Ngày Tôi Dắt Con Về Nước, Chú Út Chặn Ngay Sân Bay
Chương 14
Tôi nhìn ánh đèn trong phòng khách. Phó Cận Niên đang ngồi giữa hai đứa trẻ, vụng về giúp Gia Ý buộc tóc. Mái tóc bị chú buộc lệch hẳn sang một bên, con bé vẫn vui vẻ soi gương.
“Em chưa biết.”
Minh Khải cười nhẹ.
“Mỗi lần em nói chưa biết, thật ra trong lòng đã có đáp án.”
“Em xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi.
Anh từng hy vọng bốn năm đủ để em quên người ấy, nhưng mỗi lần con hỏi về cha, ánh mắt em đã nói hết.”
Anh lấy ra một tập giấy.
“Đây là đơn xác nhận điều chỉnh thông tin cha trên giấy khai sinh.
Anh đã ký rồi.”
Tôi sững sờ.
“Minh Khải...”
“Anh trả hai đứa về đúng vị trí, không có nghĩa anh biến mất khỏi cuộc đời chúng.”
Anh ôm tôi rất nhẹ, giống như một người anh trai.
“Nhiên Nhiên, lần này hãy chọn điều em thật sự muốn.
Đừng vì sợ, cũng đừng vì biết ơn bất kỳ ai.”
Khi anh rời đi, Phó Cận Niên đứng ở cửa.
“Ôm đủ lâu.”
Tôi nhìn chú.
“Chú lại muốn quản?”
Chú im lặng vài giây.
“Tôi ghen.”
Sự thẳng thắn bất ngờ khiến tôi nghẹn lời.
“Nhưng em có quyền ôm ai, tôi không ngăn.”
Nói xong, chú quay người đi vào nhà. Bóng lưng cao lớn ấy hiếm khi để lộ vẻ cô độc.
Tôi bất giác gọi lại.
“Phó Cận Niên.”
Chú dừng bước.
“Vết thương của chú chưa thay băng.”
Khóe môi chú chậm rãi cong lên.
“Phiền em.”
12
Phó Cận Niên rất không biết phối hợp khi thay băng.
Bác sĩ dặn anh phải cởi áo, anh lại ngồi trên sofa nhìn tôi, không hề có ý định động tay.
“Chú không tự làm được sao?”
“Một tay không tiện.”
“Lúc trèo lên giá lấy ổ cứng, sao tôi không thấy chú bất tiện?”
“Khi đó khác.”
Tôi biết anh cố ý, nhưng cuối cùng vẫn giúp cởi từng nút áo. Vết thương trên vai đã khâu, vùng da xung quanh bầm tím. Ngoài ra, trên ngực và lưng anh còn vô số vết sẹo cũ mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Ngón tay tôi dừng trên một vết dài gần xương sườn.
“Cái này từ đâu?”
“Tai nạn năm hai mươi bốn tuổi.”
“Còn vết ở sau lưng?”
“Bị tập kích ở bến cảng.”
“Tại sao tôi không biết?”
“Khi ấy em đang thi cuối kỳ.”
Tôi bỗng nhận ra, không chỉ anh giấu tôi chuyện cha mẹ. Suốt những năm tôi được bảo vệ trong căn nhà ấy, Phó Cận Niên đã chắn trước rất nhiều giông bão mà tôi không hề hay biết.
Nhưng hiểu không có nghĩa mọi tổn thương lập tức biến mất.
Tôi thay băng xong, kéo áo lại cho anh.
“Chú đừng nghĩ chắn hai viên đạn là tôi sẽ quên hết những chuyện trước đây.”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Cũng đừng ép tôi kết hôn.”
“Được.”
“Không được giành quyền nuôi con.”
Anh im lặng lâu hơn.
Tôi lập tức đứng dậy.
“Chú vẫn muốn dùng con để giữ tôi?”
“Không.”
