Sau Hai Cái Tát
Chương 10
Sau khi chia tay không nhất thiết phải biến thành kẻ thù.
Nhưng cũng chẳng cần trở lại làm bạn.
Chỉ cần đến một ngày gặp nhau giữa biển người, có thể bình tĩnh hỏi một câu:
Dạo này có tốt không?
Rồi mỗi người tiếp tục đi con đường của mình.
Thế là đủ.
Tôi bước về phía cửa.
Lục Trạch Viễn không gọi lại.
Ngoài trời đang có gió.
Tôi vừa đi được vài bước thì nghe phía sau có tiếng ly thủy tinh rơi vỡ.
Theo bản năng tôi quay đầu.
Ánh đèn trong hội trường rất sáng.
Rất nhiều người.
Rất nhiều tiếng nói.
Lục Trạch Viễn vẫn đứng ở nơi cũ.
Khoảng cách giữa chúng tôi không xa.
Nhưng tôi bỗng nhận ra mình đã không còn nhớ chính xác cảm giác của hai cái tát năm ấy nữa.
Không nhớ đau đến mức nào.
Không nhớ máu tanh ra sao.
Không nhớ khuôn mặt Trầm Diệu Diệu khi đó.
Thời gian không xóa được chuyện đã xảy ra.
Nhưng nó có thể khiến một vết thương cuối cùng chỉ còn là một vết sẹo.
Tôi nhìn Lục Trạch Viễn.
Anh cũng nhìn tôi.
Sau đó tôi mỉm cười rất nhẹ.
Quay người bước ra ngoài.
________________________________________
Có một thời gian rất dài, tôi từng nghĩ mười năm yêu một người thì nhất định phải có kết quả.
Nếu không đi đến cuối cùng, mười năm ấy chẳng phải lãng phí sao?
Sau này tôi mới hiểu không phải.
Tôi từng yêu Lục Trạch Viễn.
Điều đó là thật.
Từng hạnh phúc cũng là thật.
Từng được anh yêu lại càng không cần phủ nhận.
Chỉ là tình yêu cũng giống như một con đường.
Có người đi cùng mình một đoạn.
Có người đi được rất xa.
Nhưng không phải ai từng nắm tay mình cũng phải nắm đến hết đời.
Mười năm ấy không vô nghĩa chỉ vì chúng tôi ly hôn.
Nó dạy tôi biết yêu một người.
Cũng dạy tôi một chuyện quan trọng hơn.
Phải biết lúc nào nên ngừng yêu.
Hai cái tát của Lục Trạch Viễn từng khiến tôi mất đi giọng nói.
Nhưng cũng chính khoảng thời gian im lặng ấy khiến tôi lần đầu tiên nghe rõ tiếng nói của chính mình.
Tôi từng hỏi bản thân rất nhiều lần:
Nếu hôm đó Lục Trạch Viễn không đánh tôi thì sao?
Nếu anh bảo vệ tôi thì sao?
Nếu Trầm Diệu Diệu chưa từng xuất hiện thì sao?
Có lẽ chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Có lẽ thêm năm năm.
Mười năm.
Có lẽ tôi sẽ vẫn là người vợ mỗi tối chờ anh trở về.
Vẫn tự nhủ anh bận.
Anh mệt.
Anh không cố ý.
Vẫn dùng tình yêu của mình để giải thích tất cả những lần bị xem nhẹ.
Nhưng cuộc đời không có nếu như.
Chuyện xảy ra rồi.
Tôi cũng đã bước qua.
Một buổi sáng rất lâu sau đó, tôi đứng trước gương chuẩn bị ra ngoài.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Tôi nhìn thấy mình trong gương.
Ngón áp út không còn nhẫn.
Gương mặt không còn vết thương.
Chiếc răng bị gãy năm ấy cũng đã được làm lại từ lâu.
Chẳng ai nhìn vào tôi mà biết từng có một đêm tôi quỳ giữa hội trường, miệng đầy máu.
Tôi mở miệng.
Gọi tên mình.
“Giang Tinh Dao.”
Giọng nói vang lên rõ ràng.
Không còn run.
Tôi bỗng mỉm cười.
Ngày trước Lục Trạch Viễn từng nói:
“Em yêu anh nhất.”
Đúng.
Tôi từng yêu anh nhất.
Nhưng đó là chuyện của Giang Tinh Dao ngày trước.
Còn Giang Tinh Dao của hiện tại cuối cùng đã học được cách dành vị trí ấy cho chính mình.
Tôi cầm túi.
Tắt đèn.
Bước ra khỏi cửa.
Ngoài hành lang rất sáng.
Tôi vẫn nhìn không rõ những thứ quá xa.
Vẫn phải cẩn thận khi xuống bậc thềm.
Nhưng không sao.
Tôi không còn cần một người đứng bên cạnh hứa rằng cả đời sẽ dắt mình đi nữa.
Bởi tôi đã biết tự bước.
Chậm một chút cũng được.
Có lúc bước sai cũng được.
Chỉ cần con đường dưới chân là con đường do chính tôi chọn.
Vậy là đủ.
Hết.