Năm Năm Của Tôi Chỉ Là Hai Chữ Phiền Phức
Chương 7
Hứa Ninh khóc càng lúc càng dữ.
“Anh Thời Lễ, em không biết phải làm sao.”
Phó Thời Lễ nhìn chiếc hộp nhẫn trên bàn.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Đừng khóc.”
“Anh qua.”
Cúp máy, anh nhìn trợ lý.
“Tiếp tục tìm Nam Chi.”
“Có tin thì gọi cho tôi ngay.”
“Vâng.”
Anh cầm chìa khóa xe rời đi.
Chiếc hộp nhẫn vẫn nằm trên bàn.
Không được mang theo.
Tôi đến Nam Thành lúc hơn chín giờ tối.
Không khí ở đây lạnh hơn thành phố cũ.
Ra khỏi ga, tôi vô thức kéo cao cổ áo.
Thầy Vương gọi một chiếc xe.
Trên đường đi, ông đưa cho tôi tập tài liệu.
“Ngày mai nghỉ nửa ngày.”
“Buổi chiều tới địa điểm dự án xem trước.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Không cần nghỉ đâu ạ.”
Ông nhìn tôi.
“Ba năm không gặp, tính liều mạng vẫn không đổi.”
Tôi cười.
“Em chỉ muốn bắt đầu sớm một chút.”
Thầy Vương im lặng một lúc.
Sau đó hỏi:
“Lần này không bỏ giữa chừng nữa chứ?”
Tôi siết tập tài liệu trong tay.
“Không ạ.”
“Chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
Ông gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Xe chạy qua những con đường xa lạ.
Đèn đường lướt qua cửa kính.
Tôi nhìn ra ngoài, trong lòng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Tôi không biết mình sẽ ở đây bao lâu.
Không biết dự án có thuận lợi không.
Cũng không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không cần sắp xếp cuộc sống dựa trên một người khác.
Không cần nghĩ Phó Thời Lễ thích gì.
Không cần nghĩ anh mấy giờ tan làm.
Không cần nghĩ tối nay anh có về ăn cơm không.
Tôi chỉ cần nghĩ về mình.
Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc sáu giờ.
Theo thói quen, tay mò sang bên cạnh.
Trống không.
Tôi mở mắt.
Mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở Nam Thành.
Không có Phó Thời Lễ.
Không có tiếng chuông báo thức của anh.
Không có cà vạt cần chuẩn bị.
Cũng không có bữa sáng phải làm.
Tôi nằm thêm năm phút.
Sau đó bật cười.
Hóa ra buổi sáng của một người có thể yên tĩnh như vậy.
Điện thoại có mười mấy tin nhắn.
Phần lớn đến từ bạn bè chung.
Có người hỏi tôi và Phó Thời Lễ xảy ra chuyện gì.
Có người khuyên tôi đừng kích động.
Có người nói yêu nhau năm năm không dễ, đừng vì một cô gái khác mà chia tay.
Tôi không trả lời.
Chỉ có tin nhắn của Tống Dương khiến tôi dừng lại.
【Nam Chi, Thời Lễ đang tìm em. 】
Một phút sau.
【Cậu ấy hình như thật sự cuống rồi. 】
Tôi đọc xong.
Không có cảm giác gì đặc biệt.
Nếu là trước đây, chỉ cần nghe một câu “anh đang tìm em”, có lẽ tôi đã mềm lòng.
Nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ:
Muộn rồi.
Buổi chiều, tôi theo thầy Vương tới địa điểm dự án.
Khu di sản nằm cách trung tâm thành phố gần hai giờ xe.
Những mái ngói cũ nối tiếp nhau dưới chân núi.
Một phần tường đã bong tróc nghiêm trọng.
Trên xà gỗ vẫn còn những lớp màu cũ gần như phai hết.
Tôi đứng trước công trình rất lâu.
Thầy Vương hỏi:
“Thế nào?”
Tôi ngẩng đầu nhìn những hoa văn đã mờ.
“Đẹp quá.”
Ông cười.
“Người khác nhìn thấy đống đổ nát.”
“Em nhìn thấy đẹp?”
“Từng tồn tại đẹp đẽ thì vẫn là đẹp.”
Tôi bước tới gần.
Đầu ngón tay không chạm vào bề mặt, chỉ dừng cách lớp màu vài centimet.
“Chỉ là cần thời gian để tìm lại.”
Thầy Vương nhìn tôi một lúc.
Không biết vì sao lại nói:
“Con người cũng vậy.”
Tôi khựng lại.
Ông đã quay đi.
