Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai
Chương 5
Tôi đứng dậy.
Người phụ trách kiểm tra lại hồ sơ.
“Anh Lục không đến sao?”
“Anh ấy có việc.”
“Không sao. Phần xác nhận và chữ ký đã đầy đủ.”
Tôi gật đầu.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh.
Nhanh hơn bất cứ điều gì tôi từng tưởng tượng.
Tôi từng mất rất lâu để quyết định kết hôn với Lục Cảnh Hành.
Từng mất nhiều năm để học cách sống chung.
Từng vì một câu nói của anh mà vui cả ngày.
Từng vì một lần anh về muộn mà đợi đến nửa đêm.
Nhưng đến khi cuộc hôn nhân thật sự kết thúc, tất cả chỉ được đóng lại bằng vài trang giấy, một con dấu và vài phút xác nhận.
Nhân viên đưa giấy tờ sang.
“Từ hôm nay thủ tục đã hoàn tất.”
Tôi nhận lấy.
Ngón tay lạnh buốt.
Tôi cúi xuống nhìn tên mình.
Rồi nhìn tên Lục Cảnh Hành.
Hai cái tên từng xuất hiện cùng nhau trên giấy đăng ký kết hôn.
Bây giờ lại cùng xuất hiện trên giấy ly hôn.
Không hiểu sao tôi không khóc.
Có lẽ nước mắt đã dùng hết trong phòng phẫu thuật ngày hôm ấy.
Tôi cất giấy vào túi rồi bước ra ngoài.
Ánh nắng buổi sáng rất đẹp.
Tôi đứng trước bậc thềm hít một hơi thật sâu.
Điện thoại rung.
Lục Cảnh Hành gửi tin nhắn.
【Trưa ăn gì?】
Tôi nhìn bốn chữ ấy rất lâu.
Một người vừa chính thức trở thành chồng cũ của tôi vẫn chưa biết cuộc hôn nhân của mình đã kết thúc.
Có chút buồn cười.
Cũng có chút bi ai.
Tôi trả lời:
【Gì cũng được.】
Anh nhắn lại rất nhanh.
【Anh mua món em thích rồi về.】
Tôi nhìn màn hình.
Cuối cùng không trả lời nữa.
Ngày mai tôi sẽ rời khỏi thành phố.
Bữa trưa ấy có ăn hay không, thật ra cũng chẳng còn quan trọng.
________________________________________
Khi về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn những thứ cuối cùng.
Vali không lớn.
Tôi không muốn mang quá nhiều đồ.
Phần lớn những thứ trong căn nhà này đều do tôi và Lục Cảnh Hành cùng mua sau khi kết hôn.
Bộ sofa là tôi chọn.
Rèm cửa là tôi chọn.
Bộ chén đĩa màu trắng viền xanh cũng là tôi chọn.
Ngày trước, mỗi lần có thời gian rảnh, tôi thích mua thêm một thứ nhỏ nhỏ để khiến căn nhà có cảm giác ấm áp hơn.
Lục Cảnh Hành từng cười tôi:
“Em mua nhiều thế này làm gì?”
Tôi nói:
“Nhà phải có đồ dùng mới giống nhà.”
Khi ấy tôi rất nghiêm túc tin rằng nơi này sẽ là nhà của mình suốt nhiều năm.
Bây giờ nhìn lại, tôi bỗng cảm thấy những món đồ ấy đều thuộc về một Ôn Ninh khác.
Một Ôn Ninh còn tin chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều thì tình yêu cũng sẽ được giữ lại.
Tôi không muốn mang cô ấy theo.
Tôi chỉ lấy quần áo cần thiết, giấy tờ, máy tính, tài liệu chuyên môn và vài món đồ bố mẹ tặng trước khi kết hôn.
Nhẫn cưới tôi đặt trong chiếc hộp nhung nhỏ.
Chiếc nhẫn ấy từng nằm trên tay tôi mỗi ngày.
Sau phẫu thuật, tôi tháo xuống.
Lục Cảnh Hành phải đến tận nhiều ngày sau mới phát hiện.
Tôi đặt hộp nhẫn lên bàn đầu giường.
Không viết thêm gì.
Có những lời không cần nói nữa.
Điện thoại bỗng rung.
