Năm Năm Của Tôi Chỉ Là Hai Chữ Phiền Phức
Chương 8
Hứa Ninh bước vào.
“Anh Thời Lễ.”
Phó Thời Lễ ngẩng đầu.
“Em tới làm gì?”
Hứa Ninh cười.
“Anh quên rồi sao?”
“Tối nay là tiệc cảm ơn đối tác.
Anh nói sẽ đưa em đi cùng mà.”
Phó Thời Lễ nhìn lịch.
Quả thật có.
Anh day mi tâm.
“Đi thôi.”
Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn chung.
Một bức ảnh.
Trong bữa tiệc, Phó Thời Lễ mặc vest đen.
Hứa Ninh đứng bên cạnh anh trong chiếc váy dài màu trắng ngà.
Hai người đứng rất gần.
Bên dưới ảnh, người bạn hỏi:
【Hai người thật sự chia tay rồi à? 】
Tôi không trả lời.
Nhưng vài phút sau, một đoạn video khác được gửi tới.
Có lẽ người quay không biết tôi sẽ nhìn thấy.
Trong video, mấy người đang trêu đùa.
“Phó tổng với Ninh Ninh đứng cạnh nhau đẹp đôi thật đấy.”
Hứa Ninh lập tức cười.
“Đừng nói linh tinh.”
“Anh Thời Lễ sắp kết hôn rồi.”
Một người hỏi:
“Thế chị dâu đâu?”
Camera rung nhẹ.
Phó Thời Lễ đang cúi đầu xem điện thoại.
Nghe vậy, anh chỉ nhàn nhạt đáp:
“Đang giận dỗi.”
Xung quanh vang lên tiếng cười.
“Giận lâu thế?”
“Con gái trước khi cưới hay vậy mà.”
“Dỗ vài hôm là được.”
Phó Thời Lễ không giải thích.
Tôi nhìn màn hình.
Hóa ra trong mắt anh, đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ đang giận dỗi.
Tôi không xem tiếp.
Nhấn xóa video.
Ngay lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
Phó Thời Lễ.
Tôi do dự rồi bắt máy.
Không phải vì còn mong chờ.
Chỉ vì muốn biết lần này anh còn chuyện gì.
“Nam Chi.”
Phía sau anh khá ồn.
“Ừ.”
“Ninh Ninh uống nhầm rượu.”
“Tôi nhớ em có loại thuốc chống dị ứng trước đây bác sĩ kê.”
“Để ở đâu?”
Tôi khựng lại.
Một lát sau mới nhớ.
“Ngăn thứ hai trong tủ phòng khách.”
“Anh tìm rồi, không thấy.”
“Có lẽ tôi mang đi rồi.”
Giọng anh lập tức căng lên.
“Em mang tới đây được không?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói gì?”
“Ninh Ninh bắt đầu nổi mẩn.”
“Thuốc đó cô ấy từng dùng, có tác dụng.”
“Từ chỗ em tới đây mất bao lâu?”
Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Giữa tôi và anh bây giờ cách nhau hơn một nghìn cây số.
Anh thậm chí không biết.
Hoặc anh chưa từng quan tâm mình đang cách tôi bao xa.
Tôi nói:
“Tôi không tới được.”
Phó Thời Lễ mất kiên nhẫn.
“Nam Chi.”
“Bây giờ không phải lúc em giận.”
“Chỉ là một hộp thuốc thôi.”
“Phó Thời Lễ.”
Tôi khẽ gọi tên anh.
Anh im lặng.
Tôi hỏi:
“Anh có biết tôi đang ở đâu không?”
Đầu dây bên kia dừng lại.
“Nam Thành.”
“Nam Thành ở đâu?”
Anh không trả lời ngay.
Tôi cười.
Quả nhiên.
Anh chỉ biết tôi đi Nam Thành.
Nhưng thậm chí không biết dự án của tôi nằm ở khu vực nào.
Tôi nói:
“Đưa cô ấy đến bệnh viện đi.”
Anh lập tức đáp:
“Anh đang chuẩn bị đưa cô ấy đi.”
“Anh chỉ nghĩ thuốc của em nhanh hơn.”
“Ừ.”
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.
“Vậy còn chuyện gì không?”
Phó Thời Lễ im lặng vài giây.
“Nam Chi.”
“Bao giờ em về?”
Lần đầu tiên anh hỏi bằng một giọng không hoàn toàn chắc chắn.
Tôi không trả lời câu đó.
Chỉ khẽ nói:
“Phó Thời Lễ.”
“Em không giận nữa.”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Tôi nghe thấy anh thở ra rất khẽ.
Có lẽ anh tưởng cuối cùng tôi cũng chịu xuống nước.
Giọng anh dịu đi một chút.
“Vậy thì về đi.”
“Chuyện đăng ký kết hôn, anh có thể…”
“Tôi không giận.”
Tôi ngắt lời.
