Người Không Đợi Anh

Chương 8



Anh đứng cách tôi vài mét.

Khi loa thông báo vang lên, tôi kéo vali chuẩn bị lên xe.

Anh bỗng gọi:

“Ninh Sương.”

Tôi quay lại.

Anh đứng thẳng người.

Giống hệt lần đầu tiên tôi gặp anh.

Khi đó anh vừa hoàn thành huấn luyện, quân phục ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt lạnh lùng.

Tôi chủ động chạy đến hỏi:

“Đồng chí, có thể cho tôi phỏng vấn không?”

Anh nói:

“Không.”

Tôi vẫn bám theo.

Sau này chính người đàn ông đó đứng dưới nhà tôi ba đêm để cầu hôn.

Anh từng yêu tôi.

Tôi chưa bao giờ phủ nhận.

Chỉ là tình yêu cũng có thể bị tiêu hao.

Lục Kỳ Phong nhìn tôi.

“Anh sẽ ký.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

“Nhưng anh vẫn muốn hỏi.”

“Ừ?”

“Một năm sau…”

Anh khựng lại.

“Nếu anh thay đổi…”

Tôi mỉm cười.

“Đừng đợi em.”

Gió thổi qua sân ga.

Tôi nói:

“Anh không thích chờ mà.”

Sắc mặt anh trắng bệch.

Tôi xoay người bước lên xe.

Lần này, người ở lại phía sau là anh.

Ba ngày sau, tôi nhận được ảnh đơn ly hôn đã ký.

Không có lời nhắn.

Tôi nhìn rất lâu rồi gửi cho luật sư.

Cũng trong ngày hôm đó, một tin khác truyền đến.

Tô Vãn bị đình chỉ công tác để điều tra.

Không phải do Lục Kỳ Phong xử lý nội bộ.

Mà là báo cáo liên lạc ngày xảy ra giao tranh đã được bộ phận giám sát độc lập rà soát.

Việc cô ta tự ý xác nhận người cầu cứu đã an toàn là vi phạm nghiêm trọng quy trình thông tin chiến trường.

Ngoài ra, cuộc điều tra còn phát hiện cô ta từng sửa hai mục trong báo cáo tác chiến để che giấu sai sót.

Không ai cứu được cô ta lần này.

Nghe nói mẹ cô ta tìm đến nhà họ Lục.

Khóc lóc xin Lục Kỳ Phong nghĩ đến tình nghĩa của bố cô ta.

Anh chỉ nói một câu:

“Chính vì nhớ ơn chú Tô, tôi mới càng không thể để con gái ông ấy tiếp tục sai.”

Sau đó anh nộp toàn bộ tài liệu.

Tô Vãn bị điều khỏi đơn vị tác chiến.

Kỷ luật ghi vào hồ sơ.

Con đường cô ta mong muốn gần như chấm dứt.

Một tháng sau, cô ta gọi cho tôi.

Tôi vốn không muốn nhận.

Nhưng cô ta gọi ba lần.

Tôi cuối cùng nghe máy.

Giọng Tô Vãn khàn đặc.

“Chị hài lòng chưa?”

Tôi thấy buồn cười.

“Hài lòng chuyện gì?”

“Em bị đuổi khỏi đội.”

“Anh Kỳ Phong cũng không gặp em nữa.”

“Không phải chị muốn như vậy sao?”

Tôi im lặng hai giây.

“Tô Vãn.”

“Cô vẫn chưa hiểu sao?”

“Cô bị xử lý không phải vì tôi.”

“Là bởi chính cô đã vi phạm quy định.”

“Nhưng nếu chị không…”

“Không có nếu.”

Tôi ngắt lời.

“Cô có thể thích Lục Kỳ Phong.”

“Có thể gọi anh ấy là anh Kỳ Phong.”

“Có thể giả vờ yếu đuối trước mặt anh ấy.”

“Đó là vấn đề đạo đức.”

“Tôi có thể khinh thường cô nhưng chưa chắc làm được gì cô.”

“Nhưng cô không được lấy mạng người khác ra làm công cụ.”

