999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp
Chương 11
“Anh muốn em có thể tự quyết định mọi chuyện. Nếu em cần, anh sẽ giúp. Nếu em muốn tự làm, anh sẽ đứng bên cạnh.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Rồi chậm rãi tựa đầu vào ghế.
“Giang Từ Dã.”
“Ừ?”
“Anh có biết vì sao trước đây em không chọn anh không?”
Anh im lặng một lúc.
“Vì em thích Hoắc Tranh.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Anh biết.”
Giọng anh bình thản.
“Anh cũng từng buồn.”
Tôi quay sang.
Giang Từ Dã cười nhẹ.
“Nhưng thích một người không phải lý do để bắt người ấy chọn mình.”
Tôi cúi đầu.
“Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.”
Anh dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn tôi.
“Thẩm Chi, anh chưa từng trách em vì không yêu anh.”
“Anh chỉ tiếc mình không thể khiến em bớt đau trong những năm qua.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Đèn chuyển xanh.
Giang Từ Dã tiếp tục lái xe.
Anh không biết rằng, chính câu nói ấy đã khiến bức tường cuối cùng trong lòng tôi bắt đầu lung lay.
CHƯƠNG 11
Bạch Uyển Ninh bị triệu tập làm việc vào một buổi sáng đầu tháng.
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Hoắc Tranh.
Anh lập tức tìm đến cơ quan điều tra, nhưng lần này không yêu cầu gặp riêng bất kỳ ai.
Anh chỉ hỏi một câu:
“Đã có kết luận chưa?”
Người phụ trách đáp:
“Chưa. Chúng tôi đang tiếp tục xác minh.”
Hoắc Tranh gật đầu.
Anh biết mình không có quyền can thiệp.
Nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà, anh nhìn thấy Bạch Uyển Ninh đang ngồi trên băng ghế ngoài sân.
Cô ta vừa nhìn thấy anh đã lập tức đứng dậy.
“Tranh ca!”
Hoắc Tranh dừng bước.
Bạch Uyển Ninh chạy tới, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh phải tin em. Em thật sự không làm gì cả.”
Anh nhìn cô ta.
“Anh chưa hỏi em chuyện gì.”
Sắc mặt Bạch Uyển Ninh thoáng cứng đờ.
“Em... em chỉ sợ anh hiểu lầm.”
Hoắc Tranh im lặng.
Trước đây, mỗi lần Bạch Uyển Ninh khóc, anh đều lập tức mềm lòng.
Bởi gương mặt cô ta quá giống Chu Nghiên.
Nhất là đôi mắt.
Mỗi khi nước mắt đọng nơi khóe mắt, anh lại nhớ đến cô gái từng đứng dưới mưa chờ mình năm ấy.
Nhưng bây giờ, nhìn Bạch Uyển Ninh, anh bỗng nhận ra hai người không giống nhau đến mức ấy.
Chu Nghiên chưa từng dùng sự yếu đuối để ép anh làm tổn thương người khác.
Cũng chưa từng yêu cầu anh phải hy sinh công bằng để bảo vệ mình.
“Uyển Ninh.”
Anh chậm rãi lên tiếng.
“Anh hỏi em một chuyện.”
Cô ta lập tức gật đầu.
“Anh hỏi đi.”
“Ngày ở đê chắn sóng, em có đẩy Thẩm Chi xuống biển không?”
Bạch Uyển Ninh tái mặt.
“Không! Em đã nói rồi, em chỉ muốn kéo chị ấy xuống nước chơi một chút...”
“Anh hỏi em có đẩy hay không.”
Giọng Hoắc Tranh trầm xuống.
Cô ta im bặt.
Anh nhìn cô ta rất lâu.
“Vậy chiếc đồng hồ thì sao?”
Bạch Uyển Ninh ngẩng đầu.
“Đồng hồ gì?”
“Chiếc đồng hồ của Chu Nghiên.”
“Không phải chị Thẩm Chi...”
“Anh đã xem lại camera ở đài ngắm cảnh.”
