Tôi Chọn Tương Lai, Không Chọn Anh

Chương 5



Từ đầu đến cuối Lục Trầm gần như không nói.

Nhưng ánh mắt anh luôn dừng trên người tôi.

Đến lúc chia tay, anh đột nhiên nói:

“Để tôi đưa hai người về.”

“Không cần.”

Tôi từ chối ngay.

“Chúng tôi gọi xe rồi.”

Mẹ tôi huých nhẹ tay.

“Người ta có lòng mà.”

Tôi còn chưa nói, Lục Trầm đã cầm lấy túi thuốc trong tay mẹ.

“Xe ở ngoài.”

Cuối cùng tôi đành đi cùng.

Mẹ ngồi ghế sau.

Tôi vốn định ngồi cùng bà, nhưng bà Lục cũng lên xe.

Thành ra tôi bị đẩy lên ghế phụ.

Không khí hơi kỳ lạ.

Lục Trầm lái xe.

Mẹ tôi ngồi phía sau hỏi:

“Tiểu Lục kết hôn chưa?”

Tay anh trên vô lăng khựng lại.

“Chưa ạ.”

“Có bạn gái chưa?”

“Không có.”

Mẹ tôi ngạc nhiên.

“Dao Dao nói hôm trước gặp con với bạn gái mà?”

Tôi nhắm mắt.

Mẹ ruột đúng là có khả năng bán con trong mọi hoàn cảnh.

Lục Trầm nhìn tôi qua gương.

“Người đó không phải.”

“À.”

Mẹ tôi lại cười.

“Thế năm nay cũng ba mươi rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Phải tranh thủ.”

Mẹ Lục thở dài.

“Nó mà chịu nghe lời thì tôi đã không phải đau đầu.”

Sau đó hai bà mẹ không hiểu vì sao bắt đầu nói chuyện hôn nhân của con cái.

Tôi ngồi phía trước giả vờ không nghe.

Đột nhiên mẹ hỏi:

“Dao Dao, cái cậu Trần Dịch hôm trước đưa con về thế nào?”

Tôi quay đầu.

“Mẹ hỏi làm gì?”

“Mẹ thấy cậu ấy được đấy.”

Tôi chưa kịp đáp, tốc độ xe đột nhiên chậm lại.

Lục Trầm nhìn thẳng phía trước.

Mẹ tiếp tục.

“Người ta vừa lịch sự vừa có học thức. Mẹ nghe nói cũng độc thân đúng không?”

“Mẹ.”

“Con ba mươi rồi. Mẹ hỏi chút thì sao?”

Mẹ Lục im lặng.

Không khí trong xe bỗng trở nên rất yên tĩnh.

Một lát sau Lục Trầm hỏi:

“Trần Dịch là người tối hôm đó?”

Tôi nhìn anh.

“Lục tổng lái xe chú ý phía trước.”

Mẹ tôi lập tức hỏi:

“Lục tổng gì?”

Tôi bất lực.

“Công ty anh ấy là bên đầu tư dự án của con.”

Mẹ “à” một tiếng.

“Vậy hai đứa bây giờ là đối tác.”

Lục Trầm khẽ cười.

“Vâng.”

Không hiểu sao tôi cảm thấy nụ cười ấy hơi lạnh.

Đưa mẹ về đến nhà, tôi xuống xe.

Lục Trầm gọi lại.

“Khương Dao.”

Tôi quay đầu.

Anh nhìn tôi qua cửa kính.

“Cuối tuần có thời gian không?”

“Không.”

“Tôi còn chưa nói chuyện gì.”

“Chuyện ngoài công việc đều không có thời gian.”

“Vậy chuyện công việc.”

“Tìm trợ lý của tôi đặt lịch.”

Tôi đóng cửa xe.

Những dòng chữ lập tức hiện lên.

“Ha ha ha nam chính bị trị rồi.”

“Nhưng nữ chính càng lạnh nam chính càng yêu.”

“Truy thê bắt đầu.”

“Chờ nữ chính biết năm năm qua nam chính không hề yêu ai khác, cô ấy sẽ mềm lòng thôi.”

Tôi lên nhà.

Mẹ vừa thay giày vừa hỏi:

“Con với Tiểu Lục thật sự không còn gì à?”

“Không còn.”

“Trước kia mẹ thấy nó rất thương con.”

Tôi im lặng một lát.

“Có những người đối xử tốt với mình không có nghĩa là họ muốn đi cùng mình cả đời.”

Mẹ nhìn tôi.

“Mẹ không hiểu chuyện của hai đứa.”

“Nhưng nếu con không thích nữa thì thôi.”

Bà đặt tay lên vai tôi.