“Đi thôi.”
“Dẫn em gặp nhóm dự án.”
Tôi đi theo ông.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi thật sự cười.
Ba ngày sau, Phó Thời Lễ mới biết tôi ở Nam Thành.
Anh gọi liên tục.
Tôi không nghe.
Sau đó anh gửi tin nhắn.
【Em đi Nam Thành làm gì? 】
【Bao giờ về? 】
Tôi nhìn câu thứ hai rất lâu.
Cuối cùng trả lời lần đầu tiên.
【Không xác định. 】
Điện thoại lập tức gọi tới.
Tôi từ chối.
Anh lại gọi.
Tôi tiếp tục từ chối.
Cuối cùng, tin nhắn hiện lên.
【Kiều Nam Chi, nghe máy. 】
Tôi trả lời:
【Tôi đang làm việc. 】
【Có gì nói ở đây. 】
Phó Thời Lễ im lặng gần một phút.
Sau đó:
【Em định ở đó bao lâu? 】
【Dự án ít nhất một năm. 】
Bên kia không trả lời.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Mười phút sau, màn hình lại sáng.
【Một năm? 】
【Em đi một năm mà không nói với anh? 】
Tôi nhìn câu ấy.
Bỗng thấy thật buồn cười.
【Phó Thời Lễ, chúng ta chia tay rồi. 】
【Tôi đi đâu không cần báo với anh. 】
Lần này anh gọi ngay.
Tôi vốn không định nghe.
Nhưng nghĩ đây có thể là lần cuối cùng cần nói rõ, tôi vẫn bắt máy.
“Alô.”
Giọng Phó Thời Lễ lạnh căng.
“Em nói thật?”
“Chuyện gì?”
“Ở Nam Thành một năm.”
“Ừ.”
“Vì chuyện của Hứa Ninh?”
Tôi nhắm mắt.
Lại là câu đó.
“Không.”
“Vậy vì gì?”
“Tôi vốn đã muốn đi từ ba năm trước.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi chờ.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Phó Thời Lễ hỏi:
“Ba năm trước?”
Tôi bỗng hiểu.
Anh quên thật rồi.
Tôi từng từ bỏ một cơ hội quan trọng đến mức thay đổi cả con đường sự nghiệp vì anh.
Nhưng ba năm sau, anh thậm chí không nhớ nó từng tồn tại.
Tôi bật cười rất khẽ.
“Không có gì.”
“Nam Chi.”
“Phó Thời Lễ.”
Tôi ngắt lời anh.
“Anh có nhớ ba năm trước, trước khi anh gặp tai nạn, tôi định đi đâu không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rất lâu.
Không có câu trả lời.
Thật ra tôi đã biết đáp án.
Nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim vẫn nhói lên.
Không đau dữ dội.
Chỉ âm ỉ.
Giống như vết thương cũ gặp ngày mưa.
Tôi nói:
“Anh nghỉ ngơi đi.”
“Sau này đừng gọi cho tôi nữa.”
Tôi cúp máy.
Lần này, Phó Thời Lễ không gọi lại.
Ở đầu kia thành phố, Phó Thời Lễ vẫn cầm điện thoại.
Ba năm trước.
Anh cố nhớ.
Nhưng trong ký ức của anh chỉ còn tai nạn.
Bệnh viện.
Ca phẫu thuật.
Và Kiều Nam Chi ngồi bên giường.
Cô gầy đi rất nhiều.
Mắt đỏ hoe.
Nhưng mỗi lần anh tỉnh đều thấy cô ở đó.
Phó Thời Lễ bỗng nhớ một chi tiết.
Ngày anh xuất viện, y tá từng hỏi Nam Chi:
“Không phải cô sắp đi công tác dài ngày sao?”
Nam Chi chỉ cười.
“Không đi nữa.”
Khi ấy anh đã hỏi lý do.
Cô nói:
“Muốn ở lại với anh.”
Một đoạn ký ức mơ hồ dần hiện lên.
Nam Thành.
Hình như thật sự có hai chữ này.
Phó Thời Lễ đứng bật dậy.
Anh mở máy tính, tìm lại lịch sử tin nhắn ba năm trước.
Nhưng rất nhiều dữ liệu cũ đã bị xóa.
Anh lập tức gọi trợ lý.
“Tra giúp tôi một chuyện.”
“Ba năm trước Nam Chi có dự án gì ở Nam Thành.”
Trợ lý ngạc nhiên.
“Cô Kiều sao?”
“Ừ.”
“Càng nhanh càng tốt.”
Anh vừa cúp máy, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.