“Bởi vì tôi không cần anh nữa.”
Bên kia im bặt.
Tiếng ồn ào phía sau dường như cũng biến mất.
Rất lâu sau, anh mới hỏi:
“Em nói gì?”
“Tôi nói, tôi không cần anh nữa.”
Từng chữ rất nhẹ.
Nhưng lần này tôi nói rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
“Năm năm qua, tôi luôn nghĩ chỉ cần mình cố thêm một chút, anh sẽ nhìn thấy.”
“Anh không thích tôi gọi nhiều, tôi gọi ít đi.”
“Anh không thích tôi quản, tôi học cách không hỏi.”
“Anh nói công việc bận, tôi chờ.”
“Anh nói Hứa Ninh chỉ là em gái, tôi cũng ép mình tin.”
“Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi hiểu chuyện đủ lâu, một ngày nào đó anh sẽ thấy tôi quan trọng.”
Tôi dừng lại.
Cổ họng hơi nghẹn.
“Nhưng bây giờ tôi không muốn chờ nữa.”
“Phó Thời Lễ.”
“Anh tự do rồi.”
“Sau này muốn chăm sóc ai, muốn dỗ dành ai, muốn gọi ai là tiểu tổ tông…”
“Đều không liên quan đến tôi.”
Phó Thời Lễ đột nhiên gọi:
“Nam Chi!”
Đúng lúc ấy, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng Hứa Ninh.
“Anh Thời Lễ…”
“Em khó chịu…”
Giọng Phó Thời Lễ lập tức khựng lại.
Tôi chờ.
Chỉ vài giây.
Cuối cùng anh vẫn nói:
“Anh đưa Ninh Ninh đến bệnh viện trước.”
“Chúng ta nói sau.”
Tôi nhắm mắt.
Thật kỳ lạ.
Lần này tôi không hề đau.
Có lẽ vì tôi đã biết anh sẽ chọn thế nào trước khi anh mở miệng.
“Được.”
Tôi nói.
“Đi đi.”
Anh cúp máy.
Tôi nhìn màn hình tối xuống.
Một lúc sau, bật chế độ im lặng.
Ngoài cửa sổ, những mái nhà cổ nằm yên dưới ánh trăng.
Ngày mai tôi phải dậy lúc sáu giờ.
Phân tích mẫu màu.
Kiểm tra lớp sơn.
Lập hồ sơ hiện trạng.
Có rất nhiều việc đang chờ tôi.
Cuộc đời tôi đột nhiên rộng đến mức không còn chỗ để ngồi chờ một cuộc điện thoại của Phó Thời Lễ nữa.
Tại bệnh viện, Hứa Ninh đã được đưa vào phòng truyền dịch.
Phó Thời Lễ đứng ngoài hành lang.
Điện thoại vẫn nằm trong tay.
Trên màn hình là lịch sử cuộc gọi với tôi.
Anh nhìn câu tin nhắn cuối cùng tôi từng gửi.
【Phó Thời Lễ, chúng ta chia tay rồi. 】
Lần đầu tiên, anh không thể tự nói với mình rằng tôi chỉ đang giận.
Bởi vì giọng tôi khi nãy quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Hứa Ninh bước ra, sắc mặt đã tốt hơn.
“Anh Thời Lễ.”
“Bác sĩ bảo em không sao rồi.”
Phó Thời Lễ không đáp.
Cô ta nhìn anh.
“Anh sao vậy?”
Anh vẫn nhìn điện thoại.
Một lúc lâu mới hỏi:
“Ninh Ninh.”
“Hả?”
“Ba năm trước, Nam Chi từng định đi Nam Thành.”
“Em có nhớ không?”
Nụ cười trên mặt Hứa Ninh thoáng cứng lại.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng lần này Phó Thời Lễ nhìn thấy.
Anh ngẩng đầu.
“Em biết?”
Hứa Ninh vội lắc đầu.
“Em…
em không nhớ rõ.”
Đúng lúc đó, điện thoại anh vang lên.
Trợ lý Trần gọi tới.
“Phó tổng.”
“Tra được rồi.”
“Ba năm trước, cô Kiều được chọn vào dự án phục chế di sản ở Nam Thành.”
“Thời gian dự kiến mười tám tháng.”
“Đó là dự án cấp quốc gia.”
“Nhưng ngay trước ngày xuất phát…”
Trợ lý dừng lại.
“Cô Kiều từ bỏ.”
Phó Thời Lễ siết điện thoại.
“Lý do?”
“Trong hồ sơ không ghi.”
“Nhưng ngày cô ấy nộp đơn rút khỏi dự án…”
“Chính là ngày anh gặp tai nạn.”
Hành lang bệnh viện im lặng đến mức nghe rõ tiếng máy điều hòa.
Phó Thời Lễ đứng bất động.
Rất lâu.
Anh bỗng nhớ ra.