Ôm Nhầm Vị Hôn Phu Của Bạn Thân

Chương 6



“Vậy tại sao anh không nói với tôi?”

“Lúc đó tôi không biết quan hệ giữa em và anh ta đã đến mức nào.”

“Cũng không có chứng cứ họ làm gì.”

Anh nhìn tôi.

“Tôi không muốn dùng một cảnh tượng chưa rõ ràng để quyết định thay em.”

Tôi muốn hỏi anh có vào chất vấn Sở Tiếu hay không.

Nhưng rồi lại thôi.

Thẩm Khâm và cô ấy đã đính hôn.

Người bị phản bội không chỉ có mình tôi.

Thang máy xuống đến tầng một.

Trước khi cửa mở, tôi khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Anh nhíu mày.

“Em xin lỗi chuyện gì?”

“Vì Sở Tiếu.”

“Người làm sai là cô ấy.”

Giọng Thẩm Khâm bình thản.

“Em không cần nhận lỗi thay bất kỳ ai.”

Cửa thang máy mở ra.

Bên ngoài, Sở Tiếu đang đứng đó.

Cô ấy mặc váy trắng, đeo chiếc đồng hồ Cartier mà Thẩm Khâm vừa tặng tối qua.

Vừa nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau, nụ cười trên môi cô lập tức biến mất.

Chương 5

“Hai người ở bên nhau cả ngày sao?”

Sở Tiếu nhìn tôi rồi nhìn Thẩm Khâm.

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lạnh đến lạ.

Tôi không trả lời.

Thẩm Khâm bước ra khỏi thang máy.

“Tôi đang xử lý vụ rò rỉ dữ liệu của công ty.”

“Em đến đây làm gì?”

Sở Tiếu giơ túi giữ nhiệt trong tay lên.

“Em mang canh đến cho anh.”

“Mẹ nói dạo này dạ dày anh không tốt.”

“Không cần.”

Anh đáp.

Sở Tiếu cắn môi.

“Thẩm Khâm, em là vị hôn thê của anh.”

“Anh nhất định phải lạnh nhạt với em trước mặt người ngoài như vậy sao?”

Hai chữ người ngoài khiến tim tôi nhói lên.

Tôi định rời đi nhưng Thẩm Khâm lên tiếng trước.

“Hứa Ninh không phải người ngoài trong vụ việc này.”

“Dữ liệu bị lấy từ tài khoản của cô ấy.”

Bàn tay cầm túi của Sở Tiếu khẽ siết lại.

Chỉ một động tác rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

“Dữ liệu gì?”

Cô hỏi.

“Dự án Vân Đỉnh.”

“Sao lại bị lấy?”

“Chưa biết.”

Thẩm Khâm nhìn thẳng vào mắt cô.

“Bộ phận an ninh đang điều tra.”

Sắc mặt Sở Tiếu hơi trắng đi.

Nhưng cô nhanh chóng quay sang tôi, nắm lấy tay tôi.

“Ninh Ninh, cậu không sao chứ?”

“Dự án đó quan trọng với cậu lắm mà.”

Sự lo lắng trên gương mặt cô chân thành đến mức nếu không nghe tiếng chuông gió tối qua, có lẽ tôi vẫn sẽ tin.

Tôi rút tay về.

“Không sao.”

“Đã tìm ra người dùng bản thiết kế rồi.”

“Ai?”

Tôi nhìn cô.

“Chu Dịch.”

Chiếc túi giữ nhiệt rơi xuống đất.

Nắp hộp bung ra, nước canh nóng đổ lên đôi giày trắng của Sở Tiếu.

Cô lùi lại, sắc mặt tái nhợt.

“Sao có thể là anh ấy?”

“Tớ cũng muốn biết.”

Tôi nói.

“Tối qua anh ấy nói đang gặp khách hàng.”

“Nhưng tớ nghe thấy tiếng chuông gió nhà cậu trong điện thoại.”

Sở Tiếu cứng đờ.

Một lát sau, cô bỗng đỏ mắt.

“Cậu nghi ngờ tớ sao?”

“Chỉ vì nhà tớ có chuông gió?”

