999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp

Chương 17



Tôi ngồi xuống mép bồn tắm, hai tay run rẩy.

Giang Từ Dã nghe thấy tiếng động, lập tức gõ cửa.

“Thẩm Chi?”

Tôi không trả lời.

Anh lại gọi:

“Em sao vậy?”

Tôi mở cửa.

Giang Từ Dã nhìn que thử trong tay tôi.

Anh sững người.

Sau đó, đôi mắt lập tức đỏ lên.

“Em...”

Tôi gật đầu.

“Em có thai rồi.”

Giang Từ Dã đứng yên rất lâu.

Rồi anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi.

Không phải vì cầu hôn.

Mà vì muốn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em sợ à?”

Tôi bật khóc.

“Em sợ.”

Anh ôm lấy tôi.

“Không sao.”

Tôi lắc đầu.

“Em sợ lại mất con.”

Giang Từ Dã siết chặt vòng tay.

“Anh biết.”

“Em không muốn trải qua chuyện đó lần nữa.”

“Anh biết.”

Anh không nói rằng chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn.

Bởi anh hiểu không ai có thể hứa trước điều ấy.

Anh chỉ nói:

“Anh sẽ cùng em đi khám.”

“Cùng em theo dõi từng giai đoạn.”

“Có chuyện gì, chúng ta cùng đối mặt.”

Tôi khóc rất lâu.

Đến khi bình tĩnh lại, Giang Từ Dã mới đưa tôi đến bệnh viện.

Trong suốt buổi khám, anh luôn ngồi bên cạnh.

Khi bác sĩ xác nhận thai đã vào tử cung và đang phát triển theo giai đoạn, anh nắm tay tôi rất chặt.

Tôi quay sang nhìn anh.

Giang Từ Dã đang cười.

Nhưng mắt anh đỏ hoe.

Tôi bật cười.

“Anh khóc à?”

Anh lập tức lắc đầu.

“Không.”

“Rõ ràng là có.”

“Bụi bay vào mắt.”

Tôi cười đến chảy nước mắt.

Giang Từ Dã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

“Thẩm Chi.”

“Ừ?”

“Cảm ơn em.”

Tôi nhìn anh.

“Cảm ơn gì?”

“Vì đã cùng anh xây dựng một gia đình.”

Tôi nắm chặt tay anh.

Lần này, tôi không còn cảm thấy mình phải một mình bảo vệ tất cả.

CHƯƠNG 20

Ngày con gái chào đời, trời vừa hửng sáng.

Sau nhiều giờ chuyển dạ, tiếng khóc đầu tiên của con vang lên trong phòng sinh.

Tôi nằm trên giường, mệt đến mức gần như không còn sức mở mắt.

Giang Từ Dã đứng bên cạnh.

Khi y tá bế đứa bé đến, anh nhìn con rất lâu.

Rồi bật khóc.

Tôi yếu ớt cười.

“Anh lại bị bụi bay vào mắt à?”

Giang Từ Dã vừa cười vừa lau nước mắt.

“Ừ.”

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Vất vả cho em rồi.”

Tôi nhìn đứa bé trong vòng tay y tá.

Con rất nhỏ.

Da hồng hào.

Hai bàn tay nắm chặt.

Tôi đưa ngón tay ra.

Con khẽ nắm lấy.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.

Tôi nhớ đến đứa con đầu tiên.

Đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời.

Chưa kịp gọi một tiếng mẹ.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để làm mẹ lần nữa.

Nhưng bây giờ, một sinh mệnh bé nhỏ đang nằm trước mặt.

Tôi cúi xuống, khẽ nói:

“Chào con.”

Giang Từ Dã ngồi bên cạnh.

Anh nhìn tôi, rồi nhìn con.

“Em muốn đặt tên con là gì?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Giang An Nhiên.”

Anh khẽ nhắc lại.

“An Nhiên?”

Tôi gật đầu.

“Mong con cả đời bình an, sống những ngày tháng an nhiên.”

Giang Từ Dã mỉm cười.

“Hay lắm.”

Anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ xíu của con.

“An Nhiên, bố đây.”

Đứa bé khẽ cử động.

Giang Từ Dã lập tức quay sang tôi.

“Em thấy không? Con nghe thấy anh!”

Tôi bật cười.

“Con mới sinh mà.”

“Nhưng con biết bố gọi.”

Tôi nhìn dáng vẻ vui mừng như trẻ con của anh, lòng bỗng mềm đi.

Hóa ra một gia đình có thể ấm áp đến thế.

Không cần quá lớn.

Không cần quá hoàn hảo.

Chỉ cần có người sẵn lòng cùng nhau yêu thương và chăm sóc.

________________________________________

Ba tháng sau, tôi đưa con gái đến thăm mẹ.

Giang Từ Dã bế An Nhiên.

Tôi cầm một bó hoa trắng.

Đứng trước mộ mẹ, tôi nhẹ nhàng nói:

“Mẹ, con đến thăm mẹ.”

Gió xuân thổi qua.

Tôi mỉm cười.

“Con sống tốt lắm.”

“Con có công việc mình yêu thích.”

“Có một người chồng rất thương con.”

“Và có một cô con gái nhỏ.”

Giang Từ Dã đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đung đưa An Nhiên đang ngủ.

Tôi nhìn tấm ảnh của mẹ.

“Mẹ đừng lo cho con nữa nhé.”

Nước mắt rơi xuống.

Nhưng lần này, đó không phải nước mắt của tuyệt vọng.

Tôi đã đi qua những ngày tháng tăm tối nhất.

Từng mất đi tình yêu.

Từng mất đi đứa con.

Từng tưởng rằng cuộc đời mình sẽ mãi mắc kẹt trong nỗi đau.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn tìm được con đường riêng.

Không phải nhờ một người đàn ông đến cứu rỗi.

Mà bởi tôi đã quyết định không tiếp tục bỏ rơi chính mình.

________________________________________

Nhiều năm sau, tôi tình cờ gặp lại Hoắc Tranh trong một buổi lễ tưởng niệm.

Anh đã lớn tuổi hơn.

Khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn mờ.

Nhưng dáng người vẫn thẳng tắp.

Thấy tôi, anh dừng bước.

“Thẩm Chi.”

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh nhìn cô bé An Nhiên đang nắm tay tôi.

“Con gái em à?”

“Ừ.”

An Nhiên ngẩng đầu, lễ phép chào:

“Cháu chào chú ạ.”

Hoắc Tranh sững lại.

Một lúc lâu sau, anh khẽ cười.

“Chào cháu.”

Anh lấy từ túi áo ra một viên kẹo còn nguyên giấy gói, nhưng rồi lại ngập ngừng nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Con bé không ăn kẹo trước bữa cơm.”

Hoắc Tranh chậm rãi thu tay lại.

“Vậy à.”

Tôi gật đầu.

“Chúng tôi đi trước.”

Anh nhìn tôi.

“Thẩm Chi.”

Tôi dừng bước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...