Sáu Năm Làm Vợ Trong Dối Trá

Chương 17



Ông nhìn bảng hiệu.

Rồi khẽ nói:

“Nếu mẹ cháu còn sống, chắc chắn bà ấy sẽ rất tự hào.”

Tôi nhìn lên.

Ánh nắng chiếu lên hai chữ Vãn Minh.

Tôi gật đầu.

“Cháu cũng nghĩ vậy.”

Văn phòng không lớn.

Chỉ có sáu nhân viên.

Nhưng mỗi người đều rất nhiệt tình.

Chúng tôi nhận tư vấn pháp lý cho phụ nữ, người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong tranh chấp tài sản.

Có những vụ việc không mang lại nhiều lợi nhuận.

Nhưng tôi vẫn muốn làm.

Bởi vì tôi biết cảm giác khi một người không có ai đứng về phía mình.

Tôi từng trải qua.

Và tôi không muốn người khác phải trải qua điều đó một mình.

29

Một ngày cuối thu, tôi bất ngờ gặp lại Hạ Tư Nghiên.

Cô ta đang đứng trước một trường mẫu giáo.

Tay nắm tay con trai.

Đứa bé đã lớn hơn rất nhiều.

Khi nhìn thấy tôi, cô ta lập tức khựng lại.

Tôi cũng dừng bước.

Hai người nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Hạ Tư Nghiên chủ động lên tiếng.

“Giang Vãn Ý.”

Tôi gật đầu.

“Chào cô.”

Cô ta nhìn tôi.

Ánh mắt không còn vẻ kiêu ngạo ngày trước.

Chỉ có sự mệt mỏi.

“Tôi nghe nói cô mở văn phòng luật.”

“Đúng.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Không khí im lặng.

Đứa bé kéo tay mẹ.

“Mẹ ơi, con muốn về.”

Hạ Tư Nghiên cúi xuống.

“Được, mẹ đưa con về.”

Cô ta nhìn tôi lần nữa.

Rồi đột nhiên nói:

“Tôi xin lỗi.”

Tôi im lặng.

Cô ta tiếp tục:

“Vì những chuyện trước đây.”

“Tôi biết lời xin lỗi không thay đổi được gì.”

“Nhưng tôi vẫn muốn nói.”

Tôi nhìn cô ta.

Một lúc lâu sau, tôi đáp:

“Tôi nghe rồi.”

Hạ Tư Nghiên gật đầu.

Không hỏi tôi có tha thứ hay không.

Có lẽ cô ta cũng hiểu.

Không phải mọi lỗi lầm đều có thể xóa bỏ bằng một câu xin lỗi.

Cô ta dắt con rời đi.

Tôi đứng nhìn một lúc.

Rồi quay người bước tiếp.

Không oán hận.

Cũng không thương hại.

Chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ.

Và đó có lẽ là kết cục phù hợp nhất.

30

Mùa đông năm ấy, tôi nhận được tin Lục Cảnh Thâm nhập viện.

Người gọi là trợ lý cũ của anh ta.

Anh ấy nói:

“Cô Giang, Lục tổng bị bệnh.”

Tôi im lặng.

Trợ lý tiếp tục:

“Anh ấy muốn gặp cô.”

Tôi hỏi:

“Có việc gì liên quan đến hồ sơ pháp lý chưa giải quyết sao?”

“Không.”

“Vậy tôi không đến.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc lâu sau, trợ lý nói:

“Cô Giang, anh ấy thật sự rất nhớ cô.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết đang rơi.

Từng bông tuyết trắng xóa phủ lên mái nhà.

Tôi nhớ đến một mùa đông nhiều năm trước.

Khi ấy Lục Cảnh Thâm bị sốt cao.

Tôi thức trắng hai đêm chăm sóc.

Đến sáng ngày thứ ba, anh ta tỉnh lại.

Tôi vui đến bật khóc.

Nhưng anh ta chỉ cau mày.

“Khóc cái gì?”

“Phiền chết đi được.”

Tôi khi ấy còn ngốc nghếch nghĩ rằng anh ta chỉ không giỏi biểu đạt tình cảm.

Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi nói với trợ lý:

“Anh giúp tôi chuyển lời.”

“Chúc anh ấy mau khỏe.”

“Nhưng đừng liên lạc với tôi vì những chuyện riêng tư nữa.”

Tôi cúp máy.

Sau đó tiếp tục đọc hồ sơ trên bàn.

Buổi chiều, tôi có một cuộc hẹn với khách hàng.

Buổi tối, tôi định đi ăn cùng đồng nghiệp.

Cuối tuần, tôi sẽ về thăm mộ cha mẹ.

Cuộc sống của tôi có rất nhiều việc phải làm.

Không còn chỗ cho Lục Cảnh Thâm nữa.

31

Ba năm sau khi rời khỏi nhà họ Lục, tôi ba mươi hai tuổi.

Văn phòng Vãn Minh đã mở thêm chi nhánh thứ hai.

Tôi cũng trở thành một trong những luật sư được nhiều người biết đến trong lĩnh vực tranh chấp tài sản và bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

Một ngày nọ, tôi nhận lời tham gia một buổi tọa đàm.

Chủ đề là:

Phụ nữ và quyền tự chủ trong hôn nhân.

Người dẫn chương trình hỏi:

“Luật sư Giang, chị từng trải qua một mối quan hệ rất đặc biệt.”

“Chị có hối hận vì đã dành sáu năm tuổi trẻ cho người không xứng đáng không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Rồi mỉm cười.

“Có.”

Cả khán phòng bật cười.

Tôi cũng cười.

“Đương nhiên tôi hối hận.”

“Tôi hối hận vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.”

“Hối hận vì không dành đủ thời gian cho bản thân.”

“Hối hận vì đã để một người khác quyết định giá trị của mình.”

Tôi dừng lại.

Rồi nói tiếp:

“Nhưng tôi không muốn dùng cả phần đời còn lại để hối hận.”

“Bởi vì nếu cứ mãi nhìn về quá khứ, tôi sẽ tiếp tục đánh mất hiện tại.”

Người dẫn chương trình gật đầu.

“Vậy chị nghĩ điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là gì?”

Tôi đáp:

“Sự tôn trọng.”

“Không phải tiền bạc.”

“Không phải danh phận.”

“Cũng không phải những lời hứa đẹp đẽ.”

“Mà là việc hai người có xem nhau như những con người bình đẳng hay không.”

Tôi nhìn xuống khán phòng.

“Người thật lòng yêu bạn sẽ không cố tình khiến bạn nghi ngờ giá trị của chính mình.”

“Càng không lấy tình yêu làm lý do để kiểm soát cuộc đời bạn.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi cúi đầu cảm ơn.

Khi bước xuống sân khấu, một cô gái trẻ đột nhiên chạy đến.

Cô ấy khoảng hai mươi tuổi.

Hai mắt đỏ hoe.

“Luật sư Giang.”

Tôi dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Cô gái nghẹn ngào:

“Em đang ở trong một mối quan hệ không tốt.”

“Em biết mình nên rời đi.”

“Nhưng em rất sợ.”

Tôi nhìn cô ấy.

Bỗng thấy hình ảnh mình của sáu năm trước.

Tôi nhẹ nhàng hỏi:

“Em sợ điều gì?”

Cô ấy cúi đầu.

“Em sợ không ai yêu em nữa.”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi mỉm cười.

“Em biết không?”

“Trước đây chị cũng từng nghĩ vậy.”

Cô gái ngẩng đầu.

Tôi nói:

“Nhưng sau này chị mới hiểu.”

“Không được một người yêu thương không có nghĩa là em không đáng được yêu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...