Tôi Chọn Tương Lai, Không Chọn Anh

Chương 6



“Cho dù anh không thật lòng coi tôi là trò chơi, những lời đó vẫn là anh nói.”

“Anh biết hoàn cảnh của tôi.”

“Biết bố tôi bỏ đi từ lúc tôi còn nhỏ.”

“Biết mẹ tôi bệnh.”

“Biết tôi từng tự ti vì chuyện đó.”

“Nhưng để giữ thể diện trước bạn bè, anh lấy chính vết thương của tôi ra làm trò cười.”

Anh mấp máy môi.

Không nói được gì.

Tôi tiếp tục.

“Anh bảo những cô gái được mẹ đơn thân nuôi lớn thiếu tình cảm.”

“Chỉ cần đối xử tốt một chút sẽ bám lấy người ta.”

“Tôi từng thật sự nghĩ đó là lỗi của mình.”

“Nhưng sau này tôi hiểu ra.”

“Tôi thiếu tình cảm không có nghĩa là tình cảm của tôi rẻ.”

“Càng không có nghĩa là ai cho tôi chút ngọt ngào thì có quyền xem thường tôi.”

Mặt Lục Trầm trắng đi.

“Tôi chưa từng xem thường em.”

“Tôi biết.”

Tôi bình thản.

“Có lẽ anh chỉ xem thường hoàn cảnh của tôi.”

“Với tôi không khác nhau.”

Anh đứng yên rất lâu.

“Xin lỗi.”

Hai chữ rất khẽ.

Tôi nghe thấy.

Tôi gật đầu.

“Nhận.”

Anh nhìn tôi.

“Nhận?”

“Lời xin lỗi.”

“Vậy…”

“Nhưng nhận lời xin lỗi không có nghĩa là quay lại.”

Ánh sáng trong mắt anh tắt đi.

Tôi mở cửa xe.

Trước khi đi, anh đột nhiên hỏi:

“Năm đó em thật sự định vì tôi mà bỏ suất du học?”

Tôi khựng lại.

“Đúng.”

Đồng tử anh run mạnh.

Tôi mỉm cười.

“Cho nên tôi rất may.”

“May chuyện đó xảy ra trước khi tôi từ bỏ.”

Cửa xe đóng lại.

Chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đỗ.

Qua cửa kính, tôi nhìn thấy Lục Trầm vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Những bình luận chen chúc hiện ra.

“Nam chính biết rồi.”

“Đau chết mất.”

“Nữ chính rõ ràng từng yêu anh ấy như vậy.”

“Chỉ cần nam chính nói năm đó cũng định cầu hôn là được mà.”

“Đúng! Anh ấy đã mua nhẫn rồi.”

Tôi nhìn dòng cuối cùng.

Nhẫn?

Thì sao?

Một chiếc nhẫn không thể xóa đi những lời đã nói.

Cũng không thể trả lại năm năm.

07

Một tuần sau, tôi nhận được một bưu kiện.

Không có tên người gửi.

Bên trong là một chiếc hộp nhung.

Tôi mở ra.

Một chiếc nhẫn kim cương.

Kiểu dáng đã hơi lỗi thời.

Dưới đáy hộp có một tờ hóa đơn.

Ngày mua là sáu ngày trước khi tôi rời khỏi đất nước.

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó gọi cho Lục Trầm.

Anh bắt máy gần như ngay lập tức.

“Khương Dao.”

“Nhẫn là anh gửi?”

“Ừ.”

“Địa chỉ.”

Bên kia im lặng.

“Gì?”

“Tôi gửi trả.”

“Không cần.”

“Vậy tôi vứt.”

“Khương Dao.”

Giọng anh khàn đi.

“Em nhìn ngày mua rồi đúng không?”

“Nhìn rồi.”

“Năm đó tôi…”

“Lục Trầm.”

Tôi ngắt lời.

“Anh gửi chiếc nhẫn này để chứng minh anh từng muốn cưới tôi?”

Anh im lặng.

Tôi hiểu.

“Anh thấy như vậy có ý nghĩa gì?”

“Ít nhất để em biết tôi không chơi đùa.”

“Nhưng năm đó tôi đâu biết.”

Anh nghẹn lại.

Tôi đặt chiếc nhẫn xuống bàn.

“Năm đó người đứng ngoài cửa nghe anh nói mình chỉ là trò chơi là tôi.”

“Người lên máy bay cũng là tôi.”

“Người một mình sang một đất nước xa lạ, vừa học vừa lo bệnh cho mẹ cũng là tôi.”

