Kiếp Này, Tôi Trả Anh Về Cho Cô Ấy

Chương 6



Một người phụ nữ ôm bụng đứng sau cửa kính, nhìn theo chiếc xe rời đi.

Những hình ảnh ấy rõ ràng đến mức Cố Hoài Kỷ phải chống tay lên bàn mới đứng vững.

“Tôi đã cưới cô ấy.”

Anh lẩm bẩm.

An Thành ngơ ngác.

“Gì cơ?”

“Trong một giấc mơ, tôi đã cưới An Nhiên.”

“Cô ấy sinh cho tôi một đứa con gái.”

Anh ngẩng lên, mắt đỏ ngầu.

“Nhưng tại sao cuối cùng họ lại chết trong lửa?”

An Thành nhìn anh như nhìn một kẻ điên.

Cố Hoài Kỷ bước tới, túm cổ áo anh ta.

“Ba năm tôi ở nước ngoài, cậu đã nói gì với tôi?”

“Tôi...

tôi không hiểu.”

“Cậu nói An Nhiên cố ý mang con đến sân bay để kích động Hứa Niệm.”

“Cậu nói cô ấy biết Hứa Niệm bị trầm cảm nhưng vẫn gửi ảnh gia đình cho cô ấy.”

“Cậu nói vụ tai nạn là kế hoạch của cô ấy.”

Từng mảnh ký ức xuyên qua đầu Cố Hoài Kỷ như lưỡi dao.

Sau khi Hứa Niệm chết, người đầu tiên gọi cho anh là An Thành.

Anh ta nói em gái mình yêu đến điên cuồng, vì muốn giữ chồng nên không từ thủ đoạn.

Anh ta đưa ra những đoạn tin nhắn An Nhiên gửi cho Hứa Niệm.

Trong đó có ảnh siêu âm, ảnh cưới và những lời khiêu khích cay độc.

Kiếp trước, Cố Hoài Kỷ chưa từng hỏi An Nhiên.

Anh tin những chứng cứ trước mắt, cũng tin người bạn lớn lên cùng mình.

Sự căm hận được nuôi lớn qua từng ngày.

Đến sinh nhật Tinh Ninh, anh tự tay sắp xếp vụ hỏa hoạn.

Anh cho rằng mình đang báo thù cho Hứa Niệm.

Cho rằng mẹ con An Nhiên chỉ đang trả giá cho những gì họ đã cướp đi.

Nhưng giờ đây, nhìn sắc mặt hoảng hốt của An Thành, một sự thật khác dần lộ ra.

“Những tin nhắn đó là giả.”

Cố Hoài Kỷ siết chặt tay hơn.

“Có phải không?”

An Thành giãy giụa.

“Tôi không biết cậu đang nói gì!”

“Ở kiếp này, cậu giả chữ ký để lấy tiền của cô ấy.”

“Vậy ở kiếp trước, giả vài đoạn tin nhắn có gì khó?”

“Hoài Kỷ, cậu điên rồi!”

“Đúng.”

Cố Hoài Kỷ bật cười, đôi mắt lại trống rỗng.

“Tôi đã điên đến mức giết chính con gái mình.”

Anh buông tay.

An Thành ngã xuống sàn, ho sặc sụa.

Cố Hoài Kỷ gọi thư ký vào.

“Giao hắn cho cảnh sát.”

“Toàn bộ chứng cứ biển thủ, giả mạo giấy tờ và hạ thuốc đều gửi sang cùng lúc.”

An Thành hoảng hốt bò dậy.

“Cố Hoài Kỷ, cậu không thể làm vậy!”

“Nếu tôi khai chuyện cậu và Hứa Niệm đêm đó, danh tiếng nhà họ Cố cũng sẽ bị ảnh hưởng!”

Cố Hoài Kỷ không quay đầu.

“Vậy cứ khai.”

“Chuyện tôi đã làm, tôi tự chịu.”

Khi cảnh sát đưa An Thành đi, trời bên ngoài vừa đổ mưa.

Cố Hoài Kỷ một mình đứng trong căn phòng 502 đến sáng.

