Sáu Năm Làm Vợ Trong Dối Trá
Chương 16
“Anh không phải nơi tôi muốn trở về.”
25
Sau phiên tòa, các vụ việc liên quan tiếp tục được xử lý theo từng hồ sơ riêng.
Lục Chấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi được tòa án xác định.
Những người liên quan đến việc che giấu và chỉnh sửa hồ sơ cũng bị xem xét trách nhiệm theo mức độ tham gia.
Riêng chuyện của mẹ tôi, quá trình điều tra kéo dài hơn.
Các chuyên gia phải đánh giá lại toàn bộ hồ sơ điều trị, lời khai của nhân viên bệnh viện và những tài liệu bị chỉnh sửa.
Cuối cùng, cơ quan điều tra xác định có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ và che giấu thông tin quan trọng.
Những người liên quan bị xử lý theo quy định.
Tôi không có được mọi câu trả lời mình mong muốn.
Không ai có thể khẳng định rằng nếu mọi việc diễn ra khác đi, mẹ tôi chắc chắn sẽ sống.
Nhưng ít nhất, những sai phạm đã được đưa ra ánh sáng.
Tôi mang kết quả đến trước mộ cha mẹ.
Đặt xuống hai bó hoa trắng.
Rồi ngồi rất lâu.
“Cha.”
“Mẹ.”
“Con về rồi.”
Gió thổi qua hàng cây.
Tôi nhìn hai tấm ảnh trên bia mộ.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Con xin lỗi.”
“Con đã để hai người lo lắng quá lâu.”
“Con từng nghĩ mình không có ai yêu thương.”
“Nhưng bây giờ con biết rồi.”
Tôi đưa tay lau nước mắt.
“Con có hai người.”
“Và con còn có chính mình.”
Tôi ngồi đến khi mặt trời gần lặn.
Trước khi rời đi, tôi khẽ nói:
“Cha mẹ yên tâm.”
“Sau này con sẽ sống thật tốt.”
26
Nửa năm sau, tôi chính thức quay lại ngành luật.
Tôi không lập tức trở thành luật sư tranh tụng.
Sáu năm bỏ nghề khiến kiến thức và kinh nghiệm của tôi có nhiều khoảng trống.
Tôi bắt đầu từ những công việc cơ bản.
Nghiên cứu hồ sơ.
Hỗ trợ luật sư.
Tham gia các khóa đào tạo.
Cập nhật quy định mới.
Ban đầu rất vất vả.
Có những đêm tôi phải học đến hai giờ sáng.
Có những tài liệu đọc đi đọc lại vẫn không hiểu.
Có những lúc tôi nghi ngờ bản thân.
Nhưng khác với trước đây, lần này tôi không bỏ cuộc.
Bởi vì tôi đang làm điều mình thật sự muốn.
Luật sư Trần giới thiệu tôi đến một văn phòng chuyên hỗ trợ phụ nữ bị lừa dối trong các quan hệ tài sản và gia đình.
Tôi bắt đầu tham gia các vụ việc nhỏ.
Một người phụ nữ bị bạn trai chiếm đoạt tiền tiết kiệm.
Một người mẹ đơn thân không được người cha của con thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.
Một cô gái bị lừa ký giấy bảo lãnh nợ.
Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi đều nhớ đến mình của sáu năm trước.
Cô gái luôn tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tôi không thể thay đổi quá khứ.
Nhưng có thể giúp người khác tránh đi con đường mình từng trải qua.
27
Một năm sau, tập đoàn Lục thị hoàn tất quá trình tái cơ cấu.
Lục Cảnh Thâm mất quyền điều hành.
Một phần tài sản cá nhân của anh ta được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ bồi thường và thanh toán theo những quyết định có hiệu lực.
Những khoản tiền thuộc về tôi cũng dần được thu hồi thông qua các thủ tục pháp lý.
Không phải tất cả.
Có những khoản đã thất thoát.
Có những tài sản phải mất rất lâu mới xác minh được.
Nhưng tôi không còn sốt ruột.
Bởi vì tôi biết mình đang đi đúng hướng.
Một buổi chiều, luật sư Trần đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Vãn Ý, đây là kết quả cuối cùng của vụ giấy chứng nhận kết hôn giả.”
Tôi mở ra.
Các cá nhân liên quan đến việc làm giả giấy tờ đã bị xử lý.
Lục Cảnh Thâm cũng phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi mà cơ quan có thẩm quyền xác định anh ta đã thực hiện hoặc tham gia.
Tôi nhìn tài liệu.
Một lúc lâu sau, khẽ nói:
“Cuối cùng cũng kết thúc.”
Luật sư Trần mỉm cười.
“Chưa hẳn.”
Tôi ngẩng đầu.
Ông đưa thêm một phong bì.
“Có người gửi cho cháu.”
Tôi nhìn tên người gửi.
Lục Cảnh Thâm.
Tôi im lặng.
Rồi mở ra.
Bên trong là một lá thư viết tay.
Nét chữ của anh ta rất quen thuộc.
Ngày trước, tôi từng giữ lại tất cả những mảnh giấy anh ta viết.
Một lời nhắn dặn ăn cơm.
Một tờ giấy ghi lịch hẹn.
Một câu chúc sinh nhật qua loa.
Tôi xem chúng như báu vật.
Bây giờ nhìn lá thư dài mười trang, tôi lại không có cảm giác gì.
Tôi đọc.
Anh ta kể về những ngày sau khi tôi rời đi.
Kể rằng anh ta đã tìm lại những bức ảnh cũ.
Kể rằng anh ta từng ngồi trong phòng ngủ cả đêm, nhìn chiếc gối tôi bỏ lại.
Kể rằng anh ta nhớ những bữa cơm tôi nấu.
Nhớ tiếng tôi gọi tên anh ta.
Nhớ cả những lần tôi giận dỗi.
Anh ta viết:
“Vãn Ý, trước đây anh luôn nghĩ em sẽ không rời đi.”
“Anh đã quen với việc em yêu anh.”
“Quen đến mức xem đó là điều hiển nhiên.”
“Anh không biết mình đã làm em tổn thương nhiều đến thế.”
“Anh xin lỗi.”
“Anh không mong em tha thứ.”
“Chỉ mong em sống tốt.”
Tôi đọc đến cuối.
Không khóc.
Không cười.
Chỉ gấp lá thư lại.
Luật sư Trần hỏi:
“Cháu định làm gì?”
Tôi nhìn chiếc phong bì.
“Lưu vào hồ sơ.”
Ông hơi bất ngờ.
“Không trả lời sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
Bởi vì có những lời xin lỗi đến quá muộn.
Không phải vì chúng không chân thành.
Mà vì người nhận đã không còn cần đến chúng nữa.
28
Hai năm sau, tôi mở văn phòng tư vấn pháp lý riêng.
Tên văn phòng là Vãn Minh.
Chữ Vãn lấy từ tên tôi.
Chữ Minh lấy từ tên mẹ.
Ngày khai trương, luật sư Trần đến rất sớm.
Ông mang theo một bó hoa hướng dương.
“Chúc mừng cháu.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn chú.”