Tôi Mang Thai Khi Anh Đang Chăm Người Khác
Chương 10
Năm tôi ba mươi lăm tuổi, tôi bắt đầu hẹn hò.
Người đó là đồng nghiệp.
Tên Chu Hành.
Anh biết tôi có con.
Biết cha đứa trẻ vẫn xuất hiện.
Không khó chịu.
Không dò hỏi.
Không cố đóng vai cha thay thế.
Lần đầu Lục Cảnh Xuyên gặp Chu Hành là sinh nhật An Nhiên.
Con bé vui vẻ giới thiệu:
“Ba.”
“Đây là chú Chu.”
Hai người bắt tay.
Không khí hơi kỳ lạ.
Nhưng không ai gây chuyện.
Sau khi mọi người ra về, Lục Cảnh Xuyên đứng trước cửa.
“Niệm Niệm.”
“Ừ.”
“Anh ấy tốt không?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Khá tốt.”
Anh gật.
“Vậy được.”
“Anh không hỏi thêm?”
“Không.”
Anh nhìn tôi.
“Em có quyền yêu người khác.”
“Từ lâu rồi.”
Tôi im.
“Anh từng nghĩ nếu anh hối hận đủ lâu.”
“Em sẽ quay lại.”
“Sau này mới hiểu.”
“Đó vẫn là ích kỷ.”
Tôi nhìn anh.
Lục Cảnh Xuyên cười rất nhẹ.
“Anh không chờ em nữa.”
“Nhưng không có nghĩa anh không yêu.”
“Chỉ là chuyện anh yêu ai.”
“Không nên trở thành gánh nặng của em.”
Tôi nói:
“Cuối cùng anh cũng hiểu.”
“Ừ.”
“Muộn thật.”
“Ừ.”
Anh không phủ nhận.
Sau đó rời đi.
________________________________________
Tôi và Chu Hành hẹn hò hơn một năm.
Cuối cùng chia tay.
Không có phản bội.
Không drama.
Chỉ là hai người phát hiện hợp làm bạn hơn.
Lục Cảnh Xuyên biết sau hai tháng.
Lúc tới đón An Nhiên, anh hỏi:
“Chu Hành không tới?”
“Chia tay rồi.”
Anh khựng.
Không vui mừng.
Không hỏi cơ hội.
Chỉ nói:
“Em ổn không?”
“Ổn.”
“Ừ.”
Thế thôi.
Tôi nhìn bóng lưng anh bế con đi.
Có một khoảnh khắc cảm thấy thời gian thật lạ.
Người đàn ông năm đó từng mặc nhiên nghĩ tôi sẽ ở mãi.
Bây giờ ngay cả khi tôi độc thân, anh cũng không dám bước thêm một bước.
Không phải tôi muốn anh đau.
Chỉ là đó là hậu quả.
________________________________________
Sinh nhật ba mươi sáu tuổi.
An Nhiên tự làm cho tôi một chiếc vòng.
Dây trắng.
Hạt gỗ xiêu vẹo.
Con bé đeo vào tay.
“Mẹ không được tháo.”
“Được.”
“Không được cho ai.”
“Được.”
Lục Cảnh Xuyên đứng phía sau.
Ánh mắt dừng trên chiếc vòng.
Tôi biết anh nhớ.
Tôi cũng nhớ.
Chiếc vòng năm xưa.
Một đôi.
Một lời hứa.
Một thùng rác.
Nhưng tôi không nói.
Bữa tiệc kết thúc.
Anh chuẩn bị về.
Trước cửa, anh gọi:
“Niệm Niệm.”
“Ừ?”
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn.”
Anh đứng thêm vài giây.
Rồi hỏi:
“Em hạnh phúc không?”
Tôi hơi bất ngờ.
Quay đầu nhìn căn nhà.
An Nhiên đang ngồi giữa quà.
Bạn bè còn chưa về hết.
Trên bàn là bánh.
Trên cổ tay là chiếc vòng con gái làm.
Tôi gật.
“Rất hạnh phúc.”
Lục Cảnh Xuyên im.
Sau đó cười.
“Vậy tốt.”
Anh xoay người.
Tôi nhìn bóng lưng.
Không gọi.
Ngày trước, tôi từng cho rằng kết thúc đẹp nhất của một tình yêu là hai người dù trải qua bao nhiêu đau khổ vẫn quay về bên nhau.
Sau này mới hiểu—
không phải.
Có những tình yêu kết thúc đẹp nhất bằng việc người từng làm tổn thương mình cuối cùng biết cách buông tay.
Lục Cảnh Xuyên mất rất nhiều năm mới hiểu.
Còn tôi mất rất nhiều đau đớn mới hiểu—
một người phụ nữ không cần chờ người đàn ông hối hận mới được quyền bắt đầu lại.
Tôi từng yêu anh.
Yêu đến mức bỏ qua rất nhiều.
Từng mất một đứa con vì anh.
Từng chịu đựng mẹ anh.
Từng ngồi đợi tới nửa đêm.
Từng nhớ từng viên thuốc.
Từng cho rằng chỉ cần anh vẫn cần tôi thì mọi thứ đều đáng.
Nhưng chính anh đã từng bước dạy tôi một chuyện.
Tình yêu không thể là lý do để mình chịu hết mọi tổn thương.
Và sự hối hận của một người không phải tấm vé bắt người khác quay về.
Tôi có thể tha thứ cho Lục Cảnh Xuyên.
Có thể để anh làm cha của An Nhiên.
Có thể ăn cùng bàn.
Có thể cùng đưa con đi bệnh viện.
Có thể bình tĩnh nhắc chuyện cũ.
Có thể thật lòng mong anh sống tốt.
Nhưng tôi không yêu anh nữa.
Và tôi sẽ không trở về.
Chiếc gương năm ấy đã vỡ.
Lục Cảnh Xuyên dùng rất nhiều năm nhặt từng mảnh lên.
Anh có thể lau sạch.
Có thể sửa.
Có thể giữ.
Nhưng tôi không cần soi lại.
Bởi tôi đã bước khỏi căn phòng ấy từ rất lâu.
Bên ngoài có một cuộc đời khác.
Có tôi.
Có An Nhiên.
Có công việc.
Có những người tôn trọng tôi.
Có những buổi tối không cần chờ ai trở về.
Có những sinh nhật không ai bỏ đi giữa chừng.
Có những bữa cơm không cần nhìn sắc mặt người khác.
Và quan trọng nhất—
có một Lâm Niệm không còn phải dùng việc được một người đàn ông yêu hay không để chứng minh giá trị của mình.
Tôi từng nghĩ mất Lục Cảnh Xuyên là kết thúc.
Sau này mới biết.
Ngày tôi rời khỏi anh—
mới là ngày cuộc đời tôi thật sự bắt đầu.
Hết.