999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp

Chương 12



“Trước khi mất, mẹ tự tay đeo nó lên cổ tay tôi, dặn rằng dù sau này có gặp chuyện gì, cũng phải sống thật tốt.”

Giọng tôi hơi nghẹn.

“Anh đã đập vỡ nó.”

Hoắc Tranh đứng bất động.

“Tôi cầu xin anh đừng làm vậy.”

“Nhưng anh vẫn làm.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Sau đó, anh còn sai người xối những mảnh vỡ xuống cống.”

Mặt Hoắc Tranh trắng bệch.

“Thẩm Chi...”

“Anh có thể mua lại một chiếc vòng giống hệt.”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng mẹ tôi không thể sống lại để đeo nó lên tay tôi lần nữa.”

Anh không nói được lời nào.

“Cũng giống như đứa bé.”

Tôi chậm rãi nói tiếp.

“Anh có thể hối hận.”

“Có thể xin lỗi.”

“Nhưng con tôi sẽ không vì thế mà trở về.”

Hoắc Tranh cúi đầu.

Tôi không biết anh có khóc hay không.

Cũng không muốn biết.

Bởi có những lời xin lỗi chỉ có thể chứng minh người nói cuối cùng đã nhận ra sai lầm.

Chứ không thể xóa bỏ những tổn thương đã gây ra.

CHƯƠNG 12

Hai tuần sau, kết quả điều tra chính thức được công bố.

Người tài xế gây tai nạn đã bị bắt.

Qua quá trình xác minh, cơ quan điều tra tìm thấy bằng chứng cho thấy Bạch Uyển Ninh từng liên lạc với người này trước và sau vụ việc.

Những giao dịch tài chính đáng ngờ cũng được làm rõ.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác vai trò của cô ta vẫn cần được giải quyết theo trình tự tố tụng.

Tôi không quan tâm đến những lời đồn lan truyền bên ngoài.

Tôi chỉ yêu cầu luật sư theo sát vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Bố muốn tôi tạm thời ra nước ngoài nghỉ ngơi.

Tôi từ chối.

“Con không muốn chạy trốn.”

Bố nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, ông gật đầu.

“Được. Bố tôn trọng quyết định của con.”

________________________________________

Ngày Bạch Uyển Ninh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Hoắc Tranh đứng ngoài hành lang rất lâu.

Cô ta nhìn thấy anh, lập tức bật khóc.

“Tranh ca! Cứu em!”

Hoắc Tranh không bước tới.

Bạch Uyển Ninh gào lên:

“Anh từng nói sẽ bảo vệ em mà!”

Anh nhìn cô ta.

“Anh từng nói sẽ đối tốt với em.”

Giọng anh rất khẽ.

“Nhưng anh chưa từng hứa sẽ bao che cho tội lỗi.”

Bạch Uyển Ninh sững sờ.

Rồi cô ta bật cười.

“Anh nghĩ mình tốt đẹp lắm sao?”

Hoắc Tranh im lặng.

Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận.

“Nếu không phải anh luôn đứng về phía tôi, tôi làm sao dám đối xử với Thẩm Chi như vậy?”

“Anh biết cô ấy bị tổn thương, nhưng anh vẫn chọn tin tôi!”

“Anh biết cô ấy vừa sảy thai, nhưng anh vẫn bỏ cô ấy trên đường để đến với tôi!”

“Anh nhìn thấy cô ấy rơi xuống biển, nhưng người anh cứu trước vẫn là tôi!”

Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào lòng Hoắc Tranh.

Bạch Uyển Ninh cười đến chảy nước mắt.

“Bây giờ anh muốn làm người tốt?”

“Muộn rồi!”

Hoắc Tranh không phản bác.

Bởi anh biết cô ta nói đúng một điều.

Chính sự thiên vị của anh đã khiến Bạch Uyển Ninh ngày càng không biết giới hạn.

Nếu ngay từ đầu anh giữ đúng khoảng cách.

Nếu anh chịu lắng nghe Thẩm Chi.

Nếu anh không dùng quyền lực và thân phận để bảo vệ một người vô điều kiện.

Có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này.

Nhưng trên đời không có nếu như.

Bạch Uyển Ninh bị đưa đi.

Hoắc Tranh đứng lại một mình.

Rất lâu sau, anh lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Thẩm Chi.

Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh trước khi ly hôn vẫn nằm ở đó.

Hoắc Tranh, chúng ta kết thúc đi.

Anh nhìn dòng chữ ấy.

Ngón tay chậm rãi gõ:

Anh xin lỗi.

Nhưng cuối cùng, anh không gửi.

Bởi anh hiểu, Thẩm Chi không cần thêm một lời xin lỗi nữa.

________________________________________

Tôi biết tin qua luật sư.

Khi ấy, tôi đang ở nhà nấu cơm.

Giang Từ Dã đứng bên cạnh, vụng về nhặt rau.

Tôi nhìn đống rau bị anh nhặt đến mức chỉ còn một nửa, không nhịn được bật cười.

“Anh định cho em ăn cuống à?”

Giang Từ Dã nhìn rổ rau.

“Anh tưởng phần này không ăn được.”

Tôi lắc đầu.

“Anh ra ngoài đi.”

“Không.”

“Vậy anh rửa bát.”

“Được.”

Anh đáp rất nhanh.

Tôi nhìn anh.

“Anh thích rửa bát đến thế sao?”

Giang Từ Dã cười.

“Không thích.”

“Vậy sao lúc nào cũng giành?”

“Vì em nấu cơm rồi.”

Anh nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“Anh phải làm phần còn lại.”

Tôi cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên.

Trong năm năm làm vợ Hoắc Tranh, tôi từng nghĩ hạnh phúc là những điều rất lớn lao.

Một lời hứa trọn đời.

Một lễ cưới long trọng.

Một người chồng có địa vị khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng bây giờ, tôi phát hiện hạnh phúc đôi khi chỉ là một người đàn ông chịu đứng trong căn bếp nhỏ, vụng về nhặt rau cùng mình.

Không cần những lời thề non hẹn biển.

Chỉ cần lúc quay đầu, người ấy vẫn ở đó.

CHƯƠNG 13

Mùa đông năm ấy, tôi nhận lời tham gia một dự án thiết kế không gian tưởng niệm dành cho gia đình các quân nhân đã hy sinh.

Đó là công việc tôi từng muốn làm từ rất lâu.

Nhưng sau khi kết hôn, tôi gần như bỏ dở mọi kế hoạch riêng để chăm lo cho Hoắc Tranh.

Bây giờ, tôi muốn bắt đầu lại.

Dự án kéo dài nhiều tháng.

Tôi thường xuyên phải đi công tác, gặp gỡ các gia đình, lắng nghe câu chuyện của họ.

Có người mất chồng.

Có người mất con.

Có những người mẹ đã đợi một cuộc điện thoại suốt nhiều năm, cuối cùng chỉ nhận được một tấm giấy báo tử.

Mỗi câu chuyện đều khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Tôi từng oán hận công việc của Hoắc Tranh.

Sau đó, tôi hiểu ra mình chưa từng oán hận nghề nghiệp của anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...