999 Cuộc Gọi Không Hồi Đáp

Chương 14



Anh cầm một bó hoa hướng dương lớn đến mức gần như che khuất cả nửa người.

Tôi vừa nhìn thấy đã bật cười.

“Anh định mở cửa hàng hoa à?”

Giang Từ Dã nhướng mày.

“Chúc mừng nhà thiết kế Thẩm hoàn thành dự án đầu tiên.”

Tôi nhận hoa.

“Cảm ơn.”

Anh cúi xuống nhìn tôi.

“Chỉ cảm ơn thôi?”

Tôi nghiêng đầu.

“Vậy anh muốn gì?”

Giang Từ Dã suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Muốn em dành cho anh một buổi tối.”

“Để làm gì?”

“Hẹn hò.”

Tôi bật cười.

“Chúng ta không phải vẫn đang hẹn hò sao?”

“Đúng.”

Anh nhìn tôi.

“Nhưng hôm nay anh muốn chính thức hỏi lại.”

Giang Từ Dã nắm tay tôi.

“Thẩm Chi, em có muốn tiếp tục ở bên anh không?”

Tôi nhìn anh.

Ánh mắt người đàn ông trước mặt sáng rõ, không có sự ép buộc, cũng không có vẻ chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ đồng ý.

Anh vẫn luôn như thế.

Cho tôi quyền lựa chọn.

Tôi mỉm cười.

“Có.”

Giang Từ Dã sững lại.

“Em nói gì?”

Tôi bật cười.

“Em nói, em muốn tiếp tục ở bên anh.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

Tôi nghe thấy tiếng anh cười bên tai.

“Thẩm Chi, em không biết anh đã chờ câu này bao lâu đâu.”

Tôi vòng tay ôm lại anh.

“Em biết.”

Bởi tôi cũng từng chờ một người rất lâu.

Chỉ khác là lần này, người chờ đợi tôi đã không khiến tôi cảm thấy mình là gánh nặng.

CHƯƠNG 15

Mối quan hệ giữa tôi và Giang Từ Dã tiến triển chậm rãi.

Chúng tôi không vội kết hôn.

Cũng không công khai rầm rộ.

Anh vẫn thường xuyên phải làm nhiệm vụ.

Có những đợt đi công tác kéo dài nhiều ngày.

Nhưng trước khi đi, anh luôn nói rõ thời gian dự kiến trở về.

Nếu có thể liên lạc, anh sẽ gọi.

Nếu không thể, anh sẽ nhờ người báo tin theo đúng quy định.

Tôi chưa từng yêu cầu anh phải trả lời mọi tin nhắn ngay lập tức.

Bởi tôi hiểu công việc của anh.

Nhưng Giang Từ Dã chưa bao giờ để tôi phải tự hỏi liệu mình có quan trọng với anh hay không.

Có lần, anh đi công tác gần hai tuần.

Đêm trở về, trời mưa rất lớn.

Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Mở cửa ra, Giang Từ Dã đứng bên ngoài, tóc và vai áo ướt sũng.

Tôi ngạc nhiên.

“Sao anh không về nhà nghỉ trước?”

Anh cười.

“Muốn gặp em.”

“Ngày mai gặp cũng được mà.”

“Không được.”

Anh nhìn tôi.

“Anh nhớ em.”

Tôi đứng sững.

Ba chữ ấy rất đơn giản.

Nhưng lại khiến trái tim tôi rung động.

Tôi kéo anh vào nhà, lấy khăn lau tóc.

Giang Từ Dã ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cúi đầu để tôi lau.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:

“Thẩm Chi, em còn sợ không?”

Tôi dừng tay.

“Sợ gì?”

“Sợ yêu một quân nhân.”

Tôi im lặng.

Giang Từ Dã ngẩng đầu nhìn tôi.

“Nếu em sợ, anh có thể chờ.”

Tôi cúi xuống, nhìn vào mắt anh.

“Từ Dã.”

