Kiếp Này, Tôi Trả Anh Về Cho Cô Ấy

Chương 7



Không phải vì yêu, mà vì trách nhiệm và thể diện của nhà họ Cố.

Anh dùng ba năm lạnh nhạt để trừng phạt một người cũng là nạn nhân.

Sau đó lại dùng ngọn lửa kết thúc sinh mạng của cô và đứa con vô tội.

Hứa Niệm nhìn sự im lặng ấy, vẻ mặt dần méo mó.

“Anh hối hận rồi, đúng không?”

“Anh bắt đầu thích cô ta chỉ vì cô ta không cần anh nữa.”

“Cố Hoài Kỷ, anh cũng ích kỷ chẳng khác gì em.”

Lần này anh không phủ nhận.

“Đúng.”

“Vì thế tôi không có tư cách đến gần cô ấy.”

Hứa Niệm sững sờ.

Cô ta đã chuẩn bị rất nhiều lời để tranh cãi, nhưng không ngờ anh lại thừa nhận dễ dàng như vậy.

Cố Hoài Kỷ đẩy chiếc nhẫn về phía cô ta.

“Hôn ước kết thúc.”

“Từ giờ đừng tìm An Nhiên.”

Hứa Niệm siết chiếc nhẫn đến mức lòng bàn tay hằn một vòng đỏ.

“Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Tôi đang thông báo, không phải thương lượng.”

Cô ta cầm chiếc nhẫn, quay người rời khỏi văn phòng.

Trước khi đóng cửa, cô ta ngoái lại.

“Hoài Kỷ, rồi anh sẽ hiểu.”

“Trên đời này, không phải chỉ cần hối hận là có thể quay đầu.”

Cánh cửa đóng sầm.

Cố Hoài Kỷ ngồi bất động rất lâu.

Tất nhiên anh hiểu.

Không ai hiểu điều đó rõ hơn anh.

Buổi chiều, anh đến nghĩa trang phía nam thành phố.

Ở kiếp này không có ngôi mộ của Tinh Ninh.

Anh đi qua từng hàng bia đá, cuối cùng dừng lại dưới một cây ngân hạnh.

Trong ký ức vừa khôi phục, con gái từng chỉ vào bức ảnh cây ngân hạnh trong sách rồi nói muốn nhặt lá vàng ép vào vở.

Anh đã hứa khi về nước sẽ đưa con đi.

Nhưng lời hứa ấy chưa bao giờ được thực hiện.

Cố Hoài Kỷ ngồi xuống chiếc ghế đá ẩm lạnh.

Anh lấy trong túi ra một viên kẹo sữa.

Đó là loại Tinh Ninh thích nhất.

Ngày trước, anh chưa từng nhớ con thích ăn gì.

Sau khi con chết, những chi tiết vụn vặt ấy lại lần lượt hiện về, rõ đến đau lòng.

“Ninh Ninh.”

Anh gọi rất khẽ.

Gió thổi qua những tán cây, không có ai đáp lại.

“Bố xin lỗi.”

Một câu xin lỗi quá muộn, thậm chí không tìm được người để nghe.

Vụ kiện An Thành nhanh chóng được thụ lý.

Ngoài chứng cứ tài chính, camera khách sạn còn ghi lại cảnh anh ta mang hai chiếc cốc vào phòng rồi kéo Cố Hoài Kỷ đang mất tỉnh táo lên tầng.

Quản lý quầy bar cũng xác nhận An Thành từng hỏi mua một loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Anh ta bị tạm giam để điều tra.

Mẹ nuôi bán căn nhà đang ở, chạy khắp nơi tìm cách bảo lãnh nhưng không thành.

Trong khi đó, An Thị đứng bên bờ phá sản.

Một số cổ đông đề nghị tôi dùng khoản thừa kế còn lại cứu công ty.

Đổi lại, họ sẽ giao vị trí tổng giám đốc cho tôi.

Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi sẽ đồng ý vì tâm huyết của bố nuôi.

Nhưng sau khi kiểm tra sổ sách, tôi phát hiện công ty chỉ còn là một cái vỏ rỗng.

An Thành đã dùng nó để vay tiền, chuyển lợi nhuận sang năm công ty sân sau rồi để lại toàn bộ nợ xấu.

Cứu An Thị lúc này chẳng khác nào ném tiền xuống vực.

Tôi từ chối.

Thay vào đó, tôi đề nghị mua lại bộ phận kho vận duy nhất còn hoạt động tốt.

Minh Thành đang muốn mở rộng sang chuỗi cung ứng lạnh, còn bộ phận này có sẵn kho bãi và đội xe.

Lục Thừa Phong xem bản đề xuất của tôi suốt một buổi chiều.

“Cô muốn tự đứng ra mua lại?”

“Tôi góp quyền khai thác kho bãi và phần tiền có thể thu hồi, Minh Thành góp vốn vận hành.”

“Tỷ lệ cổ phần thế nào?”

Tôi đẩy bản dự toán sang.

“Tôi ba mươi lăm, Minh Thành sáu mươi lăm.”

Anh nhìn con số rồi gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Minh Thành chỉ cần năm mươi mốt.”

“Phần còn lại cô giữ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh đang ưu ái nhân viên sao?”

“Tôi đang đầu tư vào người phát hiện ra giá trị của một bộ phận mà cả nhóm thẩm định đã bỏ qua.”

Lục Thừa Phong khép tài liệu.

“Nhưng tôi có điều kiện.”

“Anh nói đi.”

“Cô phải trực tiếp phụ trách dự án trong hai năm.”

Tôi đồng ý không chút do dự.

Đó là lần đầu tiên tôi dùng tài sản bố mẹ để lại cho tương lai của mình, không phải để vá lỗ thủng cho người khác.

Một tuần sau, kế hoạch mua lại được hội đồng quản trị thông qua.

Chúng tôi đặt tên công ty mới là Ninh An.

Chữ “Ninh” khiến Lục Thừa Phong nhìn tôi một lần, nhưng anh không hỏi.

Tôi muốn giữ lại một dấu vết của con gái.

Không phải để kéo mình chìm trong quá khứ.

Mà để nhắc rằng mỗi ngày tôi sống tốt hơn cũng là phần cuộc đời con chưa kịp sống.

Dự án bước vào giai đoạn ký kết thì sự cố bất ngờ xảy ra.

Một đối thủ tung lên mạng bản ghi âm cho rằng tôi thông đồng với hội đồng thanh lý, cố tình ép giá tài sản của An Thị.

Trong đoạn ghi âm, giọng nói giống hệt tôi.

“Cứ giữ giá ở mức ba mươi triệu.”

“Đến lúc ngân hàng siết nợ, họ không bán cũng phải bán.”

Kèm theo đó là ảnh tôi gặp riêng một thành viên tổ thanh lý tại nhà hàng.

Dư luận lập tức đổi chiều.

Tôi từ nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản trở thành kẻ nhân lúc nhà nuôi gặp nạn để nuốt công ty.

Trước cổng Minh Thành, phóng viên chen kín.

Mẹ nuôi tôi xuất hiện trên một buổi phát sóng trực tiếp, vừa khóc vừa kể rằng tôi từ nhỏ đã được nhà họ An nuôi dưỡng nhưng lớn lên lại vô ơn.

Bà nói An Thành lấy tiền chỉ để cứu công ty.

Còn tôi vì muốn trả thù chuyện tình cảm nên cố ý đẩy anh trai vào tù.

Chương trước Chương tiếp
Loading...