Tiểu Tam Dùng Thai Giả Cướp Chồng, Mười Hai Năm Sau Lại Động Đến Con Tôi
Chương 17
“Chín giờ tối về.”
“Biết rồi.”
“Bài toán làm xong chưa?”
Cố Lâm lập tức quay sang Cố Diễn Châu.
“Bố, đi thôi.”
Tôi nheo mắt.
“Cố Lâm.”
Nó cười rồi chạy vào thang máy.
“Con về làm!”
Cố Diễn Châu đứng đó nhìn tôi.
Khóe môi anh ta dường như cũng muốn cong lên.
Nhưng cuối cùng chỉ nói:
“Chín giờ anh đưa thằng bé về.”
“Ừ.”
Cửa thang máy khép lại.
Cuộc sống dần trở về quỹ đạo vốn có.
Dự án phía nam tiến triển thuận lợi.
Ba tháng sau, giai đoạn thiết kế đầu tiên hoàn thành.
Nửa năm sau, tám tòa nhà bắt đầu thành hình.
Studio Chí Giản cũng nhận thêm hai dự án mới.
Trình Viễn từng hỏi tôi:
“Chị An, chị có cảm thấy tiếc không?”
“Tôi tiếc gì?”
“Gia đình ấy.”
Tôi nhìn cậu ấy.
“Gia đình nào?”
“Thì chị, Cố Diễn Châu với Cố Lâm.”
Tôi bật cười.
“Trình Viễn.”
“Gia đình không nhất thiết phải có đủ một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ mới được gọi là gia đình.”
“Tôi và Cố Lâm cũng là gia đình.”
“Cố Diễn Châu là bố nó.”
“Anh ta làm tròn trách nhiệm của bố là được.”
“Còn làm chồng?”
Tôi lắc đầu.
“Anh ta hết cơ hội từ mười hai năm trước rồi.”
Một năm sau.
Dự án phía nam hoàn thành.
Ngày nghiệm thu cuối cùng, tôi đứng dưới khoảng sân giữa tám tòa nhà, ngẩng đầu nhìn những ban công trải dài trong ánh nắng.
Trình Viễn đứng bên cạnh.
“Chị An, tối nay liên hoan nhé?”
“Được.”
“Gọi cả Cố Lâm?”
“Mai nó thi.”
“Lại thi toán?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu điểm rồi?”
“Tám mươi chín.”
Trình Viễn bật cười.
“Còn thiếu đúng một điểm.”
“Tôi cũng đang đợi xem bao giờ nó lấy được chín mươi.”
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Cố Lâm gửi một bức ảnh.
Bài kiểm tra toán.
Chín mươi hai điểm.
Phía dưới là một tin nhắn.
【Mẹ, vượt chỉ tiêu.】
Tôi bật cười.
Trình Viễn ghé qua nhìn.
“Được đấy.”
Tôi trả lời:
【Tối muốn ăn gì?】
Nó gửi lại gần như ngay lập tức.
【Lẩu.】
【Được.】
Tôi cất điện thoại.
Ánh nắng chiều chiếu xuống mặt kính của những tòa nhà trước mắt.
Một năm.
Mười hai năm.
Nhìn lại dường như đều đã rất xa.
Ngày rời khỏi nhà họ Cố, tôi chưa tới ba mươi tuổi.
Trong tài khoản chưa đầy hai mươi nghìn tệ.
Bụng mang thai.
Không biết tương lai sẽ đi đâu.
Khi ấy tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã bị hủy.
Sau này mới hiểu.
Có những cánh cửa đóng lại không phải để nhốt một người ở bên ngoài.
Mà để người đó không bao giờ phải quay trở vào căn phòng đã từng khiến mình ngạt thở.
Tôi không trở thành người thắng Phương Dao.
Cũng không giành lại Cố Diễn Châu.
Bởi từ đầu tới cuối, anh ta chưa bao giờ là phần thưởng.
Thứ tôi lấy lại chỉ có tên của mình.
Sự thật của mình.
Và cuộc sống vốn thuộc về mình.
Tối hôm đó, tôi về nhà.
Cố Lâm đã ngồi trước bàn ăn chờ sẵn.
Vừa thấy tôi, nó lập tức giơ bài kiểm tra lên.
“Chín mươi hai.”
“Tốt.”
“Chỉ tốt thôi à?”
“Không thì sao?”
“Ít nhất cũng phải khen con một câu chứ.”
Tôi thay giày, đi vào.
“Cố Lâm nhà chúng ta lợi hại nhất.”
Nó lập tức cười.
“Mẹ nói đấy nhé.”
“Ừ, mẹ nói.”
Ngoài cửa sổ, thành phố vừa lên đèn.
Điện thoại tôi đặt trên bàn.
Không có cuộc gọi của nhà họ Cố.
Không có tin nhắn của Phương Dao.
Không có ai hỏi tôi là vợ của ai.
Cũng không còn ai có thể dùng hai chữ “tiểu tam” để định nghĩa cuộc đời tôi.
Cố Lâm chạy vào bếp lấy nước.
“Mẹ, mai con được nghỉ, chúng ta đi đâu?”
“Tùy con.”
“Xem phim?”
“Được.”
“Ăn đồ nướng?”
“Được.”
“Con mua thêm đôi giày được không?”
“Không.”
“Mẹ!”
Tôi bật cười.
Tiếng Cố Lâm vang khắp căn nhà.
Tôi nhìn ánh đèn vàng ấm áp trước mắt, đột nhiên nhớ lại buổi chiều một năm trước.
Thằng bé đứng trước mặt tôi, hai tay nắm chặt, đỏ mắt hỏi:
“Mẹ, có người nói mẹ là tiểu tam.”
Khi ấy tôi không giải thích.
Tôi chỉ nói:
“Đi.”
“Đi tìm bố con.”
Một năm sau, tôi nghĩ nếu nó hỏi lại câu đó, có lẽ tôi sẽ trả lời khác.
Tôi sẽ nói:
“Không.”
“Mẹ chưa từng là tiểu tam.”
“Mẹ từng là vợ của bố con.”
“Nhưng đó chỉ là một đoạn rất ngắn trong cuộc đời mẹ.”
“Sau đó, mẹ là Thẩm An.”
Chỉ vậy thôi.
Hết.