Rời Khỏi Anh, Tôi Sinh Một Đứa Con Gái
Chương 13
“Ngày trước mẹ có khổ lắm không?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Ngoài sân, Tô Dương đang loay hoay với mấy chậu cây.
Không biết làm kiểu gì mà đất dính đầy áo.
Tôi bật cười.
“Có.”
“Vậy mẹ có hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Những chuyện đã xảy ra.”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng lắc đầu.
“Không.”
Tôi từng hận đêm mưa năm ấy.
Hận cánh cổng nhà họ Cố.
Hận bức ảnh.
Hận lá thư.
Hận Cố Ngôn không tin mình.
Hận cả số phận tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng nhiều như vậy.
Nhưng rất nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới hiểu.
Nếu không có đêm đó, có lẽ tôi vẫn là Lâm Vãn luôn đặt tình yêu của một người đàn ông lên trên chính mình.
Tôi sẽ vẫn sợ mất.
Vẫn nhẫn nhịn.
Vẫn nghĩ được Cố Ngôn yêu chính là thành tựu lớn nhất cuộc đời.
Nhưng cánh cổng ấy đóng lại.
Tôi mất một mái nhà.
Sau đó tự xây cho mình một mái nhà khác.
Tôi mất một người chồng.
Nhưng tìm lại chính mình.
Tôi từng đứng dưới mưa với hai bàn tay trắng.
Sau này tôi có Trúc Mộng.
Có sự nghiệp.
Có người thật lòng yêu thương tôi.
Có Niệm Niệm.
Và quan trọng nhất.
Tôi có chính mình.
Niệm Niệm lại hỏi:
“Nếu được quay lại ngày đó, mẹ có muốn thay đổi gì không?”
Tôi mỉm cười.
“Có.”
“Gì ạ?”
“Nếu quay lại được, mẹ sẽ nói với cô gái đứng ngoài cổng nhà họ Cố hôm ấy một câu.”
“Câu gì?”
Tôi nhìn chiếc túi vải cũ trong tay.
“Nói với cô ấy rằng đừng khóc nữa.”
“Cánh cửa đóng lại trước mặt cô ấy hôm nay không phải kết thúc.”
“Chỉ là từ ngày mai, cô ấy phải tự mở một cánh cửa khác.”
Niệm Niệm im lặng.
Một lát sau, con bé ôm lấy tôi.
“Mẹ của con giỏi nhất.”
Tôi bật cười.
Ngoài sân, Tô Dương gọi lớn:
“Lâm Vãn!
Cứu anh!”
Tôi nhìn ra.
Một chậu cây bị anh làm đổ.
Đất vương đầy nền.
Tôi nhắm mắt.
“Tô Dương!”
“Anh làm cái gì vậy?”
“Anh nói rồi, anh không biết trồng cây!”
“Không biết mà còn đụng vào?”
“Anh muốn giúp em!”
“Anh đang giúp em có thêm việc thì có!”
Niệm Niệm cười nghiêng ngả.
Tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Ánh nắng cuối chiều rơi đầy khoảng sân.
Tô Dương đang cúi xuống nhặt đất.
Thấy tôi, anh lập tức cười lấy lòng.
“Vợ.”
“Đừng gọi.”
“Vợ ơi.”
“Tự dọn.”
“Anh dọn.”
Anh kéo tay tôi.
“Nhưng em đứng đây với anh.”
Tôi nhìn bàn tay đang nắm tay mình.
Nhiều năm rồi.
Anh vẫn luôn như vậy.
Không nắm quá chặt.
Không khiến tôi đau.
Nếu tôi muốn rút ra, bất cứ lúc nào cũng được.
Nhưng tôi không rút.
Tôi đan những ngón tay mình vào tay anh.
Ở phía sau, Niệm Niệm vẫn đang cười.
Ngoài cổng, chiếc xe của Cố Ngôn vừa dừng lại.
Hôm nay là cuối tuần.
Anh tới đón con gái.
Niệm Niệm lập tức chạy ra.
“Bố!”
Cố Ngôn bước xuống xe.
Anh đã không còn người đàn ông tiều tụy của những năm đầu.
Thời gian khiến tất cả chúng tôi thay đổi.
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi gật đầu.
Anh cũng gật đầu.
Chỉ vậy.
Không còn yêu.
Không còn hận.
Không còn ai nợ ai một tương lai.
Anh là cha của Niệm Niệm.
Tôi là mẹ của con bé.
Chúng tôi từng là vợ chồng.
Từng yêu.
Từng tổn thương nhau.
Rồi cuối cùng trở thành hai người đứng ở hai con đường khác nhau.
Niệm Niệm kéo tay bố, ríu rít kể chuyện.
Cố Ngôn cúi đầu nghe.
Trước khi lên xe, con bé quay lại hét:
“Mẹ!
Tối con về!”
“Ừ, chơi vui nhé.”
“Con biết rồi!”
Chiếc xe dần đi xa.
Tô Dương đứng bên cạnh tôi.
“Nhìn gì vậy?”
“Không có gì.”
“Thật không?”
Tôi quay sang.
“Anh ghen à?”
“Có một chút.”
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bao nhiêu tuổi cũng ghen.”
Tôi bật cười.
Anh cúi xuống nhặt chậu cây lên.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Bỗng nhớ lại câu hỏi năm xưa của Cố Ngôn trong buổi họp lớp.
“Rời khỏi tôi rồi, chắc cũng chẳng còn ai để mắt đến cô.”
Khi ấy, cả căn phòng đều chờ tôi mất mặt.
Còn tôi im lặng.
Nếu có thể quay lại khoảnh khắc đó, có lẽ tôi vẫn sẽ không đáp.
Bởi câu trả lời tốt nhất chưa bao giờ nằm trong vài lời tranh cãi.
Câu trả lời là cuộc đời tôi sau đó.
Rời khỏi Cố Ngôn, tôi không chết.
Không sa sút.
Không sống cả đời trong đau khổ như anh từng nghĩ.
Tôi sống rất tốt.
Tốt hơn cả khi ở bên anh.
Tôi có sự nghiệp mình yêu.
Có một đứa con gái đáng yêu.
Có một mái nhà thật sự thuộc về mình.
Có một người biết tôn trọng tôi.
Và có một phiên bản Lâm Vãn không còn cần bất kỳ ai chứng minh giá trị của cô ấy.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc là được một người yêu mình đến cuối đời.
Sau này mới hiểu.
Hạnh phúc trước tiên là dù người khác có yêu mình hay không, mình vẫn có thể sống một cuộc đời đàng hoàng.
Cố Ngôn từng là người tôi yêu nhất.
Nhưng anh không phải người cuối cùng.
Càng không phải toàn bộ cuộc đời tôi.
Anh chỉ là một đoạn đường.
Một đoạn rất đau.
Rất dài.
Nhưng cuối cùng tôi cũng đã đi hết.
Tôi quay người bước vào nhà.
Phía sau là ánh nắng.
Phía trước cũng là ánh nắng.
Lần này, tôi không cần quay đầu nữa.
Hết.