999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp

Chương 10



“Cô Thẩm, mất con là một nỗi đau rất lớn. Cô có quyền đau buồn, nhưng đừng biến nỗi đau ấy thành sự trừng phạt dành cho bản thân.”

Tôi nhận khăn giấy.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi khóc trước mặt một người xa lạ.

Không gào thét.

Không trách móc.

Chỉ lặng lẽ khóc.

Vì đứa bé chưa kịp chào đời.

Vì người mẹ đã không thể bảo vệ con.

Và vì một Thẩm Chi từng cô độc đến mức không biết phải tìm ai để dựa vào.

________________________________________

Khi bước ra khỏi bệnh viện, tôi nhìn thấy Giang Từ Dã.

Anh đứng bên cạnh xe, trên tay cầm một bó hoa nhỏ.

Không phải hoa hồng.

Mà là hoa cúc trắng và vài nhành baby.

Tôi ngạc nhiên.

“Sao anh biết em ở đây?”

“Bố em nói.”

Anh đưa hoa cho tôi.

“Hôm nay là ngày em định đến thăm con, đúng không?”

Tôi sững người.

Tôi chưa từng nói với anh.

Giang Từ Dã nhìn vẻ mặt tôi, nhẹ nhàng giải thích:

“Lần trước em để lịch hẹn trên bàn. Anh vô tình nhìn thấy.”

Tôi cúi đầu nhìn bó hoa.

“Anh không cần làm vậy.”

“Anh biết.”

Anh mở cửa xe.

“Nhưng anh muốn đi cùng em.”

Tôi đứng yên một lúc.

Sau đó, khẽ gật đầu.

Chúng tôi đến một khu vườn tưởng niệm yên tĩnh ở ngoại ô.

Tôi đặt bó hoa xuống trước tấm bia nhỏ không ghi tên.

Đứa bé của tôi chưa từng có giấy khai sinh.

Cũng chưa kịp có tên.

Tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ khắc lên bia một câu.

Con đã đến, mẹ sẽ luôn nhớ.

Giang Từ Dã đứng cách tôi vài bước.

Anh không nói những lời an ủi sáo rỗng.

Cũng không thúc giục tôi phải mạnh mẽ.

Chỉ lặng lẽ chờ.

Tôi ngồi trước tấm bia rất lâu.

Đến khi đứng dậy, hai chân hơi tê.

Giang Từ Dã lập tức bước tới đỡ.

Tôi nhìn anh.

“Từ Dã.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh.”

Anh cười.

“Chỉ cảm ơn thôi à?”

Tôi hơi ngẩn ra.

Anh nghiêng đầu.

“Hay là tối nay mời anh ăn cơm?”

Tôi bật cười.

“Được.”

Giang Từ Dã nhìn tôi, đôi mắt sáng lên.

“Vậy anh muốn ăn món em nấu.”

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ.

“Anh chắc chứ?”

“Chắc.”

“Em nấu không ngon đâu.”

“Không sao.”

Anh cúi xuống, nói rất khẽ:

“Anh thích là được.”

Gió chiều thổi qua những hàng cây.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên không còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến một tương lai có người khác bước vào.

CHƯƠNG 10

Cuộc điều tra kéo dài gần một tháng.

Trong thời gian ấy, Hoắc Tranh không còn xuất hiện trước mặt tôi.

Anh cũng không gọi điện.

Tôi tưởng cuối cùng anh đã hiểu rằng giữa chúng tôi không còn gì để níu kéo.

Cho đến một buổi sáng, luật sư thông báo phía Hoắc Tranh chủ động rút toàn bộ yêu cầu tranh chấp tài sản.

Không chỉ vậy, anh còn đồng ý chuyển cho tôi phần tài sản chung mà trước đây hai bên chưa thống nhất.

Tôi nghe xong chỉ đáp:

“Cứ làm đúng quy định.”

Luật sư hỏi:

“Cô không muốn gặp anh ấy để ký trực tiếp sao?”

“Không cần.”

Tôi đã dành quá nhiều thời gian để gặp Hoắc Tranh.

Bây giờ, nếu có thể giải quyết mọi chuyện thông qua luật sư, tôi không muốn lãng phí thêm một phút nào.

________________________________________

Chiều hôm đó, tôi đang họp với đối tác thì nhận được điện thoại của bố.

Giọng ông nghiêm trọng.

“Chi Chi, con về nhà một chuyến.”

Tôi lập tức đứng dậy.

“Có chuyện gì vậy bố?”

“Liên quan đến vụ tai nạn của con.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Khi về đến nhà, trong phòng khách đã có hai người phụ trách điều tra đang chờ.

Bố ngồi bên cạnh, sắc mặt rất khó coi.

Một người đưa cho tôi tập tài liệu.

“Cô Thẩm, chúng tôi đã xác định được người lái chiếc xe gây tai nạn.”

Tôi siết chặt tay.

“Là ai?”

“Người này từng làm tài xế cho một công ty có liên hệ với Bạch Uyển Ninh.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

Người kia tiếp tục:

“Hiện chúng tôi đang xác minh liệu đây có phải một vụ tai nạn được cố ý sắp đặt hay không.”

Tôi nhìn những bức ảnh trong hồ sơ.

Một chiếc xe màu đen.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai.

Một đoạn đường vắng.

Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến dạ dày tôi co thắt.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe lao tới.

Ánh đèn pha chói lòa.

Tiếng phanh rít.

Cảm giác cơ thể bị hất mạnh.

Và cơn đau dữ dội nơi bụng dưới.

Tôi bất giác đưa tay ôm bụng.

Bố lập tức nắm lấy vai tôi.

“Chi Chi?”

Tôi hít sâu.

“Con không sao.”

Người phụ trách điều tra nói:

“Chúng tôi cần cô phối hợp cung cấp thêm một số thông tin.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi kể lại toàn bộ những gì mình nhớ.

Không bỏ sót.

Không thêm thắt.

Khi buổi làm việc kết thúc, trời đã tối.

Bố tiễn những người điều tra ra ngoài.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn chằm chằm tập hồ sơ.

Bạch Uyển Ninh.

Tôi từng nghĩ cô ta chỉ là một người phụ nữ thích tranh giành tình cảm.

Thích được Hoắc Tranh bảo vệ.

Thích nhìn tôi đau khổ.

Nhưng nếu vụ tai nạn thực sự có liên quan đến cô ta...

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Bởi đứa bé của tôi đã mất trong vụ tai nạn ấy.

________________________________________

Tối hôm đó, Giang Từ Dã đến đón tôi.

Anh không hỏi nhiều.

Chỉ nhìn sắc mặt tôi rồi nói:

“Anh đưa em về.”

Trên đường, tôi kể cho anh nghe chuyện điều tra.

Giang Từ Dã im lặng nghe hết.

Sau đó, anh hỏi:

“Em sợ à?”

Tôi nhìn ra cửa kính.

“Có một chút.”

“Vậy cứ sợ.”

Tôi quay đầu.

Anh vẫn nhìn thẳng phía trước.

“Sợ không có nghĩa là yếu đuối.”

“Nhưng em không muốn lại trở thành người chỉ biết chờ người khác bảo vệ.”

Giang Từ Dã khẽ cười.

“Anh cũng không muốn em như vậy.”

Tôi ngạc nhiên.

Anh nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...