999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp
Chương 13
Tôi chỉ oán hận việc anh dùng nghề nghiệp làm lý do để bỏ mặc tôi, trong khi vẫn dành thời gian cho người khác.
Một người có thể bận đến mức không thể liên lạc trong nhiều ngày.
Nhưng không thể bận suốt năm năm mà chưa từng muốn hỏi vợ mình có khỏe không.
Công việc không có lỗi.
Người không biết trân trọng mới có lỗi.
________________________________________
Một ngày nọ, tôi nhận được một bưu kiện.
Bên trong là một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.
Tôi mở ra.
Trong hộp có một chiếc vòng ngọc.
Màu sắc và kiểu dáng gần giống chiếc vòng mẹ từng để lại cho tôi.
Bên cạnh là một lá thư.
Nét chữ quen thuộc của Hoắc Tranh.
Thẩm Chi, anh biết không gì có thể thay thế món quà mẹ để lại cho em.
Anh đã tìm rất lâu mới có thể làm lại một chiếc vòng gần giống.
Anh không mong em tha thứ.
Chỉ mong em có thể giữ lại một chút gì đó đẹp đẽ, thay vì chỉ nhớ đến những tổn thương anh gây ra.
Tôi đọc xong, lặng lẽ đặt lá thư xuống.
Giang Từ Dã vừa bước vào, nhìn thấy chiếc hộp trên bàn.
“Hoắc Tranh gửi?”
Tôi gật đầu.
Anh không hỏi thêm.
Chỉ đặt túi trái cây xuống rồi đi rửa tay.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh.
“Từ Dã.”
Anh quay đầu.
“Ừ?”
“Anh không ghen à?”
Giang Từ Dã hơi ngạc nhiên.
“Có.”
Tôi bật cười.
“Vậy sao anh không hỏi?”
Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Vì anh tin em.”
Tôi im lặng.
Anh nhìn chiếc vòng.
“Đẹp đấy.”
Tôi lắc đầu.
“Không giống.”
“Ừ.”
“Chiếc vòng mẹ để lại có một vết xước rất nhỏ ở mặt trong.”
Tôi đưa tay chỉ.
“Lúc nhỏ em nghịch ngợm, làm rơi nó xuống nền nhà. Mẹ không mắng, chỉ bảo sau này phải cẩn thận hơn.”
Giang Từ Dã lắng nghe.
Tôi khép chiếc hộp lại.
“Cho dù làm giống đến đâu, nó cũng không phải chiếc vòng ấy.”
Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi.
“Anh biết.”
Tôi tựa đầu lên vai anh.
“Em muốn gửi trả.”
“Vậy gửi trả.”
“Anh không khuyên em giữ lại sao?”
“Không.”
Giang Từ Dã nhìn tôi.
“Đồ của em, em quyết định.”
Tôi khẽ cười.
Hóa ra được tôn trọng lại là cảm giác dễ chịu đến thế.
________________________________________
Chiếc vòng được gửi trả vào ngày hôm sau.
Tôi không viết thư.
Chỉ nhờ người chuyển lời:
“Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”
Hoắc Tranh nhận lại chiếc hộp trong phòng làm việc.
Anh mở ra, nhìn chiếc vòng nằm yên bên trong.
Rất lâu sau, anh khẽ gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Lính cần vụ đứng bên cạnh không dám lên tiếng.
Hoắc Tranh đóng hộp lại.
Anh không nổi giận.
Cũng không yêu cầu gửi lại lần nữa.
Bởi anh cuối cùng đã hiểu một chuyện.
Có những món đồ, mất rồi có thể mua lại.
Nhưng có những người, một khi đã quyết định rời đi, dù có đem cả thế giới đặt trước mặt họ, cũng không thể khiến họ quay đầu.
CHƯƠNG 14
Một năm sau ngày ly hôn, tôi hoàn thành dự án đầu tiên.
Buổi lễ khánh thành diễn ra vào một sáng mùa xuân.
