năm hôn nhân đã để lại trên người tôi quá nhiều dấu vết.
Không phải chỉ cần một tờ giấy ly hôn là tất cả có thể biến mất.
Tôi vẫn nhớ từng đêm ngồi bên cửa sổ chờ tiếng xe của Hoắc Tranh. Vẫn nhớ những bữa cơm nguội lạnh, những ngày sinh nhật chỉ có một mình, những cuộc gọi không người nghe.
Thậm chí đôi lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi vẫn vô thức ngẩng đầu.
Nhưng tôi không còn muốn quay lại nữa.
Tôi đã dùng năm năm để chứng minh mình yêu Hoắc Tranh đến mức nào.
Quãng đời còn lại, tôi không muốn tiếp tục chứng minh điều gì với anh ta.
“Từ Dã.”
“Ừ?”
“Em muốn bán căn nhà này.”
Giang Từ Dã hơi nhướng mày.
“Nhà cưới bố em tặng, sao phải bán?”
“Vì em không muốn ở đây nữa.”
Tôi nhìn quanh căn phòng.
Từng món đồ đều do chính tay tôi lựa chọn. Rèm cửa màu kem, chiếc đèn ngủ đặt cạnh đầu giường, bức tranh treo đối diện cửa sổ.
Năm ấy, tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về cuộc sống sau khi kết hôn.
Tôi nghĩ Hoắc Tranh sẽ trở về sau những ngày làm nhiệm vụ, tháo quân phục, ngồi xuống bên cạnh tôi, kể vài chuyện vụn vặt trong ngày.
Chúng tôi sẽ có con.
Đứa bé sẽ chạy quanh phòng khách, gọi bố, gọi mẹ.
Nhưng suốt năm năm, căn nhà này chưa từng có được một ngày như thế.
Bây giờ đứa con cũng không còn nữa.
Giữ lại căn nhà để làm gì?
Giang Từ Dã không khuyên tôi thay đổi quyết định.
Anh chỉ nói:
“Được. Anh giúp em tìm nhà mới.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh không hỏi em định chuyển đi đâu sao?”
“Em muốn đi đâu cũng được.”
Anh dừng một chút, rồi cười.
“Chỉ cần cho anh một địa chỉ để còn đến theo đuổi em.”
Tôi bật cười.
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi thực sự cười vì một chuyện vui.
Không phải cười chua chát.
Cũng không phải cười để che giấu đau lòng.
Giang Từ Dã nhìn tôi, ánh mắt bỗng dịu xuống.
“Thẩm Chi, em nên cười nhiều hơn.”
Tôi quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng nơi lồng ngực vốn đã lạnh ngắt từ lâu, dường như có một chút hơi ấm rất khẽ len vào.
________________________________________
Chiều hôm đó, luật sư gọi điện đến.
“Cô Thẩm, phía Hoắc Tranh vừa gửi đơn yêu cầu xác minh hành vi ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân của cô.”
Tôi không bất ngờ.
“Anh ta có chứng cứ không?”
“Không. Chỉ đưa ra lời tố cáo.”
“Vậy cứ làm đúng quy trình.”
Luật sư ngập ngừng.
“Còn một chuyện. Phía bên kia yêu cầu tạm dừng việc phân chia tài sản.”
Tôi cười nhạt.
“Anh ta có quyền gì?”