Tiểu Tam Dùng Thai Giả Cướp Chồng, Mười Hai Năm Sau Lại Động Đến Con Tôi

Chương 16



Tôi không cho anh ta vào.

Hai người đứng ngoài hành lang.

Anh ta trông mệt mỏi hơn lần trước.

“Anh đã nói rõ rồi.”

“Tôi thấy.”

“Phương Dao đang ở nhà mẹ cô ấy.”

“Ừ.”

“Cô ấy nói chuyện trên mạng không phải do cô ấy trực tiếp làm.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh tin?”

Cố Diễn Châu im lặng.

Tôi hiểu rồi.

“Cố Diễn Châu.”

“Tới tận bây giờ anh vẫn như vậy.”

Anh ta nhíu mày.

“Ý em là gì?”

“Anh luôn muốn tìm một lý do để mọi chuyện không quá khó coi.”

“Mẹ anh ép tôi ly hôn, anh nói bà chỉ muốn tốt cho anh.”

“Phương Dao dùng thai giả, anh nói chuyện đã xảy ra rồi.”

“Cô ta tung tin về tôi, anh nói sẽ nói chuyện với cô ta.”

“Bây giờ bằng chứng đã tới mức này, anh vẫn nói cô ta không trực tiếp làm.”

Tôi nhìn người đàn ông từng là chồng mình.

“Anh biết điều khiến tôi thất vọng nhất về anh là gì không?”

“Không phải anh yêu Phương Dao.”

“Cũng không phải anh cưới cô ta.”

“Mà là từ đầu tới cuối, anh chưa từng có đủ dũng khí để chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình.”

Sắc mặt Cố Diễn Châu trắng đi.

“Thẩm An…”

“Tôi không hận anh.”

Tôi nói.

“Thật đấy.”

“Bởi vì nếu còn hận thì chứng tỏ tôi vẫn còn để tâm.”

“Mười hai năm đủ lâu rồi.”

“Bây giờ giữa chúng ta chỉ còn một mối quan hệ.”

“Anh là bố của Cố Lâm.”

“Chỉ vậy thôi.”

Anh ta đứng ngoài cửa rất lâu.

Cuối cùng khẽ hỏi:

“Không thể quay lại sao?”

Tôi nhìn anh ta.

Câu hỏi này nếu xuất hiện mười hai năm trước, có lẽ tôi sẽ khóc.

Nếu xuất hiện mười năm trước, có lẽ tôi sẽ do dự.

Nếu xuất hiện năm năm trước, có lẽ trong lòng vẫn còn một chút gợn sóng.

Nhưng hiện tại…

Tôi chỉ cảm thấy rất bình tĩnh.

“Không.”

Một chữ.

Không cần suy nghĩ.

Cố Diễn Châu cúi đầu.

“Anh hiểu rồi.”

“Về đi.”

Tôi đóng cửa.

Không quay đầu.

Ba ngày sau, luật sư báo cho tôi một tin.

Lưu Lệ Hoa đồng ý cung cấp toàn bộ lịch sử trò chuyện.

Trong đó có tin nhắn giữa cô ta và Phương Dao.

Phương Dao không trực tiếp viết câu “hãy tung tin Thẩm An là tiểu tam”.

Cô ta chỉ gửi tài liệu, kể lại “chuyện cũ”, rồi nói:

【Tôi không tiện lên tiếng. Nếu mọi người biết sự thật thì tùy mọi người đánh giá.】

Nhưng như vậy đã đủ.

Bởi phía sau còn có những tin nhắn khác.

【Trường của Cố Lâm gần chỗ cô, phải không?】

【Chuyện của trẻ con truyền nhanh hơn người lớn nhiều.】

【Tôi chỉ không muốn Diễn Châu tiếp tục bị cô ta lợi dụng.】

Tôi đọc xong, không nói gì.

Trình Viễn hỏi:

“Đăng hết lên?”

“Không.”

“Vậy giữ làm gì?”

“Giao luật sư.”

Tôi không cần biến mình thành Phương Dao.

Cô ta thích dùng dư luận để hủy một người.

Tôi không thích.