Bên kia im lặng.

Tôi nói:

“Hôm đó cô biết tôi đang ở khu vực nguy hiểm.”

“Cô vẫn nói tôi an toàn.”

“Cô đang đánh cược mạng tôi.”

“Chỉ vì cô muốn chứng minh anh ấy sẽ ưu tiên cô.”

Giọng Tô Vãn run lên.

“Em không nghĩ nghiêm trọng như vậy.”

“Cho nên cô không thích hợp ở vị trí đó.”

Tôi cúp máy.

Sau đó chặn số.

Cuộc sống ở biên giới bận rộn hơn tôi tưởng.

Mỗi ngày có vô số việc.

Tôi theo đội y tế vào thôn.

Theo đoàn cứu trợ vượt núi.

Có lúc nửa đêm nhận được tin sạt lở, phải lập tức lên xe.

Nhưng kỳ lạ là tôi lại ngủ ngon hơn trước.

Không cần chờ tiếng chuông cửa.

Không cần nhìn đồng hồ.

Không cần đoán xem người nào đang quan trọng hơn tôi.

Sau hai tháng, tôi tăng được 2 cân.

Mẹ gọi video nhìn tôi rồi cười đến mức mắt cong lên.

“Cuối cùng cũng có chút thịt rồi.”

Tôi cười.

“Đồ ăn ở đây ngon.”

“Không phải.”

Mẹ nói.

“Là lòng con nhẹ.”

Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu.

“Vâng.”

Lòng nhẹ.

Thì ra cảm giác này tốt đến vậy.

Nửa năm sau, thủ tục ly hôn hoàn tất.

Giấy chứng nhận được gửi đến trạm.

Tôi mở phong bì vào một buổi chiều đầy nắng.

Không khóc.

Cũng không đau như tưởng tượng.

Chỉ nhìn hai chữ trên giấy rất lâu.

Sau đó cất vào ngăn kéo.

Buổi tối, đồng nghiệp kéo tôi đi ăn mừng vì bài phóng sự vừa đoạt giải.

Giữa bữa ăn, trưởng trạm nâng cốc trà.

“Ninh Sương, năm nay làm tốt lắm.”

“Có muốn ở lại thêm không?”

Tôi cười.

“Để em nghĩ đã.”

Đúng lúc ấy, điện thoại rung.

Một tin nhắn từ Lục Kỳ Phong.

Nửa năm rồi anh chưa từng nhắn riêng.

Chỉ có một câu.

“Chúc mừng em đoạt giải.”

Tôi đáp:

“Cảm ơn.”

Không lâu sau anh gửi tiếp:

“Vết thương ở tay còn đau không?”

Tôi nhìn cánh tay.

Vết sẹo đã nhạt.

“Không.”

Bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ trả lời:

“Vậy thì tốt.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi:

“Người yêu à?”

“Chồng cũ.”

Cô ấy suýt sặc.

“Cô còn nói bình thản vậy?”

“Tại sao không?”

“Không đau sao?”

Tôi nghĩ một chút.

“Đã từng.”

“Bây giờ thì hết rồi.”

Một năm kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.

Trung tâm muốn thăng tôi làm trưởng nhóm nội dung khu vực.

Tôi đồng ý.

Không quay lại thành phố cũ.

Ngày bàn giao căn nhà quân khu, tôi nhờ mẹ đến lấy những đồ còn lại.

Nhưng Lục Kỳ Phong tự gọi.

“Em không về sao?”

“Không.”

“Đồ của em còn nhiều.”

“Đồ cần dùng em đã mang đi.”

“Còn ảnh.”

“Tùy anh xử lý.”

“Chiếc chuông cửa cũ?”

Tôi khựng lại.

“Vứt đi.”

Bên kia im lặng.

“Ninh Sương.”

“Ừ?”

“Anh vẫn chưa vứt.”

Tôi nhìn dãy núi ngoài cửa sổ.

“Đó là việc của anh.”

Ba tháng sau, tôi mới vô tình nghe được tin từ một đồng nghiệp cũ.

Lục Kỳ Phong đã từ chối đề bạt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...