“Đừng vì mẹ mà chọn người giàu.”

“Cũng đừng vì sợ mẹ trở thành gánh nặng mà không dám yêu.”

Tôi sững người.

Mẹ cười.

“Con tưởng mẹ không biết người ta từng nói gì về mình sao?”

Tim tôi thắt lại.

“Mẹ…”

“Năm đó trước khi con đi, mẹ từng gặp một người bạn của Tiểu Lục ở bệnh viện.”

“Cậu ta tưởng mẹ không nghe thấy.”

Bà nói rất nhẹ.

“Cậu ta bảo gia đình như mình không xứng với nhà họ Lục.”

Tôi không biết phải nói gì.

Mẹ vỗ tay tôi.

“Lúc đó mẹ buồn.”

“Không phải vì họ coi thường mẹ.”

“Mà vì mẹ sợ con vì mẹ mà chịu thiệt.”

Mắt tôi nóng lên.

Mẹ cười.

“Nhưng sau này con đi du học, mỗi lần gọi về đều vui hơn.”

“Có lúc mệt nhưng mắt sáng lắm.”

“Thế nên mẹ biết quyết định đó đúng.”

Tôi ôm bà.

Mẹ vỗ lưng tôi.

“Dao Dao.”

“Cuộc đời con không cần dùng để chứng minh cho bất kỳ ai thấy con đáng giá.”

Tôi nhắm mắt.

“Con biết rồi.”

Lần này những dòng bình luận trước mắt không xuất hiện.

06

Dự án tiến triển rất nhanh.

Tôi và Lục Trầm vì công việc phải gặp nhau thường xuyên.

Anh vẫn rất chuyên nghiệp.

Ít nhất trong phòng họp là vậy.

Nhưng ngoài phòng họp, anh bắt đầu xuất hiện nhiều đến mức bất thường.

Một hôm tôi tăng ca đến mười giờ.

Xuống hầm xe, thấy anh đứng cạnh xe tôi.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Lục tổng chưa về?”

“Xe em hỏng.”

Tôi nhìn sang.

Lốp sau quả nhiên xẹp.

“Tôi gọi cứu hộ.”

“Giờ này phải chờ ít nhất một tiếng.”

Anh mở cửa xe mình.

“Lên đi.”

“Không cần.”

“Khương Dao.”

Anh có vẻ mất kiên nhẫn.

“Em nhất định phải đề phòng tôi đến mức này?”

“Tôi chỉ không thích làm phiền người khác.”

“Tôi tự nguyện.”

“Nhưng tôi không tự nguyện.”

Anh im lặng.

Tôi gọi xe.

Ba phút sau có tài xế nhận chuyến.

Tôi đứng đợi.

Lục Trầm vẫn không đi.

Một lúc sau anh hỏi:

“Em hận tôi à?”

Tôi ngẩng đầu.

“Không.”

“Nếu không hận tại sao đến việc ngồi xe tôi cũng không muốn?”

“Không muốn tiếp xúc với một người nhất định phải vì hận sao?”

Tôi nghĩ một chút.

“Ví dụ tôi không thích ăn rau mùi.”

“Nhưng tôi đâu có hận rau mùi.”

Sắc mặt anh trở nên khó coi.

Tôi suýt bật cười.

Xe tới.

Trước khi lên, anh nắm lấy cổ tay tôi.

“Ngày đó.”

Tôi quay lại.

Lục Trầm nhìn tôi.

“Em nghe thấy rồi đúng không?”

Không cần hỏi ngày nào.

Tôi biết anh đang nói gì.

“Tôi nghe thấy.”

Bàn tay anh siết lại.

“Vậy tại sao em không hỏi tôi?”

“Tôi cần hỏi gì?”

“Hỏi những lời đó có phải thật không.”

Tôi nhìn anh.

“Năm năm trước tôi cũng từng nghĩ như vậy.”

“Nếu chạy vào hỏi anh, anh có thể sẽ giải thích.”

“Có lẽ anh sẽ nói vì sĩ diện trước mặt bạn bè.”

“Có lẽ anh sẽ nói chỉ thuận miệng.”

“Có lẽ sẽ ôm tôi, dỗ vài câu, sau đó tôi sẽ tin.”

Lục Trầm lập tức nói:

“Vốn dĩ là vì…”

“Nhưng bây giờ tôi không quan tâm lý do nữa.”

Tôi cắt ngang.

Anh cứng người.

Tôi chậm rãi rút cổ tay.

“Lục Trầm.”

Đây là lần đầu tiên sau khi trở về tôi gọi tên anh.

Ánh mắt anh lập tức thay đổi.

Tôi nói:

Chương tiếp
Loading...