“Ừ?”

“Em không sợ nghề nghiệp của anh.”

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Em chỉ từng sợ mình không được yêu.”

Giang Từ Dã đứng dậy.

Anh ôm tôi vào lòng.

“Vậy từ nay đừng sợ nữa.”

Tôi tựa đầu lên ngực anh.

Nghe tiếng tim đập vững vàng.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy những lời hứa về tương lai không còn quá xa vời.

________________________________________

Một buổi chiều khác, Giang Từ Dã đưa tôi đến nghĩa trang nơi mẹ tôi yên nghỉ.

Anh mặc quân phục chỉnh tề, trên tay cầm bó hoa trắng.

Tôi ngạc nhiên.

“Sao tự nhiên anh muốn đến đây?”

Giang Từ Dã nhìn tôi.

“Anh muốn chào mẹ em.”

Tôi bật cười.

“Anh đã gặp mẹ em trước đây rồi mà.”

“Lần này khác.”

Anh đứng trước mộ mẹ, nghiêm túc cúi đầu.

Sau đó, anh nói:

“Bác gái, cháu là Giang Từ Dã.”

“Trước đây cháu từng thích Thẩm Chi, nhưng không đủ may mắn để được ở bên cô ấy.”

“Bây giờ cháu có cơ hội rồi.”

Tôi đứng bên cạnh, bất giác đỏ mặt.

Giang Từ Dã tiếp tục:

“Cháu không dám hứa cả đời sẽ không khiến cô ấy buồn.”

“Nhưng cháu hứa sẽ không cố ý làm tổn thương cô ấy, không bỏ mặc cô ấy khi gặp khó khăn, cũng không để cô ấy phải một mình gánh vác mọi chuyện.”

Anh dừng một chút.

“Cháu sẽ cố gắng trở thành người xứng đáng với sự tin tưởng của cô ấy.”

Tôi cúi đầu.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Không phải vì đau lòng.

Mà bởi cuối cùng tôi cũng gặp được một người hiểu rằng tình yêu không phải những lời thề quá lớn lao.

Mà là trách nhiệm trong từng chuyện nhỏ.

Giang Từ Dã quay sang nhìn tôi.

“Sao lại khóc?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.

“Anh nói sai à?”

Tôi bật cười.

“Không.”

“Vậy sao khóc?”

Tôi nhìn anh.

“Vì em vui.”

Giang Từ Dã khẽ cười.

“Vậy sau này anh phải cố gắng để em vui nhiều hơn.”

Tôi nắm lấy tay anh.

Lần này, tôi không buông ra.

CHƯƠNG 16

Hoắc Tranh biết tin tôi và Giang Từ Dã chính thức hẹn hò qua một người bạn chung.

Khi ấy, anh đang tham gia một buổi gặp mặt đồng đội cũ.

Có người vô tình nhắc đến tôi.

“Nghe nói Thẩm Chi dạo này sống tốt lắm.”

Hoắc Tranh không nói gì.

Người kia tiếp tục:

“Cô ấy với Giang Từ Dã hình như sắp tính chuyện lâu dài.”

Chiếc cốc trong tay Hoắc Tranh khựng lại.

Một người khác vội chuyển chủ đề.

Nhưng anh đã nghe rõ.

Đêm ấy, Hoắc Tranh trở về nhà một mình.

Căn hộ mới của anh nằm trong khu nhà quân nhân.

Không lớn.

Đồ đạc đơn giản.

Trên bàn làm việc có một chiếc hộp nhung màu xanh.

Bên trong là chiếc vòng ngọc từng bị Thẩm Chi gửi trả.

Anh mở hộp, nhìn rất lâu.

Sau đó, anh lấy điện thoại ra.

Trong danh bạ, tên Thẩm Chi vẫn được lưu ở vị trí đầu tiên.

Anh đã đặt thông báo đặc biệt cho cô.

Mỗi khi điện thoại vang lên, anh đều vô thức nhìn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...