Bạch Uyển Ninh lập tức cứng người.
Hoắc Tranh nhìn vẻ mặt cô ta, trái tim dần chìm xuống.
Thật ra camera không ghi rõ toàn bộ động tác.
Nhưng đủ để cho thấy Thẩm Chi không phải người chủ động ném chiếc đồng hồ.
Hôm ấy, anh đã không hỏi.
Không điều tra.
Không cho cô cơ hội giải thích.
Anh chỉ nhìn thấy chiếc đồng hồ rơi xuống vực, rồi lập tức kết luận rằng Thẩm Chi là người có lỗi.
Sau đó, anh đập vỡ chiếc vòng ngọc mẹ cô để lại.
Nghĩ đến đây, Hoắc Tranh cảm thấy cổ họng khô rát.
“Uyển Ninh.”
Anh hỏi rất khẽ.
“Rốt cuộc em còn giấu anh bao nhiêu chuyện?”
Bạch Uyển Ninh bật khóc.
“Tranh ca, em chỉ quá yêu anh thôi!”
Hoắc Tranh nhìn cô ta.
“Yêu anh?”
“Đúng! Em yêu anh! Em biết anh không quên được Chu Nghiên, nên em cố gắng trở thành người anh thích!”
Cô ta nắm chặt tay áo anh.
“Em làm tất cả chỉ vì muốn được ở bên anh!”
Hoắc Tranh chậm rãi gỡ tay cô ta ra.
“Nhưng anh chưa từng yêu em.”
Bạch Uyển Ninh sững sờ.
Anh tiếp tục:
“Anh đối tốt với em vì em giống Chu Nghiên.”
“Anh biết điều đó không công bằng với em.”
“Nhưng càng không công bằng với Thẩm Chi.”
Bạch Uyển Ninh lắc đầu.
“Không... anh không thể nói như vậy...”
Hoắc Tranh nhìn cô ta, giọng lạnh dần.
“Nếu em thật sự làm những chuyện đang bị điều tra, anh sẽ không bảo vệ em.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Bạch Uyển Ninh đứng chết lặng tại chỗ.
Lần đầu tiên, cô ta nhận ra người đàn ông mình luôn cho rằng có thể nắm chắc trong lòng bàn tay đang dần thoát khỏi sự kiểm soát.
________________________________________
Buổi chiều, Hoắc Tranh đến tìm tôi.
Tôi đang cùng Giang Từ Dã chọn đồ nội thất cho căn hộ.
Nhìn thấy anh, tôi chỉ hơi ngạc nhiên.
“Có chuyện gì?”
Hoắc Tranh nhìn Giang Từ Dã đứng bên cạnh.
Một lúc sau, anh nói:
“Tôi muốn nói chuyện riêng với em.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Thẩm Chi...”
“Anh cứ nói ở đây.”
Hoắc Tranh siết chặt tay.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:
“Anh đã biết chuyện chiếc đồng hồ.”
Tôi nhìn anh.
“Rồi sao?”
“Không phải em ném.”
“Đúng.”
“Anh đã trách nhầm em.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
Anh im lặng.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Nếu chỉ có vậy, tôi còn việc.”
Hoắc Tranh bỗng bước lên một bước.
“Thẩm Chi, anh xin lỗi.”
Tôi khựng lại.
Năm năm.
Tôi đã chờ câu nói ấy suốt năm năm.
Từng có những đêm, chỉ cần Hoắc Tranh chịu nói một câu xin lỗi, tôi đã sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Nhưng bây giờ, khi cuối cùng nghe thấy, tôi lại chẳng cảm thấy vui mừng.
Chỉ thấy mệt mỏi.
Tôi nhìn anh.
“Hoắc Tranh, anh biết chiếc vòng ngọc ấy có ý nghĩa gì với tôi không?”
Anh cúi đầu.
“Anh biết.”
“Không. Anh không biết.”
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Đó là món quà cuối cùng mẹ để lại cho tôi.”