Ngày Tôi Dắt Con Về Nước, Chú Út Chặn Ngay Sân Bay

Chương 5



Tôi nhớ lại những lần mình gặp khó khăn rồi kỳ lạ được giải quyết. Căn hộ vốn đã có người thuê bỗng trống, học phí được nhận học bổng đặc biệt, bệnh viện miễn một phần chi phí cho trẻ sinh non. Tôi từng nghĩ mình may mắn.

Hóa ra phía sau tất cả đều là chú.

Nhưng cảm giác bị kiểm soát vẫn khiến tôi khó thở.

“Chú có thể nói cho tôi biết.”

“Nói rồi em sẽ nghe lời?”

Tôi không đáp.

“Em sẽ lập tức chuyển nhà, cắt liên lạc, tìm một nơi tôi không biết.

Giống hệt đêm đó.”

Ánh mắt chú dừng trên tôi, vừa giận dữ vừa nặng nề.

“Lâm Nhiên, em không tin tôi.”

Tôi cười chua chát.

“Chú chưa từng cho tôi cơ hội tin.

Chú chỉ ra lệnh.”

Câu nói ấy khiến chú im lặng.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi reo lên.

Là Minh Khải.

Tôi vừa định nghe, Phó Cận Niên đã rút điện thoại khỏi tay tôi.

“Trả lại đây!”

Chú nhìn cái tên trên màn hình, sắc mặt lạnh đi.

“Chồng em gọi.”

“Đó là chuyện của tôi.”

“Em và hắn chưa đăng ký kết hôn.”

“Chú điều tra cả việc này?”

“Tôi còn biết hắn đã cầu hôn em hai lần.”

Tôi sững sờ.

Phó Cận Niên bấm tắt cuộc gọi, đặt điện thoại lên chiếc tủ cao sau lưng mình.

“Từ hôm nay, em và hắn kết thúc.”

Tôi giơ tay tát chú.

Tiếng tát vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Khuôn mặt Phó Cận Niên lệch sang một bên. Vết đỏ nhanh chóng hiện trên gò má lạnh lùng.

Tôi cũng không ngờ mình dám làm như vậy, bàn tay còn treo giữa không trung, run lên.

Chú quay lại nhìn tôi.

Tôi cố nuốt nỗi sợ xuống, nói từng chữ:

“Tôi không còn là đứa trẻ mười tám tuổi phải nghe mọi mệnh lệnh của chú nữa.”

“Phó Cận Niên, chú có thể là cha của hai đứa trẻ, nhưng không phải chủ nhân cuộc đời tôi.”

Tối hôm đó, Phó Cận Niên vẫn đưa tôi đến bệnh viện.

Suốt quãng đường, chú không nói một lời. Vết đỏ trên mặt đã nhạt đi, nhưng bầu không khí quanh người lại lạnh đến mức tài xế không dám thở mạnh.

Ông nội nằm trong phòng bệnh đặc biệt, gầy đi rất nhiều. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt già nua lập tức đỏ lên.

“Con bé không có lương tâm này, cuối cùng cũng chịu về rồi.”

Tôi quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay ông.

“Ông nội, con xin lỗi.”

“Về là tốt, về là tốt.”

Ông xoa tóc tôi như ngày còn bé, sau đó mới nhìn sang hai đứa trẻ đang nép sau cửa.

“Đó là...”

Tôi chưa kịp nghĩ cách giải thích, Gia Ý đã chạy tới, ngoan ngoãn gọi:

“Cụ ơi.”

Ông nội trợn tròn mắt.

Duy An cũng bước đến, đặt hộp quà tự làm lên đầu giường.

“Mẹ nói cụ bị bệnh.

Cháu và em chúc cụ mau khỏe.”

Ông nhìn hai đứa rồi nhìn Phó Cận Niên. Càng nhìn, bàn tay ông càng run.

“Hai đứa...

là con của ai?”

Tôi mím môi.