Bố đến rất sớm.
Ông mặc bộ vest màu xám, đứng trước công trình nhìn rất lâu.
Khi tôi bước đến, ông khẽ nói:
“Mẹ con mà còn sống, nhất định sẽ rất tự hào.”
Tôi mỉm cười.
“Con cũng nghĩ vậy.”
Bố đưa tay chỉnh lại cổ áo cho tôi.
Động tác ấy khiến tôi nhớ đến những năm còn nhỏ.
Mỗi lần đi học, mẹ đều đứng trước cửa chỉnh lại khăn quàng đỏ cho tôi.
Bây giờ mẹ không còn nữa.
Nhưng tôi vẫn có bố.
Vẫn có công việc mình yêu thích.
Và có một cuộc đời đang dần trở nên tốt đẹp.
Buổi lễ diễn ra thuận lợi.
Sau khi kết thúc, tôi nhìn thấy Hoắc Tranh đứng ở phía xa.
Anh mặc quân phục, dáng người vẫn cao thẳng.
Nhưng gương mặt đã gầy đi nhiều.
Tôi không định bước tới.
Thế nhưng anh chủ động đi về phía tôi.
“Thẩm Chi.”
Tôi gật đầu.
“Thiếu tướng Hoắc.”
Cách xưng hô xa lạ khiến ánh mắt anh thoáng tối đi.
Anh nhìn công trình phía sau tôi.
“Rất đẹp.”
“Cảm ơn.”
“Anh nghe nói em là người phụ trách chính.”
“Đúng.”
Hoắc Tranh im lặng một lúc.
“Trước đây anh không biết em giỏi thiết kế đến vậy.”
Tôi mỉm cười.
“Anh không biết rất nhiều chuyện về tôi.”
Anh khựng lại.
Tôi không có ý châm chọc.
Chỉ nói sự thật.
Hoắc Tranh cúi đầu.
“Ừ.”
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em sống tốt chứ?”
Tôi nhìn anh.
“Rất tốt.”
Anh khẽ gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Gió xuân thổi qua, mang theo mùi hoa từ khu vườn bên cạnh.
Hoắc Tranh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh nói:
“Thẩm Chi, anh từng nghĩ em sẽ mãi ở đó.”
Tôi im lặng.
“Anh nghĩ dù mình có làm gì, em cũng sẽ không rời đi.”
Anh cười nhạt.
“Anh đã quá tự phụ.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Năm năm trước, tôi từng yêu anh đến mức chỉ cần anh chịu nhìn mình một lần, tôi đã có thể vui vẻ cả ngày.
Bây giờ, anh đứng ngay trước mặt, nói những lời tôi từng mong nghe nhất.
Nhưng trái tim tôi đã bình lặng.
“Hoắc Tranh.”
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.”
Anh ngẩng đầu.
“Tôi đã trả giá bằng năm năm tuổi trẻ và một đứa con.”
Giọng tôi vẫn bình tĩnh.
“Còn anh, phải học cách chấp nhận rằng không phải ai cũng sẽ mãi đứng chờ.”
Hoắc Tranh nhắm mắt.
Rất lâu sau, anh khẽ đáp:
“Anh hiểu.”
Tôi gật đầu.
“Vậy tôi đi trước.”
Anh không giữ lại.
Chỉ đứng yên nhìn tôi quay người.
Khi đi được vài bước, tôi nghe thấy anh gọi:
“Thẩm Chi.”
Tôi dừng lại.
“Chúc em hạnh phúc.”
Tôi không quay đầu.
Chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Cảm ơn.”
Rồi tiếp tục bước đi.
Lần này, tôi không còn nghe thấy tiếng trái tim mình đau đớn.
Cũng không có nước mắt.
Chỉ có ánh nắng mùa xuân ấm áp trải dài trên con đường phía trước.
________________________________________
Giang Từ Dã đang đợi tôi bên ngoài.