Anh nhớ ra ngày đầu tiên gặp An Nhiên.

Cô gái mười sáu tuổi đứng dưới tán cây, ôm chồng sách cao quá cằm.

Anh tiện tay đỡ giúp một quyển sắp rơi.

Cô đỏ mặt cảm ơn.

Từ đó, ánh mắt cô luôn lặng lẽ dõi theo anh.

Anh không phải không biết.

Chỉ là sự kiêu ngạo khiến anh cho rằng tình cảm ấy sẽ mãi ở đó, không cần đáp lại cũng không bao giờ biến mất.

Cho đến buổi tiệc đính hôn, cô đi ngang qua anh bằng ánh mắt dành cho một người xa lạ.

Khi ấy, anh mới lần đầu cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng đã quá muộn.

Giữa anh và cô không chỉ có một đêm bị đánh tráo.

Còn có một cánh cửa khóa kín, một đứa trẻ đã chết và món nợ không thể trả trong suốt một đời.

Ba hôm sau, nhà họ Cố tuyên bố hủy hôn.

Tin tức vừa đăng chưa đầy một giờ, Hứa Niệm đã đến thẳng văn phòng Cố Hoài Kỷ.

Cô ta ném chiếc nhẫn đính hôn lên bàn, đôi mắt sưng đỏ.

“Chỉ vì An Nhiên sao?”

Cố Hoài Kỷ không ngẩng đầu.

“Không liên quan đến cô ấy.”

“Vậy tại sao?”

“Chuyện ở khách sạn là ngoài ý muốn, nhưng chính anh đã đồng ý chịu trách nhiệm.”

“Bây giờ tất cả mọi người đều biết chúng ta sắp kết hôn, anh đột nhiên hủy hôn, anh muốn tôi phải sống thế nào?”

Cố Hoài Kỷ đặt xuống trước mặt cô ta một tập tài liệu.

Trang đầu tiên là kết quả xác minh giấy xét nghiệm mang thai giả.

Trang thứ hai là hóa đơn chuyển tiền cho phóng viên đã tung tin khách sạn.

Trang cuối cùng là lịch sử cuộc gọi giữa Hứa Niệm và An Thành.

Sắc mặt cô ta dần cứng lại.

“Em có thể giải thích.”

“Tôi không cần.”

“Hoài Kỷ!”

Hứa Niệm nhào tới giữ lấy tay anh.

“Em làm vậy vì sợ anh không chịu cưới em.”

“Chúng ta lớn lên bên nhau.

Anh biết em thích anh nhiều năm như thế nào.”

“Thích?”

Cố Hoài Kỷ nhìn bàn tay cô ta.

“Cô biết tôi bị người khác hạ thuốc nhưng vẫn bước vào căn phòng đó.”

“Sau khi tỉnh lại, cô nói mình không hề biết chuyện, khiến tôi tưởng An Nhiên và An Thành đã cùng nhau sắp đặt.”

“Rồi cô mua phóng viên, ép nhà họ Cố phải cho cô một danh phận.”

“Đó là tình cảm cô nói sao?”

Hứa Niệm tái mặt.

“Nếu người bước vào là An Nhiên, anh vẫn sẽ cưới cô ta.”

“Tại sao em không thể tranh một lần?”

“Bởi vì cô biết rõ tôi không tỉnh táo.”

Giọng Cố Hoài Kỷ không lớn, nhưng từng chữ đều lạnh lùng.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho phần sai của mình, bao gồm một khoản bồi thường và lời xin lỗi công khai nếu cô cần.”

“Nhưng hôn nhân không phải công cụ bịt miệng dư luận.”

“Càng không phải phần thưởng cho sự lừa dối.”

Hứa Niệm nhìn anh rất lâu rồi đột nhiên cười.

“Anh nói nghe đường hoàng thật đấy.”

“Vậy còn An Nhiên?”

“Nếu hôm đó người ở bên anh là cô ta, anh có nói những lời này không?”

Cố Hoài Kỷ im lặng.

Kiếp trước, anh đã cưới An Nhiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...