Tính Ngược Chín Năm

Chương 6



“Hôm nay anh mới biết.”

Cô ấy im lặng.

Tôi tiếp tục.

“Mẹ anh đã chặn em.”

“Anh cũng biết.”

Một tiếng cười rất nhẹ bật ra khỏi môi cô ấy.

“Vậy anh còn hỏi tại sao tôi không nói?”

Tôi không thể trả lời.

Cô ấy nhìn tôi.

“Ngày tôi biết mình có thai, tôi ngồi trong bệnh viện rất lâu.”

“Bác sĩ nói là ba thai.”

“Tôi sợ tới mức tay chân lạnh ngắt.”

“Lúc ấy người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh.”

“Tôi đã nghĩ dù chúng ta l/y h/ô/n rồi, đây vẫn là con anh.”

“Anh có quyền biết.”

“Tôi tới xưởng hai lần.”

“Lần đầu anh không có ở đó.”

“Lần thứ hai mẹ anh đứng trước cổng.”

“Tôi nói tôi có chuyện rất quan trọng.”

“Bà ấy hỏi tôi có phải muốn quay lại bám lấy anh không.”

“Bà ấy nói anh sắp thành công rồi, tôi đừng hủy cuộc đời anh.”

Tôi cúi đầu.

Cô ấy nhìn tôi, giọng vẫn bình tĩnh nhưng từng chữ như cứa vào da thịt.

“Sau đó bà ấy hỏi một câu.”

“Bà ấy hỏi, ai biết những đứa trẻ trong bụng tôi là của ai?”

Tôi siết chặt nắm tay.

“Tôi sẽ…”

“Anh sẽ làm gì?”

“Đi trách bà ấy?”

“Bây giờ sao?”

“Chín năm rồi.”

“Những lời đó tôi đã nghe xong.”

“Những ngày đó tôi đã sống qua.”

“Những đêm con sốt bốn mươi độ tôi cũng đã một mình thức trắng.”

“Những lần bác sĩ bảo ký giấy tôi cũng ký rồi.”

“Dịch An nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi ngồi ngoài hành lang ba ngày ba đêm.”

“Anh có đánh bà ấy một trận thì những chuyện đó biến mất sao?”

Tôi không nói được.

Cô ấy mở cửa cầu thang.

“Anh đi đi.”

“Vãn Đường.”

“Còn chuyện gì?”

“Cho anh gặp các con.”

Cô ấy quay lại.

Ánh mắt lạnh đến mức tôi không dám nhìn thẳng.

“Tại sao?”

“Vì anh là…”

Tôi muốn nói “bố chúng”.

Nhưng hai chữ ấy mắc lại trong cổ họng.

Tôi có tư cách sao?

Cô ấy cười.

“Anh là gì?”

Tôi trầm mặc rất lâu.

Cuối cùng nói.

“Anh là người đã bỏ lỡ tám năm của chúng.”

“Anh biết mình không có tư cách yêu cầu.”

“Nhưng nếu em cho phép…”

“Anh muốn chịu trách nhiệm.”

Tô Vãn Đường lắc đầu.

“Không cần.”

“Vãn Đường…”

“Anh có biết thứ tôi sợ nhất là gì không?”

Cô ấy nhìn tôi.

“Không phải nghèo.”

“Cũng không phải nuôi ba đứa trẻ một mình.”

“Mà là một ngày nào đó anh xuất hiện, dùng danh nghĩa bố ruột để cướp chúng khỏi tôi.”

Tôi sửng sốt.

Cô ấy cười nhạt.

“Anh có tiền.”

“Tôi không có.”

“Anh có công ty niêm yết, biệt thự, tài sản hàng tỷ.”

“Tôi là nhân viên phục vụ làm thêm.”

“Nếu tranh quyền nuôi con, người khác sẽ nghĩ ai thích hợp hơn?”

Tôi lập tức nói.

“Anh sẽ không cướp.”

“Anh thề.”

“Lời thề của anh với tôi còn ít sao?”

Tôi hoàn toàn im lặng.

Năm đó tôi cũng từng thề đời này không phụ cô ấy.

