999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp
Chương 16
Sau đó đứng dậy, ôm chầm lấy tôi.
Tôi nghe thấy tiếng anh cười vang bên tai.
“Thẩm Chi, anh vui quá.”
Tôi vòng tay ôm lại.
“Em cũng vậy.”
Phía xa, mặt trời đã chìm một nửa xuống biển.
Ánh sáng cuối ngày phủ lên vai chúng tôi.
Lần này, tôi không còn đứng một mình trước hoàng hôn.
CHƯƠNG 18
Đám cưới của tôi và Giang Từ Dã được tổ chức vào mùa thu.
Không quá xa hoa.
Chỉ mời những người thân thiết.
Bố đích thân đưa tôi vào lễ đường.
Khi bước đến trước mặt Giang Từ Dã, ông nắm tay tôi rất lâu.
Sau đó, ông nhìn anh.
“Từ Dã.”
“Dạ.”
“Bố giao con gái cho con.”
Giang Từ Dã nghiêm túc đáp:
“Bố yên tâm.”
Bố lắc đầu.
“Không.”
Cả tôi và Giang Từ Dã đều ngạc nhiên.
Ông nhìn tôi, rồi nói:
“Bố không giao cuộc đời Chi Chi cho bất kỳ ai.”
“Con bé có cuộc đời của riêng mình.”
“Bố chỉ mong từ nay, hai đứa có thể cùng nhau sống thật tốt.”
Mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Giang Từ Dã cúi đầu.
“Con hiểu.”
Bố mỉm cười.
“Vậy là được.”
Ông đặt tay tôi vào tay Giang Từ Dã.
Lần này, tôi không cảm thấy mình đang được trao từ người đàn ông này sang người đàn ông khác.
Tôi chỉ cảm thấy mình đang tự nguyện bước đến bên người mình lựa chọn.
________________________________________
Trong lễ cưới, Giang Từ Dã không đọc một bài diễn văn dài.
Anh chỉ nhìn tôi và nói:
“Thẩm Chi, cảm ơn em đã cho anh cơ hội.”
Tôi mỉm cười.
Anh tiếp tục:
“Anh biết chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều năm.”
“Nhưng anh không tiếc.”
“Bởi người đứng trước mặt anh hôm nay là em của hiện tại.”
“Không phải cô gái hai mươi tuổi.”
“Cũng không phải người phụ nữ từng chịu nhiều tổn thương.”
“Là Thẩm Chi đã học được cách yêu thương chính mình.”
Anh nắm tay tôi.
“Anh yêu tất cả những điều ấy.”
Nước mắt tôi rơi xuống.
Tôi nhìn anh.
“Giang Từ Dã.”
“Ừ?”
“Em cũng yêu anh.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường.
Giang Từ Dã cúi xuống hôn tôi.
Không vội vàng.
Không phô trương.
Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, như lời hứa về những ngày tháng bình yên phía trước.
________________________________________
Hoắc Tranh không đến dự.
Tôi không gửi thiệp mời.
Nhưng sau này nghe nói, ngày hôm ấy anh đang làm nhiệm vụ ở một đơn vị xa.
Buổi tối, khi trở về, anh nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ.
Trong tin nhắn có ảnh cưới của tôi.
Tôi mặc váy trắng.
Giang Từ Dã đứng bên cạnh.
Cả hai đều cười rất tươi.
Hoắc Tranh nhìn bức ảnh rất lâu.
Sau đó, anh khẽ nói:
“Cô ấy cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi.”
Không ai nghe thấy.
Anh tắt điện thoại.
Bên ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua những hàng cây.
Hoắc Tranh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ.
Anh nhớ đến ngày cưới đầu tiên.
Thẩm Chi cũng mặc váy trắng.
Cũng cười như thế.
Nhưng khi ấy, anh chỉ nghĩ đến Chu Nghiên.
Anh chưa từng nhìn kỹ cô dâu của mình.
Đến bây giờ, khi muốn nhìn lại, người ấy đã trở thành cô dâu của người khác.
Hoắc Tranh nhắm mắt.
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.
Anh không gọi điện.
Không gửi tin nhắn.
Cũng không tìm cách xuất hiện.
Bởi anh hiểu, lời chúc phúc tốt nhất mình có thể dành cho Thẩm Chi chính là không làm phiền cuộc sống của cô nữa.
CHƯƠNG 19
Sau khi kết hôn, tôi và Giang Từ Dã chuyển đến một căn nhà nhỏ có sân vườn.
Anh tự tay trồng một cây hoa mộc lan trước cửa.
Tôi hỏi:
“Sao lại là mộc lan?”
Anh đáp:
“Vì em thích.”
Tôi ngạc nhiên.
“Em nói với anh khi nào?”
Giang Từ Dã suy nghĩ.
“Hình như mười năm trước.”
Tôi sững người.
Anh cười.
“Có lần em đi ngang qua một khu vườn, nhìn thấy hoa mộc lan rồi nói sau này muốn trồng một cây trước nhà.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Mười năm trước.
Một câu nói vu vơ mà ngay cả tôi cũng gần như quên mất.
Vậy mà anh vẫn nhớ.
Tôi bước đến ôm anh từ phía sau.
Giang Từ Dã khựng lại.
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Tôi tựa trán lên lưng anh.
“Chỉ muốn ôm anh.”
Anh bật cười.
Rồi xoay người ôm lại tôi.
________________________________________
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Có lần Giang Từ Dã quên ngày kỷ niệm đầu tiên.
Tôi giận.
Anh trở về muộn, trên tay không có hoa, cũng chẳng có quà.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn anh.
“Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Giang Từ Dã sững lại.
Sau đó, sắc mặt anh thay đổi.
“Chết rồi.”
Tôi quay mặt đi.
Anh lập tức bước đến.
“Anh xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Giang Từ Dã ngồi xuống bên cạnh.
“Anh quên thật.”
“Em biết.”
“Anh không viện lý do.”
Tôi quay sang.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh sai rồi.”
Tôi im lặng một lúc.
“Em không cần quà.”
“Anh biết.”
“Em chỉ muốn anh nhớ.”
Giang Từ Dã gật đầu.
“Anh hiểu.”
Anh lấy điện thoại ra, đặt lịch nhắc cho những năm sau.
Tôi nhìn động tác ấy, không nhịn được bật cười.
“Anh làm gì vậy?”
“Để không quên nữa.”
Tôi lắc đầu.
“Đồ ngốc.”
Giang Từ Dã ôm tôi.
“Ừ, anh ngốc.”
Sau đó, anh hỏi:
“Bây giờ anh đưa em đi ăn bù được không?”
Tôi suy nghĩ.
“Được.”
Anh lập tức đứng dậy.
“Vậy đi thôi.”
Tôi nhìn bóng lưng anh, bất giác mỉm cười.
Hóa ra hôn nhân hạnh phúc không phải là hai người chưa từng mắc lỗi.
Mà là khi có lỗi, người ta sẵn sàng thừa nhận và sửa chữa.
Không bắt đối phương phải chịu đựng.
Cũng không biến sự tổn thương thành một cuộc thi xem ai nhẫn nhịn giỏi hơn.
________________________________________
Một năm sau, tôi phát hiện mình mang thai.
Khi nhìn thấy hai vạch trên que thử, tôi đứng bất động trong phòng tắm rất lâu.
Niềm vui đến cùng nỗi sợ.
Tôi nhớ đứa bé đầu tiên.
Nhớ cơn đau.
Nhớ máu.
Nhớ cảm giác bất lực khi nằm trên đường vắng.