999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp
Chương 9
Lúc ấy tôi đang ngồi ở quán cà phê dưới khu căn hộ, xem bản thiết kế cho một dự án mới.
Cô ta mặc váy trắng, tóc buông dài, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Vẫn là dáng vẻ yếu đuối khiến người khác muốn che chở.
“Chị Thẩm Chi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Bạch Uyển Ninh ngồi xuống đối diện mà không đợi tôi mời.
“Em nghe nói chị và Tranh ca đã ly hôn.”
“Ừ.”
“Em thật sự rất tiếc.”
Tôi khép tập tài liệu lại.
“Tiếc chuyện gì?”
Cô ta hơi khựng.
“Dù sao hai người cũng đã kết hôn năm năm.”
“Đúng. Năm năm.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Cô có năm phút.”
Sắc mặt Bạch Uyển Ninh hơi thay đổi.
Cô ta cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy cốc nước.
“Chị có biết gần đây Tranh ca thế nào không?”
“Không.”
“Anh ấy rất tiều tụy.”
“Vậy sao?”
“Anh ấy gần như không ngủ.”
Tôi bình thản nhìn cô ta.
“Cô đến đây để báo cáo tình hình sức khỏe của chồng cũ tôi à?”
Bạch Uyển Ninh mím môi.
“Em chỉ muốn nói, thật ra Tranh ca rất quan tâm chị.”
Tôi bật cười.
“Bạch Uyển Ninh, cô không thấy câu này buồn cười sao?”
Cô ta ngẩng đầu.
Tôi chậm rãi nói:
“Lúc tôi còn là vợ anh ấy, cô bảo anh ấy chỉ quan tâm cô.”
“Bây giờ tôi ly hôn rồi, cô lại đến nói anh ấy quan tâm tôi.”
“Rốt cuộc cô muốn gì?”
Bạch Uyển Ninh siết chặt chiếc thìa.
Một lúc sau, cô ta thấp giọng:
“Chị có thể đừng gặp Tranh ca nữa không?”
Tôi nhìn cô ta.
Cuối cùng cũng hiểu.
Hóa ra cô ta không đến để khoe khoang.
Mà vì sợ hãi.
Tôi nhếch môi.
“Cô sợ anh ấy quay lại tìm tôi?”
“Không phải!”
Bạch Uyển Ninh lập tức phủ nhận.
Tôi không nói gì.
Cô ta cúi đầu.
“Em chỉ không muốn anh ấy tiếp tục đau khổ.”
“Vậy cô nên nói với anh ấy.”
Tôi đứng dậy.
“Bởi người không chịu buông tay bây giờ không phải tôi.”
Bạch Uyển Ninh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Chị Thẩm Chi!”
Tôi dừng bước.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt lóe lên vẻ căm tức.
“Chị đã có Giang Từ Dã rồi, tại sao vẫn không chịu buông tha cho Tranh ca?”
Tôi chậm rãi gỡ tay cô ta ra.
“Cô nhầm rồi.”
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Người tôi buông tha đầu tiên chính là Hoắc Tranh.”
“Còn cô, nếu thật sự muốn có anh ấy, cứ việc đến mà lấy.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng nhớ kỹ, thứ cô có được chưa chắc là tình yêu.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Phía sau, tiếng chiếc thìa va vào thành cốc vang lên chói tai.
Tôi không quay đầu.
Bởi từ giây phút ký vào giấy ly hôn, cuộc tranh giành giữa tôi và Bạch Uyển Ninh đã kết thúc.
Tôi không còn muốn thắng cô ta.
Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình.
CHƯƠNG 9
Bạch Uyển Ninh không ngờ rằng, người đầu tiên bắt đầu nghi ngờ cô ta lại chính là Hoắc Tranh.
Sau cuộc gọi với ông Bình, anh đã yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn của tôi.
Ban đầu, anh chỉ muốn biết rõ những gì đã xảy ra.
Nhưng càng điều tra, càng có nhiều điểm bất thường xuất hiện.
Chiếc xe gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.
Camera gần đó bị hỏng đúng thời điểm xảy ra va chạm.
Người lái xe sau đó biến mất khỏi nơi cư trú.
Và điều khiến Hoắc Tranh chú ý nhất là một cuộc gọi được thực hiện từ số điện thoại lạ đến máy của Bạch Uyển Ninh ngay trước khi tai nạn xảy ra.
Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn bản báo cáo rất lâu.
Lính cần vụ đứng bên cạnh.
“Thiếu tướng, hiện chưa đủ chứng cứ để kết luận các sự việc có liên quan.”
Hoắc Tranh gật đầu.
“Tôi biết.”
Anh khép hồ sơ.
“Chuyển toàn bộ cho bộ phận điều tra có thẩm quyền. Tôi không tham gia xử lý trực tiếp.”
Người lính cần vụ hơi ngạc nhiên.
“Vâng.”
Hoắc Tranh nhìn ra cửa sổ.
Anh hiểu mình không thể tiếp tục dùng quyền hạn cá nhân để giải quyết những chuyện liên quan đến Thẩm Chi.
Trước đây, anh đã quá nhiều lần để cảm xúc chi phối phán đoán.
Lần này, nếu thực sự muốn biết sự thật, anh phải để mọi việc được điều tra công bằng.
________________________________________
Cùng lúc đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện.
Bác sĩ phụ trách điều trị cho tôi thông báo đã tìm thấy một số tài liệu cũ cần bổ sung vào hồ sơ.
Tôi đến bệnh viện vào buổi chiều.
Vị bác sĩ nữ trung niên nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
“Cô Thẩm, sức khỏe gần đây thế nào?”
“Tốt hơn nhiều rồi ạ.”
“Còn đau bụng không?”
“Thỉnh thoảng vẫn hơi đau.”
Bác sĩ gật đầu, dặn tôi tiếp tục theo dõi.
Sau đó, bà lấy ra một chiếc phong bì.
“Đây là những giấy tờ liên quan đến lần cấp cứu đầu tiên. Hôm đó tình trạng cô rất nguy hiểm.”
Tôi nhận lấy.
Bên trong có một tờ giấy đã hơi nhàu.
Đó là phiếu ghi nhận lời khai ban đầu.
Trên đó có một dòng chữ khiến tôi bất giác dừng lại.
Bệnh nhân liên tục yêu cầu ưu tiên cứu thai nhi.
Tôi nhìn rất lâu.
Bác sĩ nhẹ nhàng nói:
“Cô đã cố gắng hết sức.”
Tôi cúi đầu.
“Nhưng con vẫn không giữ được.”
“Có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ thay đổi được.”
Bác sĩ nhìn tôi.
“Cô không nên tự trách mình.”
Tôi im lặng.
Thật ra, từ sau tai nạn đến nay, tôi vẫn luôn tự hỏi.
Nếu hôm đó tôi không đi con đường ấy.
Nếu tôi phát hiện chiếc xe sớm hơn.
Nếu tôi được đưa đến bệnh viện nhanh hơn.
Liệu đứa bé có còn không?
Tôi đã tự hỏi hàng trăm lần.
Nhưng không câu hỏi nào có đáp án.
Bác sĩ đưa cho tôi một tờ khăn giấy.