Ôm Nhầm Vị Hôn Phu Của Bạn Thân
Chương 7
Tôi cảm thấy máu trong người lạnh hẳn.
“Vậy là cậu thừa nhận rồi.”
Sở Tiếu mím chặt môi.
Tôi hỏi:
“Cậu và Chu Dịch bắt đầu từ khi nào?”
“Chỉ hai lần.”
Cô quay mặt đi.
“Tớ không yêu anh ta.”
“Tớ chỉ…”
“Tớ chỉ quá cô đơn.”
Tôi bật cười.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Vậy nên cậu lấy bạn trai của tớ để bớt cô đơn?”
“Cậu còn khuyên tớ đừng cổ hủ, bảo tớ nên trao bản thân cho anh ta.”
“Sở Tiếu, khi nói những lời ấy, cậu nghĩ gì?”
Cô ấy không dám nhìn tôi.
Tôi bỗng hiểu ra.
“Cậu muốn tớ giữ chân Chu Dịch.”
“Cậu sợ anh ta nghiêm túc với cậu, ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cậu và Thẩm Khâm.”
“Nên cậu khuyên tớ tiến thêm một bước với anh ta.”
“Tốt nhất là khiến anh ta không thể rời khỏi tớ, còn cậu vẫn có thể gọi anh ta đến mỗi khi cần.”
Sở Tiếu vội nói:
“Tớ không nghĩ như vậy.”
“Tớ chỉ thấy hai người yêu nhau lâu rồi…”
“Đủ rồi.”
Tôi cắt ngang.
“Đừng dùng hai chữ yêu nhau để làm bẩn chuyện này.”
Tôi tháo chiếc vòng tay trên cổ tay xuống.
Đó là quà Sở Tiếu tặng sinh nhật tôi năm ngoái.
Tôi đặt nó lên quầy lễ tân.
“Từ hôm nay, chúng ta không còn là bạn.”
Sở Tiếu tiến lên kéo tôi.
“Ninh Ninh, cậu nghe tớ giải thích…”
Tôi lùi lại.
“Đừng chạm vào tôi.”
Giọng tôi rất nhẹ nhưng cô lập tức dừng bước.
Thẩm Khâm gọi trợ lý đến xử lý hiện trường rồi đưa tôi ra xe.
Tôi ngồi ghế sau, nhìn thành phố lùi dần ngoài cửa kính.
Qua rất lâu, tôi mới hỏi:
“Những lời cô ấy nói là thật sao?”
Anh không giả vờ không hiểu.
“Một phần.”
“Phần nào?”
“Tôi thích em.”
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Nhưng ngay sau đó, cảm giác khó chịu lại trào lên.
“Anh là vị hôn phu của bạn thân tôi.”
“Từng là bạn thân.”
“Vẫn là vị hôn phu.”
“Cuộc đính hôn sẽ kết thúc.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Vì chuyện cô ấy và Chu Dịch sao?”
“Không.”
Anh đáp rất dứt khoát.
“Kể cả không có chuyện đó, tôi cũng định hủy hôn.”
“Tại sao còn đính hôn?”
Thẩm Khâm im lặng hồi lâu.
“Ba năm trước, cha tôi gặp tai nạn.
Tập đoàn Thẩm thị rơi vào khủng hoảng, chú Sở đã đứng ra bảo lãnh một khoản vay.”
“Trước khi mất, cha tôi hứa sẽ kết thông gia với nhà họ Sở.”
“Tôi từng cho rằng hôn nhân chỉ là một thỏa thuận.
Sở Tiếu hiểu điều đó và nói cô ấy chấp nhận.”
“Nhưng sau khi đính hôn, cô ấy bắt đầu đòi hỏi một tình cảm mà tôi không thể cho.”
“Tôi đã nói với cô ấy tuần sau sẽ đến nhà họ Sở chấm dứt hôn ước, đồng thời hoàn trả toàn bộ ân tình bằng lợi ích thương mại.”
Tôi cảm thấy quá nhiều bí mật ập đến cùng lúc.