“Trên đời này thiếu gì người dùng loại giống nhau?”

“Tối qua cậu gõ cửa, tớ không mở vì thật sự đau đầu.”

“Cậu lại vì một âm thanh mà nghi ngờ người bạn thân nhất của mình?”

Mỗi câu hỏi của cô đều khiến tôi dao động.

Bao nhiêu năm tình bạn không thể lập tức biến mất chỉ vì một đêm.

Tôi nhớ cô từng chăm tôi khi viêm ruột thừa.

Nhớ cô đứng trước mặt bảo vệ tôi khỏi lời chế giễu của bạn cùng phòng.

Nhớ cả những lần tôi thất tình, cô thức trắng đêm nghe tôi khóc.

Có lẽ thật sự có hiểu lầm.

Nhưng Thẩm Khâm bỗng hỏi:

“Tối qua chín giờ bốn mươi, Chu Dịch làm gì trong nhà em?”

Sở Tiếu lập tức im bặt.

Anh đã nhìn thấy.

Không còn đường chối.

Vành mắt cô đỏ hơn.

“Anh ấy đến tìm Hứa Ninh.”

“Gõ nhầm cửa nhà em.”

“Sau đó thì sao?”

“Xe anh ấy hỏng, điện thoại hết pin nên vào mượn sạc một lát.”

Thẩm Khâm khẽ cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười lạnh như vậy.

“Mượn đến gần sáng?”

Sở Tiếu không trả lời được.

Tôi nhìn cô, giọng khô khốc.

“Cậu biết mật khẩu tài khoản của tớ.”

“Chu Dịch có thiết bị từng đăng nhập.”

“Hai người lại ở cùng nhau đúng thời điểm dữ liệu bị lấy.”

“Sở Tiếu, cậu muốn tớ tin thế nào?”

Cô ấy nhìn tôi.

Sự hoảng loạn và yếu đuối trên mặt chậm rãi biến mất.

Thay vào đó là một vẻ mệt mỏi pha lẫn châm chọc.

“Nếu cậu đã kết tội tớ rồi, tớ còn giải thích gì nữa?”

“Tớ chưa kết tội cậu.”

“Tớ đang cho cậu cơ hội nói thật.”

“Nói thật?”

Cô bỗng bật cười.

“Cậu muốn nghe sự thật nào?”

“Sự thật rằng Chu Dịch chủ động theo đuổi tớ?”

“Hay sự thật rằng người đàn ông cậu yêu hai năm chẳng hề thấy cậu thú vị như cậu tưởng?”

Một tiếng ù vang lên trong tai tôi.

Thẩm Khâm lạnh giọng:

“Sở Tiếu.”

“Tôi đang nói chuyện với bạn mình, anh xen vào làm gì?”

Cô quay sang anh, nước mắt bất ngờ trào xuống.

“Anh có tư cách trách em sao?”

“Chúng ta đính hôn ba tháng, anh đã từng nắm tay em chưa?”

“Mỗi lần em đến công ty, ánh mắt anh lại đi tìm cô ấy.”

“Hôm qua em đứng trước mặt xin anh một nụ hôn, anh không chịu.”

“Nhưng đêm đó anh lại ở nhà cô ấy đến ba giờ sáng.”

Tôi sững người.

“Cậu nói gì vậy?”

Sở Tiếu nhìn tôi, ánh mắt vừa hận vừa tủi.

“Cậu thật sự không biết sao?”

“Thẩm Khâm thích cậu.”

“Từ rất lâu rồi.”

Không gian sảnh lớn im phăng phắc.

Tôi quay sang Thẩm Khâm.

Anh không phủ nhận.

Chỉ nói với Sở Tiếu:

“Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến Hứa Ninh.”

“Sao lại không liên quan?”

Sở Tiếu gần như bật khóc.

“Nếu không có cô ấy, anh đã đồng ý cưới em thật lòng.”

“Nếu không có cô ấy, em cần gì phải tìm một người khác để chứng minh mình vẫn có sức hấp dẫn?”

Lời vừa dứt, chính cô cũng nhận ra mình đã nói gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...