Sáu Năm Làm Vợ Trong Dối Trá
Chương 6
Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần định bán căn hộ này, tôi đều chần chừ.
Có lẽ tận sâu trong lòng, tôi vẫn muốn giữ lại cho mình một đường lui.
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục.
Tôi nhìn qua màn hình giám sát.
Lục Cảnh Thâm đứng ngoài hành lang.
Anh ta mặc áo sơ mi đen, sắc mặt khó coi, dưới mắt có quầng thâm.
Tôi không mở cửa.
Anh ta gọi điện.
Tôi bắt máy.
“Có chuyện gì?”
“Ra đây.”
“Không tiện.”
“Giang Vãn Ý!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Nếu anh tiếp tục gây ồn ào, tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Lục Cảnh Thâm im lặng.
Một lúc sau, giọng anh ta dịu xuống.
“Vãn Ý, chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi nhìn màn hình.
Người đàn ông ấy từng là tất cả của tôi.
Tôi từng chờ anh ta về nhà đến hai giờ sáng.
Từng thức trắng đêm nấu cháo khi anh ta đau dạ dày.
Từng bỏ lỡ sinh nhật của chính mình vì anh ta phải tiếp khách.
Từng đứng dưới mưa ba tiếng chỉ để mang tài liệu đến công ty cho anh ta.
Khi ấy, chỉ cần anh ta nói một câu dịu dàng, tôi đã có thể vui vẻ cả ngày.
Bây giờ anh ta đứng ngoài cửa cầu xin được nói chuyện.
Tôi lại chẳng có cảm giác gì.
“Chúng ta không còn gì để nói.”
“Anh biết em đã gặp Trần Minh Đức.”
Tôi khựng lại.
Luật sư Trần.
Làm sao anh ta biết?
Lục Cảnh Thâm tiếp tục:
“Ông ta không phải người tốt như em nghĩ.”
“Vậy sao?”
“Ông ta đang lợi dụng em để trả thù nhà họ Lục.”
Tôi bật cười.
“Còn anh?”
“Anh tiếp cận tôi vì tình yêu à?”
Anh ta im lặng.
Tôi nói:
“Lục Cảnh Thâm, anh có biết điều buồn cười nhất là gì không?”
“Suốt sáu năm, tôi luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì.”
“Tại sao tôi cố gắng đến thế mà anh vẫn không yêu tôi?”
“Tại sao tôi làm tốt mọi chuyện, anh vẫn chỉ nhìn thấy Hạ Tư Nghiên?”
“Tại sao mỗi lần tôi khóc, anh đều cảm thấy phiền phức?”
Tôi dừng lại.
Giọng mình bình tĩnh đến lạ.
“Bây giờ tôi biết rồi.”
“Bởi vì ngay từ đầu, anh chưa từng muốn yêu tôi.”
“Anh chỉ muốn lợi dụng tôi.”
Ngoài cửa vang lên tiếng động.
Dường như Lục Cảnh Thâm vừa đấm vào tường.
“Không phải!”
Tôi nhắm mắt.
Anh ta nói tiếp:
“Ban đầu đúng là anh tiếp cận em vì Tư Nghiên.”
“Nhưng sau đó mọi chuyện đã thay đổi.”
Tôi không nói gì.
“Vãn Ý, em thật sự nghĩ sáu năm qua anh chưa từng có tình cảm với em sao?”
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao anh không cưới tôi?”
Anh ta nghẹn lời.
“Tại sao anh để tôi mất con mà vẫn bảo vệ Hạ Tư Nghiên?”
Anh ta không đáp.
“Tại sao anh lấy tài sản của mẹ tôi đưa cho cô ta?”
Không có câu trả lời.
Tôi bật cười.
“Anh thấy chưa?”
“Ngay cả bây giờ, anh cũng không có lời giải thích.”
Lục Cảnh Thâm đột nhiên nói:
“Anh có thể ly hôn với Tư Nghiên.”
Tôi sững lại.
Anh ta tiếp tục, giọng gấp gáp:
“Anh sẽ ly hôn với cô ấy.”
“Sau đó chúng ta đăng ký kết hôn thật.”
“Anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới lớn hơn trước.”
“Em muốn gì anh cũng có thể cho.”
Tôi nhìn cánh cửa.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến mình của sáu năm trước.
Cô gái mặc váy cưới trắng, vui vẻ đến mức không ngủ được cả đêm.
Nếu khi đó Lục Cảnh Thâm nói những lời này, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đến phát khóc.
Nhưng hiện tại…
Tôi chỉ thấy ghê tởm.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Anh biết vì sao tôi không còn muốn kết hôn với anh không?”
Anh ta im lặng.
Tôi nói:
“Bởi vì tôi đã từng làm vợ anh sáu năm.”
“Và đó là sáu năm tồi tệ nhất cuộc đời tôi.”
Tôi cúp máy.
Ngay sau đó, một tin nhắn xuất hiện.
Lục Cảnh Thâm gửi đến.
“Vãn Ý, đừng ép anh dùng cách khác đưa em về.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Rồi chụp màn hình gửi cho luật sư.
Ngày hôm sau, tập đoàn Lục thị tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường.
Tôi xuất hiện lúc chín giờ đúng.
Vừa bước vào phòng họp, hàng chục ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Lục Cảnh Thâm ngồi ở vị trí chủ tịch.
Bên cạnh là Lục Chấn Hùng.
Thấy tôi, sắc mặt hai cha con đồng thời thay đổi.
Lục Chấn Hùng là người lên tiếng trước.
“Giang Vãn Ý?”
“Cô đến đây làm gì?”
Tôi đặt tập tài liệu lên bàn.
“Tham dự cuộc họp cổ đông.”
Ông ta cười lạnh.
“Cô tưởng đây là nơi muốn đến thì đến sao?”
Tôi nhìn thư ký.
“Phiền cô xác nhận tư cách cổ đông của tôi.”
Thư ký lập tức đứng dậy.
“Thưa chủ tịch, cô Giang Vãn Ý hiện đang sở hữu ba mươi hai phần trăm cổ phần có quyền biểu quyết của tập đoàn.”
“Đã xác minh đầy đủ.”
Cả phòng họp xôn xao.
Lục Chấn Hùng đập bàn.
“Không thể nào!”
Ông ta quay sang Lục Cảnh Thâm.
“Không phải con nói số cổ phần đó đã được chuyển nhượng rồi sao?”
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta tối sầm.
Tôi mỉm cười.
“Lục tổng, giấy ủy quyền quản lý không đồng nghĩa với hợp đồng chuyển nhượng.”
“Anh làm kinh doanh nhiều năm như vậy, chắc không đến mức không phân biệt được chứ?”
Một vài cổ đông cúi đầu.
Có người không nhịn được bật cười.
Sắc mặt Lục Chấn Hùng càng khó coi.
Ông ta nghiến răng.
“Cô muốn gì?”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dành cho cổ đông.
“Rất đơn giản.”
“Tôi yêu cầu kiểm toán độc lập toàn bộ các giao dịch liên quan đến tài sản của gia đình họ Giang trong sáu năm qua.”
“Đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm của ban điều hành đối với các khoản chuyển tiền không minh bạch.”
Lục Cảnh Thâm lập tức nói:
“Không cần thiết.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tại sao?”
“Các giao dịch đều hợp pháp.”
“Vậy anh sợ gì?”
Anh ta siết chặt bút.
Tôi lấy ra một bản sao hợp đồng.