Sau đó thì sao?

Tôi không ngoại tình.

Không phản bội trên danh nghĩa.

Nhưng tôi đứng nhìn mẹ mình từng chút một nghiền nát cuộc hôn nhân.

Đó chẳng lẽ không phải phụ bạc?

Tô Vãn Đường đóng cửa.

Trước khi cửa khép lại, tôi nói.

“Anh sẽ không tranh quyền nuôi con.”

“Anh có thể ký bất kỳ giấy tờ gì em muốn.”

“Anh chỉ mong em đừng cấm anh hoàn toàn.”

Cửa dừng lại một giây.

Rồi vẫn đóng.

Những ngày sau đó, tôi không xuất hiện trước mặt ba đứa trẻ nữa.

Tôi biết nếu tiếp tục ép buộc, chỉ khiến Tô Vãn Đường càng sợ.

Nhưng có một chuyện tôi bắt đầu làm.

Tôi điều tra dự án cô ấy từng tham gia tại viện nghiên cứu.

Năm đó, Tô Vãn Đường làm về vật liệu màng ngăn pin lithium.

Thật trớ trêu.

Đó chính là ngành đã làm nên sự nghiệp của tôi.

Tôi từng tưởng mình một mình gây dựng tất cả.

Nhưng khi lật lại đống tài liệu cũ, tôi phát hiện trong những ngày đầu tiên tôi làm xưởng, rất nhiều ghi chú kỹ thuật đều có nét chữ của Tô Vãn Đường.

Công thức điều chỉnh.

Dữ liệu thử nghiệm.

Danh sách nhà cung cấp.

Ngay cả phương pháp xử lý một vấn đề về ổn định nhiệt từng giúp sản phẩm đầu tiên của tôi vượt qua kiểm tra khách hàng cũng đến từ một tài liệu cô ấy mang về.

Tôi ngồi trong phòng hồ sơ cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi triệu tập hội đồng quản trị.

“Rà soát lịch sử sở hữu trí tuệ giai đoạn khởi nghiệp.”

Một giám đốc ngạc nhiên.

“Hạ tổng, tại sao đột nhiên…”

“Tôi muốn biết.”

“Từ năm đầu tiên thành lập công ty, có bao nhiêu thành quả kỹ thuật được hình thành với sự hỗ trợ của người ngoài nhưng chưa được ghi nhận.”

Mấy người nhìn nhau.

Tôi nói.

“Đặc biệt là Tô Vãn Đường.”

Không khí lập tức thay đổi.

Một vị cổ đông lâu năm biết chuyện cũ của chúng tôi.

Ông ấy dè dặt.

“Hạ tổng, chuyện đã nhiều năm như vậy…”

“Tôi biết.”

“Nhưng nhiều năm không có nghĩa là có thể coi như chưa từng xảy ra.”

Sau hai tuần rà soát, kết quả khiến chính tôi xấu hổ.

Trong ba bằng sáng chế nền tảng thời kỳ đầu, Tô Vãn Đường không đủ điều kiện pháp lý để được liệt kê đồng sở hữu vì cô ấy không trực tiếp làm trong công ty, nhưng hồ sơ chứng minh cô ấy có đóng góp kỹ thuật thực chất vào ít nhất hai giải pháp.

Hơn nữa năm đó cô ấy không nhận bất kỳ thù lao nào.

Tôi yêu cầu công ty thuê một tổ chức pháp lý độc lập đánh giá.

Cuối cùng đưa ra phương án bồi thường lịch sử và ghi nhận đóng góp kỹ thuật.

Tổng số tiền hơn tám triệu tệ.

Khi luật sư mang tài liệu tới gặp Tô Vãn Đường, cô ấy từ chối.

Tối đó cô ấy gọi tôi.

Đây là cuộc gọi đầu tiên cô ấy chủ động gọi sau chín năm.

Nhưng câu đầu tiên là.

“Hạ Cảnh Chu, anh đang làm gì vậy?”

Tôi nhìn đồng hồ.

Gần mười một giờ.

“Đó là thứ em đáng được nhận.”

Chương tiếp
Loading...