“Chiếc nhẫn nằm trong ngăn kéo của anh không làm nhẹ đi bất kỳ chuyện gì tôi đã trải qua.”

“Anh có thể từng yêu tôi.”

“Tôi tin.”

“Nhưng tình yêu không phải giấy phép để làm người khác tổn thương rồi yêu cầu họ hiểu cho mình.”

Rất lâu sau, anh hỏi:

“Em chưa từng nghĩ đến tôi sao?”

Tôi thành thật.

“Có.”

Hơi thở bên kia lập tức nặng hơn.

“Năm đầu tiên rất nhiều.”

“Năm thứ hai ít hơn.”

“Năm thứ ba thỉnh thoảng.”

“Năm thứ tư gần như không.”

“Năm thứ năm…”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Cho đến ngày gặp lại, tôi đã rất lâu không nhớ đến anh.”

Anh không nói.

Tôi cũng không biết sắc mặt anh lúc ấy thế nào.

Một lúc sau mới nghe anh hỏi:

“Em có yêu người khác chưa?”

“Từng.”

Câu trả lời khiến đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.

Thật ra đó chỉ là một mối quan hệ rất ngắn.

Năm thứ tư ở nước ngoài, tôi từng quen một bác sĩ người Hoa.

Chúng tôi ở bên nhau bảy tháng.

Sau đó vì kế hoạch tương lai khác nhau nên chia tay trong hòa bình.

Không ai phản bội.

Không ai nhục mạ ai.

Không ai coi tình yêu là một cuộc chiến thắng thua.

Lần chia tay đó khiến tôi hiểu thêm một điều.

Không phải mọi mối tình không đi đến cuối đều phải để lại một vết sẹo.

Có người xuất hiện chỉ để đồng hành cùng nhau một đoạn.

Đến ngã rẽ thì lịch sự chào tạm biệt.

Như vậy cũng rất tốt.

Lục Trầm hỏi:

“Là ai?”

“Tôi không có nghĩa vụ báo cáo.”

“Em ngủ với hắn chưa?”

Giọng anh bỗng căng lên.

Tôi lập tức cau mày.

“Anh vượt giới hạn rồi.”

“Khương Dao, tôi chỉ…”

“Tôi cúp đây.”

“Khoan.”

Anh hít sâu.

“Xin lỗi.”

Lại một câu xin lỗi.

Tôi chợt cảm thấy hơi mệt.

“Lục Trầm.”

“Ừ.”

“Đừng tìm cách đào lại năm năm đó nữa.”

“Anh sẽ không thích đáp án đâu.”

Tôi cúp máy.

Một phút sau bình luận hiện lên.

“Không thể nào! Nữ chính yêu người khác rồi?”

“Cô ấy sao có thể?”

“Nam chính giữ mình năm năm mà!”

“Thế thì nữ chính bẩn rồi còn gì.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Bỗng bật cười.

Năm năm trước họ nói nếu tôi đi du học thì chắc chắn sẽ quen nhiều đàn ông.

Năm năm sau khi tôi thật sự từng có một mối tình mới, họ lại nói tôi “bẩn”.

Thì ra trong câu chuyện của họ, nữ chính chỉ được phép đứng yên một chỗ.

Phải đau khổ.

Phải chờ đợi.

Phải giữ bản thân nguyên vẹn như một món đồ được niêm phong.

Đợi nam chính quay đầu.

Tôi giơ tay.

Ngón tay xuyên qua những dòng bình luận.

Chúng tan ra rồi lại xuất hiện.

Tôi bình thản nói:

“Tiếc thật.”

“Tôi không sống cho các người xem.”

08

Dự án bước vào giai đoạn thử nghiệm quan trọng.

Tôi gần như ở luôn trong phòng thí nghiệm.

Ba tuần liên tục chỉ ngủ khoảng năm tiếng mỗi ngày.

Trần Dịch nhìn quầng thâm dưới mắt tôi, ném một hộp sữa lên bàn.

“Uống.”

“Cảm ơn.”

“Đừng cảm ơn, mai cô ngất thì tôi phải làm thay phần việc của cô.”

Tôi cắm ống hút.

“Anh đúng là đồng nghiệp tốt.”

“Không.”

Anh kéo ghế ngồi.

“Tôi đang theo đuổi cô.”

Tôi suýt sặc.

“Cái gì?”

Trần Dịch thở dài.

“Tôi thể hiện chưa đủ rõ à?”

“Không.”

“Thế bó hoa tuần trước?”

“Tôi tưởng chúc mừng dự án.”

“Bữa tối?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...