Ngày Tôi Dắt Con Về Nước, Chú Út Chặn Ngay Sân Bay
Chương 15
Kể từ hôm đó, tổng giám đốc Phó khiến cả giới kinh doanh khiếp sợ bắt đầu bước vào kỳ sát hạch nghiêm khắc nhất đời mình.
13
Ông nội xuất viện sau nửa tháng.
Khi biết toàn bộ sự thật về cái chết của con trai cả và cha mẹ tôi, ông ngồi lặng trong thư phòng suốt một ngày. Sáng hôm sau, ông tự mình đến trước mộ họ, quỳ rất lâu.
“Là ông có lỗi với cha mẹ con.”
Tôi đỡ ông dậy.
“Người có lỗi là hung thủ, không phải ông.”
“Nếu năm đó ông không giữ thể diện Phó gia, giao toàn bộ nghi ngờ cho cảnh sát sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Ông lấy ra một phong thư, bên trong là giấy chuyển nhượng số cổ phần cha tôi từng được hưởng nhưng chưa nhận.
“Đây vốn là của nhà họ Lâm.
Ông giữ giúp con mười tám năm, bây giờ nên trả lại.”
Tôi không từ chối.
Không phải vì tiền, mà vì đó là sự công nhận cuối cùng dành cho công sức của cha.
Cuộc họp cổ đông diễn ra một tuần sau.
Phó Minh Thành trước khi bị bắt đã chuyển một phần cổ phần cho người thân, khiến phe của ông ta vẫn đủ sức gây khó dễ. Họ yêu cầu Phó Cận Niên từ chức với lý do bê bối gia đình làm tổn hại tập đoàn.
Anh bước vào phòng họp với vai vẫn còn băng, vẻ mặt bình tĩnh.
Tôi ngồi ở hàng ghế cổ đông, lần đầu tiên không trốn sau lưng anh.
Một người đứng lên nói:
“Ngài Phó để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng quyết định, dẫn tới tranh chấp và điều tra.
Chúng tôi cho rằng anh không còn phù hợp điều hành.”
Phó Cận Niên đặt tập tài liệu xuống.
“Trong bốn năm, những người có tên ở đây đã cùng Phó Minh Thành làm giả báo cáo tài chính.
Tôi đã gửi bản sao cho cơ quan điều tra.”
Sắc mặt vài người lập tức thay đổi.
“Cậu uy hiếp chúng tôi?”
“Không.”
Anh lạnh nhạt nhìn quanh.
“Tôi thông báo.”
Cuộc họp hỗn loạn. Phe đối lập cho rằng chứng cứ chưa đủ, yêu cầu bỏ phiếu cách chức ngay lập tức.
Kết quả ban đầu ngang nhau.
Lá phiếu cuối cùng thuộc về tôi.
Khi tên mình được gọi, cả căn phòng đồng loạt nhìn sang. Những người kia hiển nhiên cho rằng tôi chỉ là một cô gái sống dựa vào Phó gia, không hiểu gì về kinh doanh.
Tôi đứng dậy, đặt giấy ủy quyền cổ phần của cha lên bàn.
“Tôi phản đối đề nghị cách chức.”
Một cổ đông cười lạnh.
“Cô là mẹ của con anh ta, lá phiếu này có khách quan không?”
“Tôi bỏ phiếu vì báo cáo kinh doanh.”
Tôi mở tài liệu đã chuẩn bị suốt ba đêm.
“Trong năm năm Phó Cận Niên điều hành, tỷ lệ nợ giảm mười hai phần trăm, lợi nhuận từ các ngành cốt lõi tăng gấp đôi.
Thiệt hại hiện tại đến từ hành vi phạm pháp của nhóm Phó Minh Thành, không phải quyết định quản trị của tổng giám đốc.”
Tôi lần lượt chỉ ra từng số liệu. Căn phòng dần im lặng.
Những năm ở Anh, tôi không chỉ sinh con và trốn chạy. Tôi đã hoàn thành chương trình tài chính bằng điểm số cao nhất khóa, sau đó làm phân tích viên từ xa để tự nuôi hai đứa trẻ. Tôi không còn là cô gái vừa nghe một câu nặng lời đã hoảng sợ cúi đầu.
Cuối cùng, đề nghị cách chức bị bác bỏ.
Phó Cận Niên nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức khiến tim tôi đập loạn.
Sau cuộc họp, anh chặn tôi trong thang máy.
“Tôi không biết em đã chuẩn bị tài liệu.”
“Nếu cho chú biết, chú sẽ sửa hết rồi bắt tôi đọc theo ý chú.”
“Sẽ không.”
“Thật sao?”
Anh cân nhắc rồi thành thật:
“Có thể sẽ góp ý một chút.”
“Một chút của chú thường là làm lại toàn bộ.”
Khóe môi anh cong lên.
“Nhưng hôm nay em làm rất tốt.”
“Tôi biết.”
Thang máy mở cửa. Tôi bước ra trước, nghe tiếng cười rất khẽ phía sau.
Buổi tối, luật sư thông báo bà Hứa muốn gặp tôi.
Phó Cận Niên phản đối, nhưng tôi vẫn đi.
Bà ngồi sau tấm kính dày, không còn trang sức hay quần áo đắt tiền, mái tóc điểm bạc xõa xuống hai bên. Chỉ trong vài tuần, bà già đi gần chục tuổi.
“Cô thắng rồi.”
Đó là câu đầu tiên bà nói.
“Không ai thắng cả.
Cha mẹ tôi và bác Cảnh Hoài không thể sống lại.”
“Cận Niên có nói sẽ không bao giờ gặp tôi nữa không?”
“Có.”
Bàn tay bà run lên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng.
“Nó sẽ hận cô.
Vì cô mà nó mất mẹ.”
“Anh ấy mất mẹ từ ngày bà ra lệnh hại anh trai mình.”
Bà nhìn tôi chằm chằm.
“Cô trở nên sắc bén hơn rồi.”
“Bà từng mong tôi mãi là đứa trẻ dễ kiểm soát.
Đáng tiếc, tôi lớn rồi.”
Tôi lấy từ túi ra bức ảnh cũ chụp cha mẹ, đặt sát tấm kính.
“Tôi đến không phải để tha thứ.
Tôi muốn bà nhìn rõ những người đã chết vì lòng thù hận của bà. Tòa án sẽ cho bà thời gian nhìn lại phần đời còn lại.”
Tôi đứng dậy.
Bà đột nhiên gọi với theo:
“Lâm Nhiên!
Cô nghĩ tình yêu của Cận Niên kéo dài được bao lâu? Nó giống cha nó, sớm muộn cũng phản bội!”
Tôi quay lại.
“Nếu có ngày đó, tôi sẽ rời đi.”
“Cô không sợ?”
“Tôi từng sợ.”
Tôi mỉm cười.
“Bây giờ tôi biết, dù không có Phó Cận Niên, tôi vẫn sống rất tốt.”
Nói xong, tôi bước ra ngoài mà không quay đầu.
Phó Cận Niên đứng chờ dưới bậc thềm. Anh không hỏi bà Hứa đã nói gì, chỉ mở cửa xe cho tôi.
“Về nhà?”
Tôi nhìn anh.
“Nhà nào?”
Anh khựng lại.
“Nơi em muốn về.”
Tôi bước lên xe.
“Vậy về đón hai con.”
14
Phiên tòa mở sau ba tháng.