Sáu Năm Làm Vợ Trong Dối Trá

Chương 7



“Ba năm trước, tập đoàn Lục thị mua lại khách sạn Thiên Nguyệt với giá hai trăm triệu tệ.”

“Trong đó có tám mươi triệu tệ được chuyển từ tài khoản quản lý tài sản thừa kế của tôi.”

“Lục tổng, anh giải thích thế nào?”

Anh ta đáp:

“Đó là khoản đầu tư chung.”

Tôi gật đầu.

“Vậy quyền sở hữu tương ứng của tôi ở đâu?”

Anh ta im lặng.

Tôi tiếp tục lấy ra tài liệu thứ hai.

“Hai năm trước, công ty con của tập đoàn chuyển mười lăm triệu tệ cho một doanh nghiệp do Hạ Tư Nghiên đứng tên.”

“Doanh nghiệp này không có nhân viên, không có doanh thu thực tế, nhưng lại nhận phí tư vấn đều đặn.”

“Anh giải thích thế nào?”

Một cổ đông lập tức cau mày.

“Chuyện này chúng tôi chưa từng được báo cáo.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy chúng ta tiếp tục.”

Tôi đặt tài liệu thứ ba lên bàn.

“Trong sáu năm, tổng số tiền có nguồn gốc từ tài sản riêng của tôi được chuyển vào các dự án nhà họ Lục lên đến một trăm bốn mươi triệu tệ.”

“Trong đó có nhiều khoản chưa xác định được căn cứ pháp lý.”

“Vì vậy tôi đề nghị kiểm toán.”

Phòng họp lập tức náo loạn.

Lục Chấn Hùng đứng bật dậy.

“Cô đang vu khống!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Nếu là vu khống, ông cứ để kiểm toán chứng minh.”

Ông ta nghẹn lời.

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng anh ta nói:

“Vãn Ý, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Đây là chuyện công ty.”

Anh ta nghiến răng.

“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Lục tổng, đây mới chỉ là bắt đầu.”

Cuộc họp kéo dài bốn tiếng.

Đề nghị kiểm toán đặc biệt cuối cùng được thông qua theo quy trình biểu quyết áp dụng cho các cổ đông đủ điều kiện tham gia.

Khi kết quả được công bố, sắc mặt Lục Chấn Hùng tái mét.

Tôi đứng dậy, thu dọn tài liệu.

Lục Cảnh Thâm đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Giang Vãn Ý.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh ta.

“Buông ra.”

Anh ta không buông.

“Em muốn bao nhiêu tiền?”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh nói gì?”

“Anh biết em đang giận.”

“Anh có thể bồi thường.”

“Em muốn một trăm triệu?

Hai trăm triệu?”

Tôi nhìn anh ta.

Rồi chậm rãi bật cười.

“Lục Cảnh Thâm, anh vẫn không hiểu.”

“Tôi không thiếu tiền.”

“Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình.”

Tôi gỡ từng ngón tay anh ta khỏi cổ tay.

“Và tôi muốn những người làm sai phải chịu trách nhiệm.”

Nói xong, tôi rời khỏi phòng họp.

Nhưng vừa bước đến thang máy, một người phụ nữ đột nhiên lao tới.

Hạ Tư Nghiên.

Cô ta mặc váy trắng, sắc mặt nhợt nhạt.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã bật khóc.

“Chị Vãn Ý!”

Tôi dừng bước.

Cô ta chạy đến trước mặt tôi.

“Em xin chị.”

“Đừng làm khó anh Cảnh Thâm nữa.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tránh ra.”

Cô ta không tránh.

Ngược lại còn bất ngờ quỳ xuống.

Hành lang lập tức vang lên tiếng xì xào.

Một số nhân viên lấy điện thoại ra quay.

Hạ Tư Nghiên khóc nức nở.

“Em biết chị hận em.”

“Nhưng đứa trẻ vô tội.”

“Chị muốn em làm gì cũng được, chỉ xin chị đừng phá hủy công ty của cha nó.”

Tôi nhìn cô ta.

Rồi nhìn những chiếc điện thoại đang hướng về phía mình.

Hóa ra cô ta đã chuẩn bị sẵn.

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Hạ Tư Nghiên, cô nói tôi phá hủy công ty?”

Cô ta gật đầu, nước mắt lăn dài.

“Em biết chị không cam lòng vì anh Cảnh Thâm yêu em.”

“Nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu.”

“Chị có thể hận em, nhưng xin đừng liên lụy đến người vô tội.”

Tôi bật cười.

“Được.”

Tôi lấy điện thoại ra.

“Vậy chúng ta nói chuyện cho rõ.”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi mở một bức ảnh.

Đó là ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp của cô ta và Lục Cảnh Thâm.

Tôi giơ màn hình về phía những người đang quay phim.

“Xin hỏi mọi người.”

“Một người phụ nữ đã có chồng hợp pháp, nhưng lại để chồng mình tổ chức đám cưới giả với người khác, lừa người đó chung sống sáu năm.”

“Vậy người bị lừa có quyền đòi lại tài sản không?”

Hành lang lập tức im bặt.

Hạ Tư Nghiên tái mặt.

Tôi tiếp tục:

“Cô Hạ, cô nói tôi chen vào hôn nhân của cô?”

“Vậy tại sao sáu năm trước, cô không nói cho tôi biết cô đã đăng ký kết hôn với Lục Cảnh Thâm?”

“Cô biết tôi bị lừa.”

“Nhưng cô vẫn để tôi tin rằng mình là vợ anh ta.”

Tôi cúi xuống nhìn cô ta.

“Cô không phải nạn nhân.”

“Cô là người biết rõ sự thật nhưng vẫn hưởng lợi từ lời nói dối ấy.”

Hạ Tư Nghiên run rẩy.

“Không phải…”

Tôi không cho cô ta nói tiếp.

“Còn nữa.”

Tôi mở một bức ảnh khác.

Trong ảnh là chiếc vòng cổ ngọc lục bảo.

“Đây là di vật của mẹ tôi.”

“Cô Hạ, cô có thể giải thích vì sao nó lại xuất hiện trên cổ cô không?”

Đám đông bắt đầu bàn tán.

Hạ Tư Nghiên vội vàng đứng dậy.

“Em không biết!”

“Anh Cảnh Thâm tặng em!”

Tôi gật đầu.

“Vậy cô cứ nói như thế với người đang xác minh vụ việc.”

Cô ta sững sờ.

Tôi mỉm cười.

“Đừng quỳ nữa.”

“Không ai ở đây có quyền thay cơ quan chức năng quyết định đúng sai.”

Nói xong, tôi bước vào thang máy.

Cánh cửa từ từ khép lại.

Trước khi đóng hẳn, tôi nhìn thấy Lục Cảnh Thâm chạy đến.

Anh ta đỡ Hạ Tư Nghiên đứng dậy.

Nhưng lần này, ánh mắt anh ta không còn hoàn toàn dịu dàng.

Anh ta nhìn những người đang quay phim.

Rồi nhìn cô ta.

Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt anh ta xuất hiện sự nghi ngờ.

Đoạn video ở hành lang nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Ban đầu, Hạ Tư Nghiên định biến mình thành người vợ đáng thương bị một phụ nữ khác phá hoại gia đình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...