“Vậy những chuyện hồi đại học thì sao?”
“Cô ấy nói anh vì cô ấy từ bỏ cơ hội du học, còn tự viết code làm video tỏ tình.”
Thẩm Khâm nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Tôi không đi du học vì cha tôi ngã bệnh.”
“Còn video kia…”
Anh dừng lại.
“Không phải làm cho cô ấy.”
“Vậy cho ai?”
Xe dừng trước cửa chung cư.
Thẩm Khâm không trả lời ngay.
Anh xuống xe, mở cửa cho tôi.
Đến khi tôi bước qua anh, giọng anh mới vang lên rất khẽ.
“Cho cô gái mang một túi lạp xưởng đến phòng máy vào mùa đông năm nhất.”
Tôi đứng chết lặng dưới ánh đèn đường.
Mùa đông năm nhất, sau khi bị bạn cùng phòng chê cười, tôi đã mang túi lạp xưởng đến phòng máy.
Khi ấy câu lạc bộ thiết kế đang chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo của trường.
Tôi là thành viên mới, phải ở lại dựng mô hình đến gần nửa đêm.
Vì sợ lạp xưởng để lâu sẽ hỏng, tôi luộc một ít rồi chia cho mọi người ăn.
Hôm ấy trong phòng máy còn có một đàn anh khóa trên.
Anh ngồi ở góc xa nhất, mặc áo len đen, gần như không nói gì.
Tôi chỉ nhớ anh đã sửa giúp tôi một đoạn mã khiến phần mềm liên tục báo lỗi.
Sau đó, tôi để hai miếng lạp xưởng cạnh máy anh để cảm ơn.
Sáng hôm sau quay lại, trên bàn tôi có một hộp sữa nóng và mảnh giấy viết bốn chữ.
“Mùi vị rất ngon.”
Tôi từng cho rằng đó là lời nhắn của chị phụ trách câu lạc bộ.
Không ngờ người ấy là Thẩm Khâm.
“Anh nhận ra tôi từ khi đó?”
Tôi hỏi.
“Ừ.”
“Nhưng tôi gần như không nhớ anh.”
“Tôi biết.”
Anh trả lời quá bình tĩnh khiến tôi bỗng thấy chua xót thay anh.
“Video kia là gì?”
“Một chương trình tương tác.”
“Người mở video có thể chọn từng cánh cửa.
Sau mỗi cánh cửa là một đoạn ghi hình trong khuôn viên trường.”
“Nếu đi đúng thứ tự sẽ ghép thành một câu.”
“Câu gì?”
Thẩm Khâm nhìn tôi.
“Tôi thích em.”
Gió đêm thổi qua khiến tóc tôi rối tung.
Tôi cúi đầu, không biết phải phản ứng thế nào.
Một ngày trước, tôi còn cho rằng anh là vị hôn phu lạnh nhạt của bạn thân.
Một giờ trước, tôi vừa phát hiện bạn trai và bạn thân phản bội mình.
Bây giờ người đàn ông vốn không nên có bất kỳ quan hệ nào với tôi lại nói anh đã thích tôi nhiều năm.
Tất cả giống như một cuộn chỉ bị mèo cào rối.
Tôi không tìm thấy đầu mối nào.
“Tại sao video lại đến tay Sở Tiếu?”
“Ngày tôi định gửi, cha tôi nhập viện.”
“Tôi vội rời trường, nhờ bạn cùng phòng chuyển chiếc USB cho em.”
“Cậu ấy chỉ biết người nhận tên Ninh, ở phòng 307.”
Tôi và Sở Tiếu khi ấy ở chung phòng.
Tên đầy đủ của cô ấy là Sở Tiếu Ninh.
“Cô ấy nhận nó?”
“Có lẽ.”
“Sau đó cô ấy nói với tôi video là anh làm cho cô ấy.”
Thẩm Khâm cười rất nhạt.
“Tôi biết chuyện đó sau khi về nước.”
“Tại sao anh không vạch trần?”
“Khi ấy em đã ở bên Chu Dịch.”