Ngày Tôi Dắt Con Về Nước, Chú Út Chặn Ngay Sân Bay
Chương 6
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Phó Cận Niên đang đứng cuối hành lang nghe điện thoại, bóng lưng cao lớn và cô độc.
Tôi từng thích chú.
Tình cảm ấy nảy sinh từ khi nào, chính tôi cũng không biết. Có lẽ là năm mười sáu tuổi, khi chú bay xuyên đêm về dự buổi họp phụ huynh chỉ vì tôi bị bạn học chế giễu không có cha mẹ. Hoặc năm mười tám tuổi, khi chú đứng dưới mưa đợi tôi sau kỳ thi, tự tay khoác áo lên vai tôi.
Cũng có thể sớm hơn nữa, từ ngày người đàn ông trẻ tuổi ấy dắt tay tôi bước vào Phó gia, nói rằng từ nay không ai được phép bắt nạt tôi.
Nhưng tình yêu không nên khiến người ta sợ hãi.
Tôi sợ sự kiểm soát của chú, sợ mình sẽ lại biến thành cô gái chỉ biết cúi đầu vâng lời.
“Con không biết.”
Đó là câu trả lời thành thật nhất.
Sau khi rời bệnh viện, tôi phát hiện Tô Vãn vẫn đứng ở bãi đỗ xe. Cô ta chặn tôi lại khi Phó Cận Niên đi lấy xe.
“Cô Lâm, chúng ta nói chuyện vài phút được không?”
“Tôi không nghĩ chúng ta có chuyện để nói.”
“Có liên quan đến đêm bốn năm trước.”
Bước chân tôi dừng lại.
Tô Vãn nhìn hai đứa trẻ bên cạnh rồi mỉm cười.
“Chuyện người lớn không nên để trẻ con nghe thấy.
Tôi chỉ cần năm phút.”
Tôi nhờ bảo mẫu vừa được điều đến đưa hai con lên xe trước, sau đó cùng cô ta đi đến góc vắng.
Nụ cười dịu dàng trên mặt Tô Vãn lập tức biến mất.
“Cô cho rằng Cận Niên thật sự yêu cô sao?”
“Đây không phải chuyện của cô.”
“Đêm ấy, người vốn nên ở trong phòng là tôi.”
Tim tôi thắt lại.
Tô Vãn tiến gần một bước, hạ giọng.
“Hai nhà đã ngầm thỏa thuận hôn sự.
Tôi chỉ muốn thúc đẩy mọi chuyện, không ngờ cô lại đi nhầm vào. Sau khi tỉnh dậy, anh ấy tìm người không phải vì lưu luyến, mà vì muốn biết ai đã phá hỏng kế hoạch và lấy được thứ gì từ anh ấy.”
“Tôi không tin.”
“Vậy cô có biết vì sao suốt bốn năm anh ấy không đến nhận con không?
Bởi một người như Phó Cận Niên có thể có rất nhiều người thừa kế. Hai đứa trẻ chẳng đáng để anh ấy đánh đổi lợi ích.”
Tôi biết cô ta cố tình kích động, nhưng từng câu vẫn đâm trúng nỗi bất an sâu nhất trong lòng.
“Nếu cô không tin, hãy hỏi anh ấy về thỏa thuận giữa Phó gia và Tô gia.
Ngày mai hội đồng quản trị sẽ công bố hôn ước của chúng tôi. Anh ấy đưa cô về chỉ để bảo đảm hai đứa trẻ không rơi vào tay nhánh khác.”
Nói xong, cô ta nhét vào tay tôi một chiếc USB nhỏ.
“Trong này là thứ cô nên xem.”
Tô Vãn vừa rời đi, Phó Cận Niên đã xuất hiện.
Chú nhìn theo bóng lưng cô ta, sau đó nhìn món đồ trong tay tôi.
“Cô ta nói gì?”
“Không có gì.”
Tôi cất USB vào túi.
Phó Cận Niên nắm cổ tay tôi.
“Tôi không thích em giấu chuyện.”
Tôi bật cười.
“Chú giấu tôi bốn năm, lại yêu cầu tôi thành thật với chú sao?”
Bàn tay chú hơi siết lại rồi buông ra.
“Ngày mai tôi sẽ giải thích tất cả.”
“Về đêm đó, hay về hôn ước của chú với Tô Vãn?”
Đồng tử Phó Cận Niên co lại.
Chỉ một thoáng do dự ấy đã khiến trái tim tôi chìm xuống.
“Quả nhiên là thật.”
Tôi quay người định lên xe khác, nhưng chú giữ vai tôi lại.
“Hôn ước chỉ là đề nghị của hai nhà.
Tôi chưa từng đồng ý.”
“Nhưng cũng chưa từng công khai từ chối.”
“Nhiên Nhiên...”
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Tôi gạt tay chú ra.
“Phó Cận Niên, tôi không quan tâm chú cưới ai.
Tôi chỉ muốn chú hứa không tranh quyền nuôi con với tôi.”
Ánh mắt chú trở nên sắc lạnh.
“Không thể.”
“Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa.”
“Em cho rằng em có cơ hội thắng?”
Câu nói ấy giống như gáo nước lạnh dội xuống đầu tôi.
Phó Cận Niên có tiền, có quyền, còn nắm trong tay bằng chứng tôi từng che giấu thân phận cha của bọn trẻ. Nếu thật sự ra tòa, cơ hội của tôi ít đến đáng thương.
Nhìn vẻ mặt tôi, chú dường như nhận ra mình đã nói quá nặng. Bàn tay đưa ra nhưng cuối cùng dừng giữa không trung.
“Tôi không định cướp chúng khỏi em.”
“Nhưng chú vừa dùng chúng để uy hiếp tôi.”
Tôi lùi lại một bước.
“Đây chính là lý do tôi chạy trốn.”
Đêm ấy, sau khi hai con ngủ, tôi cắm chiếc USB Tô Vãn đưa vào máy tính.
Bên trong chỉ có một đoạn ghi âm.
Giọng Phó Minh Thành vang lên trước.
“Hai đứa trẻ đã được xác nhận là con Cận Niên.
Chỉ cần đưa chúng về, quyền thừa kế của nhánh chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.”
Một giọng phụ nữ đáp lại, rất giống Tô Vãn.
“Anh ấy chưa chắc định công khai.”
“Cô hiểu nó quá ít.
Nó giữ con bé đó bên cạnh bao nhiêu năm, vốn không phải tình thân đơn thuần. Hôn sự của cô nếu còn muốn tiếp tục thì tự biết phải làm gì.”
Đoạn ghi âm dừng ở đó.
Tôi nghe lại ba lần, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Tô Vãn đưa thứ này cho tôi để cảnh báo Phó Minh Thành hay để khiến tôi hiểu mình và hai con đang gặp nguy hiểm?
Tôi không thể phân biệt.
Cửa phòng bỗng bị gõ hai tiếng.
Tôi vội rút USB nhưng đã muộn. Phó Cận Niên bước vào, ánh mắt lập tức rơi trên màn hình máy tính.
“Ai cho chú vào?”
“Đây là phòng làm việc của tôi.”
Tôi mới nhận ra vì muốn tránh đánh thức hai con nên mình đã xuống tầng dưới, vô tình đi vào căn phòng cuối hành lang.
Chú đưa tay.
“Đưa tôi.”
“Không.”
“Thứ cô ta đưa có thể chứa chương trình theo dõi.”
Tôi khựng lại.