Tống Gia Nghi gửi tin nhắn.
【Bác sĩ Ôn, chị có rảnh không?】
Tôi nhìn một lúc.
Không trả lời.
Cô ta lại gửi:
【Tôi có vài chuyện muốn hỏi về thai kỳ.】
Sau đó là một tấm ảnh.
Trong ảnh là một chiếc nôi mới đặt cạnh cửa sổ.
Tôi nhận ra căn hộ ven sông.
Căn hộ mà Lục Cảnh Hành đã giúp cô ta dọn vào.
Tôi trả lời rất ngắn:
【Nếu có vấn đề sức khỏe, cô đến bệnh viện.】
Tống Gia Nghi im lặng vài phút.
Rồi lại nhắn:
【Chị và Cảnh Hành quen nhau lâu chưa?】
Tôi nhìn câu hỏi ấy.
Thật ra tôi đã không còn muốn biết cô ta thật sự không biết, hay chỉ đang giả vờ không biết.
Tôi đáp:
【Khá lâu.】
Cô ta lại hỏi:
【Anh ấy đối với chị chắc tốt lắm nhỉ?】
Tôi bất giác bật cười.
Nếu là trước kia, tôi sẽ cảm thấy câu này giống như một mũi kim.
Bây giờ lại chỉ thấy mệt.
【Cô muốn nói gì thì nói thẳng đi.】
Bên kia hiện “đang nhập”.
Một lúc sau mới gửi:
【Không có gì. Tôi chỉ thấy Cảnh Hành rất quan tâm chị.】
Tôi tắt màn hình.
Không muốn tiếp tục.
Mười phút sau, tôi vô tình nhìn thấy bài đăng mới của cô ta.
Một bàn thức ăn rất phong phú.
Lục Cảnh Hành ngồi đối diện.
Ảnh chỉ chụp tới cổ tay và nửa người nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.
Dòng trạng thái viết:
【Người nào đó nhất định bắt tôi ăn hết mới chịu đi.】
Tôi nhìn đồng hồ.
Mười một giờ hai mươi.
Lục Cảnh Hành vừa nhắn rằng sẽ mua món tôi thích về ăn trưa.
Thì ra trước khi về, anh còn phải ngồi nhìn người khác ăn xong.
Tôi không đau như trước.
Chỉ cảm thấy quyết định của mình càng đúng.
Tôi đặt một suất mì.
Một mình ăn hết.
________________________________________
Lục Cảnh Hành về lúc gần một giờ.
Anh cầm trên tay túi thức ăn của nhà hàng tôi thích.
Vừa bước vào phòng khách, anh đã nhìn thấy hộp mì trên bàn.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Anh bảo em chờ anh.”
“Tôi đói.”
Tôi trả lời rất tự nhiên.
Nhưng Lục Cảnh Hành lại đứng yên.
Anh nhìn tôi.
“Em vừa xưng gì?”
Tôi ngẩn ra một chút.
Sau đó mới phát hiện mình đã vô thức dùng “tôi”.
Trước đây ở nhà, tôi luôn gọi mình là “em”.
Có lẽ trong lòng đã không còn xem mình là vợ anh nữa nên ngay cả cách xưng hô cũng tự nhiên thay đổi.
Tôi chỉ nói:
“Quen miệng thôi.”
Lục Cảnh Hành đặt túi đồ ăn xuống.
“Ôn Ninh.”
“Rốt cuộc em đang giận chuyện gì?”
“Tôi không giận.”
“Em còn bảo không giận?”
Giọng anh bắt đầu trầm xuống.
“Anh đã giải thích chuyện Gia Nghi với em.”
“Anh và cô ấy không có gì.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng tôi có hỏi đâu?”
Câu nói ấy khiến anh lập tức im bặt.
Đúng.
Từ đầu tới cuối, tôi chưa từng hỏi.
Tôi cũng chưa từng ép anh giải thích.
Tất cả đều là anh tự nói.
Tôi đứng dậy.
“Em ăn no rồi.”
“Đồ anh mua cứ để đó.”
Tôi vừa định bước qua, cổ tay đã bị anh nắm lại.
Tôi nhíu mày.
“Đau.”
Lục Cảnh Hành lập tức buông tay.