999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp

Chương 18



Hoắc Tranh im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh nói:

“Em sống tốt là được.”

Tôi mỉm cười.

“Anh cũng vậy.”

Nói xong, tôi nắm tay con gái rời đi.

An Nhiên vừa đi vừa hỏi:

“Mẹ ơi, chú đó là ai vậy?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Một người quen cũ của mẹ.”

“Chú ấy buồn hả mẹ?”

Tôi cúi xuống nhìn con.

“Sao con hỏi vậy?”

“Vì chú ấy nhìn mẹ giống như sắp khóc.”

Tôi khẽ xoa đầu con.

“Có lẽ chú ấy nhớ một chuyện đã qua.”

An Nhiên nghiêng đầu.

“Chuyện gì ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Một chuyện rất lâu rồi.”

Con bé không hỏi nữa.

Bởi phía trước, Giang Từ Dã đang đứng cạnh xe, vẫy tay gọi hai mẹ con.

“An Nhiên! Lại đây với bố nào!”

Con gái lập tức buông tay tôi, chạy về phía anh.

“Bố!”

Giang Từ Dã cúi xuống bế bổng con lên.

Tiếng cười của hai bố con vang lên trong ánh nắng.

Tôi bước đến.

Anh đưa tay nắm lấy tay tôi.

“Xong rồi à?”

“Ừ.”

“Mệt không?”

“Không.”

Anh nhìn tôi, mỉm cười.

“Vậy về nhà nhé.”

Tôi gật đầu.

“Về nhà thôi.”

Phía sau, Hoắc Tranh vẫn đứng yên.

Anh nhìn bóng dáng gia đình ba người khuất dần.

Không đuổi theo.

Không gọi lại.

Bởi anh hiểu, người phụ nữ từng sẵn sàng bò một cây số giữa đường vắng để tìm sự sống, nhưng không muốn gọi cho anh một cuộc điện thoại, từ lâu đã không còn thuộc về cuộc đời anh nữa.

Ngày ấy, anh từng nhận được hàng vạn tin nhắn.

Nhưng không trả lời.

Từng có 999 cuộc gọi nhỡ.

Nhưng không bắt máy.

Anh tưởng sự im lặng của mình chỉ khiến Thẩm Chi buồn một chút.

Không ngờ, chính sự im lặng ấy đã từng chút một giết chết tình yêu cô dành cho anh.

Đến khi anh muốn hồi đáp, đầu dây bên kia đã không còn ai chờ đợi.

________________________________________

Buổi tối, sau khi dỗ An Nhiên ngủ, tôi bước ra ban công.

Cây mộc lan trước sân đã cao hơn rất nhiều.

Những bông hoa trắng nở rộ dưới ánh trăng.

Giang Từ Dã đi đến từ phía sau, nhẹ nhàng khoác áo lên vai tôi.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi tựa vào anh.

“Không có gì.”

Anh cúi xuống.

“Thật không?”

Tôi mỉm cười.

“Chỉ đang nghĩ, cuộc đời đúng là kỳ lạ.”

Giang Từ Dã ôm lấy tôi.

“Kỳ lạ thế nào?”

“Từng có lúc em tưởng mình sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa.”

Anh im lặng.

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Nhưng bây giờ em rất hạnh phúc.”

Giang Từ Dã cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Anh cũng vậy.”

Tôi nhìn ánh đèn ấm áp hắt ra từ phòng ngủ của con gái.

Nghe tiếng gió lùa qua những tán lá.

Cảm nhận vòng tay vững vàng của người đàn ông đang đứng bên cạnh.

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến Thẩm Chi của rất nhiều năm trước.

Cô gái ấy từng đứng dưới trời mưa, ôm điện thoại chờ một cuộc gọi.

Từng ngồi một mình bên bàn ăn nguội lạnh.

Từng cố gắng hết sức để được một người đàn ông yêu thương.

Nếu có thể gặp lại cô ấy, tôi muốn nói rằng:

Đừng sợ.

Một ngày nào đó, em sẽ không còn phải chờ tiếng chuông điện thoại nữa.

Không còn phải tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

Cũng không cần đánh đổi lòng tự trọng để giữ một người không muốn ở lại.

Em sẽ có một mái nhà.

Có tiếng cười.

Có những bữa cơm nóng.

Có người nhớ em thích ăn gì, sợ điều gì, vui vì chuyện gì.

Và quan trọng nhất, em sẽ học được cách yêu chính mình.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Giang Từ Dã siết nhẹ vòng tay.

“Thẩm Chi.”

“Ừ?”

“Anh yêu em.”

Tôi mỉm cười.

“Em cũng yêu anh.”

Ngoài sân, những cánh hoa mộc lan khẽ lay động trong gió.

Tôi từng nghĩ kết thúc một cuộc hôn nhân là đánh mất cả cuộc đời.

Sau này mới hiểu, đôi khi phải can đảm khép lại một cánh cửa, người ta mới có thể bước ra khỏi căn phòng đã giam giữ mình quá lâu.

Năm năm ấy, tôi đã yêu Hoắc Tranh bằng tất cả những gì mình có.

Tôi không hối hận vì từng chân thành.

Chỉ hối hận vì đã quá lâu mới hiểu rằng tình yêu không nên là một cuộc chờ đợi vô tận.

May mắn thay, cuối cùng tôi vẫn kịp quay đầu.

Kịp buông tay.

Kịp trở về với chính mình.

Và kịp gặp được một người, dù tôi không gọi, vẫn luôn muốn trở về bên tôi.

Hết.

Chương trước
Loading...