Phó Cận Niên lấy từ ngăn kéo một tập giấy đưa cho tôi.
Đó là thỏa thuận quyền nuôi dưỡng. Anh đã ký, tự nguyện để hai đứa trẻ sống cùng tôi. Nếu tôi muốn trở lại Anh, anh chỉ giữ quyền thăm nom và chu cấp, tuyệt đối không can thiệp nơi ở hay việc học của chúng.
Phía sau còn có văn bản chuyển một phần tài sản vào quỹ tín thác mang tên Duy An và Gia Ý. Tôi là người quản lý duy nhất cho đến khi hai đứa trưởng thành.
Tôi nhìn chữ ký của anh, không nói nên lời.
“Chú chuẩn bị từ bao giờ?”
“Sau buổi họp báo.”
“Tại sao?”
“Vì em nói đúng.”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm không còn vẻ áp chế.
“Tôi đã quen kiểm soát mọi thứ.
Tôi tưởng chỉ cần giữ em trong phạm vi mình nhìn thấy là có thể bảo vệ em. Nhưng thứ khiến em sợ nhất lại chính là tôi.”
“Phó Cận Niên...”
“Tôi không biết cách yêu một người.”
Anh nói rất chậm, dường như mỗi chữ đều khó khăn.
“Tôi chỉ biết loại bỏ mọi nguy hiểm, sắp xếp mọi con đường rồi yêu cầu người đó đi theo.
Nếu như thế khiến em đau khổ, tôi sẽ học lại.”
Tôi quay mặt đi, mắt nóng lên.
“Nếu tôi vẫn chọn rời đi?”
Bàn tay anh đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
“Tôi sẽ đưa em ra sân bay.”
“Không ngăn sao?”
“Không.”
“Cũng không cho vệ sĩ bắt về?”
“Không.”
“Chú chịu được à?”
Anh cười khẽ, nụ cười có phần tự giễu.
“Không chịu được.”
“Nhưng đó là việc của tôi, không phải lỗi của em.”
Trái tim tôi như bị ai bóp mạnh.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.
Phó Cận Niên bất động.
Đến khi tôi lùi lại, anh mới giữ cổ tay tôi, ánh mắt tối đi.
“Nhiên Nhiên, em biết mình đang làm gì không?”
“Biết.”
“Đừng thương hại tôi.”
“Không phải thương hại.”
“Vậy là gì?”
Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu và sợ hãi suốt những năm tuổi trẻ.
“Là cho chú một cơ hội học lại.”
Anh kéo tôi vào lòng, nhưng khi môi chỉ còn cách môi tôi một khoảng rất ngắn, anh dừng lại.
“Tôi có thể hôn em không?”
Một câu hỏi đơn giản mà bốn năm trước anh chưa từng hỏi.
Tôi khẽ gật.
Nụ hôn lần này rất nhẹ, không có men rượu, không có mệnh lệnh, cũng không có nỗi sợ. Chỉ có hơi thở của hai người trưởng thành đều tỉnh táo, tự nguyện bước về phía nhau.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Gia Ý che mắt, nhưng hai ngón tay vẫn hé một khe lớn.
“Con không nhìn thấy gì hết.”
Duy An đứng phía sau, nghiêm túc hỏi:
“Mẹ đã đồng ý cho chú ấy làm bạn trai chưa?”
Tôi lập tức đứng thẳng dậy, mặt nóng bừng.
Phó Cận Niên lại rất bình tĩnh.
“Đang trong thời gian thử việc.”
“Thử bao lâu?”
“Do mẹ con quyết định.”
Duy An gật đầu, lấy cuốn sổ nhỏ ra.
“Vậy con sẽ ghi điểm.
Hôm nay bố buộc tóc cho em quá xấu, trừ một điểm.”
Phó Cận Niên cau mày.
“Ai cho con quyền chấm?”
“Mẹ.”
Tôi cố nhịn cười.
“Tôi thấy rất công bằng.”