Phó Cận Niên thản nhiên đáp:

“Của con.”

Máy theo dõi nhịp tim lập tức kêu dồn dập.

Bác sĩ và y tá vội chạy vào. Tôi bị đẩy ra ngoài hành lang, tức giận quay sang trừng mắt với chú.

“Ông vừa tỉnh lại, chú nhất định phải nói lúc này sao?”

“Sớm muộn ông cũng biết.”

“Nhưng không phải theo cách ấy!”

Phó Cận Niên còn chưa lên tiếng, một giọng phụ nữ đã vang lên từ cuối hành lang.

“Cận Niên.”

Người bước đến là Tô Vãn.

Cô ta mặc áo khoác màu kem, tóc búi gọn, khí chất dịu dàng đoan trang. Bốn năm trước, cả giới đều truyền tai rằng cô ta là đối tượng kết hôn phù hợp nhất với Phó Cận Niên. Tô gia và Phó gia môn đăng hộ đối, hai người còn nhiều lần cùng xuất hiện trong các buổi tiệc thương mại.

Ngày tôi bỏ đi, báo chí cũng đang lan tin họ sắp đính hôn.

Tô Vãn dừng trước mặt chú, ánh mắt lướt qua tôi rồi nhìn sang hai đứa trẻ.

Nụ cười trên môi cô ta cứng lại.

“Đây là con của cô Lâm sao?”

Gia Ý ngẩng đầu hỏi:

“Dì là ai?”

Tô Vãn chưa kịp trả lời, Phó Cận Niên đã nói:

“Không cần biết.”

Sắc mặt cô ta tái đi.

“Cận Niên, em nghe nói ông nhập viện nên đến thăm.

Bác Phó và anh Minh Thành cũng sắp tới.”

“Không cần.

Ông cần yên tĩnh.”

“Nhưng bác sĩ điều trị là người bên viện của nhà em.

Em có thể...”

“Tôi đã đổi bác sĩ.”

Giọng chú lạnh nhạt, không để lại bất kỳ khoảng trống nào.

Tô Vãn siết chặt quai túi, cuối cùng quay sang tôi.

“Cô Lâm vừa về nước chắc chưa có chỗ ở.

Nếu cần, tôi có thể giúp tìm khách sạn.”

“Cô ấy ở chỗ tôi.”

“Cận Niên, dù sao cô ấy cũng gọi anh là chú.

Bây giờ còn mang theo hai đứa trẻ, ở nhà anh e rằng không tiện.”

Phó Cận Niên nhìn cô ta, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Mẹ của con tôi ở nhà tôi, có gì không tiện?”

Tô Vãn hoàn toàn mất sắc mặt.

Tôi cũng không muốn đứng đó cho người khác xem kịch nên dắt hai con sang phòng chờ. Không lâu sau, ông nội ổn định trở lại. Ông nhất quyết gọi tôi vào một mình.

“Nhiên Nhiên, nói thật với ông.”

Ông nhìn tôi nghiêm nghị.

“Hai đứa trẻ thật sự là con của Cận Niên?”

Tôi cúi đầu, khẽ gật.

Ông thở dài một tiếng thật sâu.

“Nó ép con?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không phải.

Đêm đó là ngoài ý muốn. Con cũng có lỗi.”

“Không cần nói đỡ cho nó.

Tính nó thế nào ông hiểu rõ.”

Ông im lặng hồi lâu rồi nắm tay tôi.

“Nhiên Nhiên, con không mang huyết thống nhà họ Phó.

Nếu hai đứa thật lòng, ông không phản đối. Nhưng nếu Cận Niên dùng ân nghĩa nuôi dưỡng để ép buộc con, ông sẽ là người đầu tiên không tha cho nó.”

Sống mũi tôi cay lên.

“Ông nội, con chỉ muốn đưa hai đứa trẻ về Anh sau khi ông khỏe lại.”

“Con không muốn ở bên nó?”

Chương tiếp
Loading...