Tôi chỉ cần cô ta chịu hậu quả.

Những ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.

Các bài viết sai sự thật lần lượt bị xóa.

Những tài khoản lớn nhận được thư luật sư bắt đầu công khai xin lỗi.

Trong nhóm phụ huynh, Lưu Lệ Hoa cũng đăng bài đính chính, thừa nhận thông tin về tôi là chưa được kiểm chứng.

Lý Đình đồng ý cung cấp lời khai về chuyện Phương Dao từng dùng hợp đồng kinh doanh để ép con gái cô ấy rời lớp múa.

Tưởng Minh cũng giao lại những tin nhắn Phương Dao từng yêu cầu anh ta gây khó trong khâu nghiệm thu dự án phía nam.

Còn Xây dựng Hải Thịnh…

Sau khi dự án bị đổi đơn vị thi công, một số vấn đề trong những hợp đồng trước của họ cũng bắt đầu bị đối tác rà soát.

Tôi không nhúng tay.

Cũng không cần nhúng tay.

Một tấm lưới khi còn nguyên vẹn có thể che chắn cho rất nhiều người.

Nhưng chỉ cần một mắt lưới đứt, những mắt còn lại sẽ bắt đầu lỏng theo.

Phương Dao gọi cho tôi lần cuối vào một tối cuối tuần.

“Thẩm An.”

Giọng cô ta khàn đặc.

Không còn vẻ cao cao tại thượng như lần đầu chúng tôi gặp lại.

“Tôi muốn gặp cô.”

“Không cần.”

“Cô thắng rồi, còn muốn thế nào nữa?”

Tôi đứng bên cửa sổ.

Bên ngoài, Cố Lâm đang ở bàn ăn làm bài tập.

Tôi hỏi:

“Phương Dao, cô nghĩ đây là một cuộc thi sao?”

Cô ta im lặng.

“Mười hai năm trước cô muốn Cố Diễn Châu, tôi rời đi.”

“Bây giờ cô đã có anh ta, có con gái, có cuộc sống của mình.”

“Là cô tự quay lại tìm tôi.”

“Tôi chưa từng muốn thắng cô.”

“Tôi chỉ muốn cô tránh xa tôi và con trai tôi.”

Phương Dao đột nhiên bật cười.

Tiếng cười rất lạ.

“Cô nói nghe nhẹ nhàng thật.”

“Cô có biết mười hai năm nay tôi sống thế nào không?”

“Tôi không cần biết.”

Cô ta nghẹn lại.

Tôi tiếp tục:

“Cuộc sống của cô không liên quan tới tôi.”

“Cũng giống như cuộc sống của tôi vốn không nên liên quan tới cô.”

“Nhưng cô cứ nhất định phải bước vào.”

“Vậy thì bây giờ tự bước ra.”

Tôi cúp máy.

Sau đó chặn số.

Không lâu sau, tôi nghe nói Phương Dao và Cố Diễn Châu ly thân.

Tôi không hỏi nguyên nhân.

Mẹ Cố từng gọi cho tôi hai lần.

Tôi không bắt máy.

Lần thứ ba bà gửi tin nhắn.

【Cuối tuần cho Lâm Lâm về ăn bữa cơm được không? Bà nhớ nó.】

Tôi đưa điện thoại cho Cố Lâm.

“Con tự quyết định.”

Nó nhìn tin nhắn một lúc.

“Con đi được không?”

“Được.”

“Mẹ không giận à?”

“Tại sao mẹ phải giận?”

“Bà nội từng đối xử với mẹ…”

“Bà ấy có lỗi với mẹ, không có nghĩa con buộc phải ghét bà ấy.”

Tôi nhìn nó.

“Nhưng con phải nhớ một chuyện.”

“Không ai có quyền bắt con đứng về phía nào.”

“Con muốn gặp thì gặp.”

“Không muốn thì không gặp.”

“Đó là quyền của con.”

Cố Lâm gật đầu.

Cuối tuần, Cố Diễn Châu tới đón nó.

Anh ta đứng ngoài cửa.

Tôi đưa balô cho Cố Lâm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...