Khi Chồng Trở Thành Đối Thủ
Chương 8
Khi ấy, tôi rất ngưỡng mộ anh.
Bây giờ, chính anh lại trở thành người che giấu nhiều nhất.
Tôi khẽ nói:
“Lục Triết, có những chuyện không thể làm lại.”
Tôi bước qua anh.
Phía sau, giọng anh vang lên:
“Em sẽ hối hận!”
Tôi không quay đầu.
8. Tập tin mã hóa cuối cùng cũng được mở
Sáng thứ Hai, tôi nhận được thông báo từ bộ phận kiểm soát nội bộ.
Có dấu hiệu tài liệu mật của dự án Tinh Thần đã xuất hiện trong một bản đề xuất thương mại của Minh Thịnh.
Tôi lập tức đến phòng họp.
Trên màn hình là hai bản tài liệu được đặt cạnh nhau.
Một bên là báo cáo nội bộ do nhóm tôi xây dựng.
Bên còn lại là tài liệu Minh Thịnh đã gửi cho một đối tác trong quá trình đàm phán.
Không phải toàn bộ nội dung đều giống nhau.
Nhưng một số con số, phương án dự phòng và cách đánh giá rủi ro có mức độ trùng khớp bất thường.
Đặc biệt, trong tài liệu của Minh Thịnh còn xuất hiện một lỗi đánh máy rất nhỏ.
Lỗi ấy từng tồn tại trong bản nháp nội bộ.
Sau này, tôi đã yêu cầu chỉnh sửa trước khi phát hành phiên bản chính thức.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Bản mà họ có là phiên bản cũ.”
Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ gật đầu.
“Đúng.
Và phiên bản đó nằm trong số tài liệu tài khoản của luật sư Lục từng tải xuống.”
Một người khác hỏi:
“Chúng ta có thể kết luận anh ta làm rò rỉ thông tin không?”
Tôi lắc đầu.
“Chưa.”
Tôi nhìn mọi người.
“Chúng ta có căn cứ nghi ngờ nghiêm trọng, nhưng phải xác định được đường đi của tài liệu.
Tôi không muốn đưa ra cáo buộc khi chứng cứ chưa đầy đủ.”
Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định tạm dừng quyền tiếp cận những tài liệu nhạy cảm của nhóm tư vấn bên ngoài, đồng thời tiến hành kiểm tra độc lập.
Tôi yêu cầu mọi bước đều phải được lập biên bản.
Bởi tôi biết, nếu chuyện này thực sự liên quan đến Lục Triết, anh sẽ không dễ dàng ngồi yên.
Chiều cùng ngày, Lão Chu gửi cho tôi một tin nhắn.
“Tôi có phát hiện mới.
Gặp nhau được không?”
Chúng tôi gặp tại một quán cà phê nhỏ.
Lão Chu đặt trước mặt tôi một tập tài liệu.
“Cô còn nhớ khoản phí tư vấn ba trăm triệu không?”
“Tôi nhớ.”
“Văn phòng Lục Triết nhận tiền từ Minh Thịnh.
Sau đó có một số khoản thanh toán được chuyển cho bên cung cấp dịch vụ liên quan đến Lâm Nha.”
Tôi lật từng trang.
“Có chứng từ không?”
“Có những chứng từ công khai và tài liệu do nguồn cung cấp tự nguyện giao.
Nhưng chưa đủ để chứng minh đây là tiền mua bán thông tin.”
Tôi gật đầu.
“Còn gì nữa?”
Lão Chu nhìn tôi.
“Có một người muốn gặp cô.”
“Ai?”
“Một nhân viên cũ của Minh Thịnh.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh ta biết chuyện?”
“Anh ấy nói từng tham gia chuẩn bị hồ sơ cho dự án.
Gần đây phát hiện một số tài liệu có nguồn gốc bất thường nên đã nghỉ việc. Anh ấy muốn trao đổi với đại diện pháp lý của bên bị ảnh hưởng.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Được.
Nhưng cuộc gặp phải có người của bộ phận pháp chế và kiểm soát nội bộ tham dự.”
Lão Chu gật đầu.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Hai ngày sau, cuộc gặp diễn ra.
Người đàn ông tên Trần Hạo, khoảng hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt khá căng thẳng.
Anh ta đặt một chiếc USB lên bàn.
“Tôi chỉ cung cấp những tài liệu mà tôi có quyền lưu giữ và giao nộp.
Những phần còn lại, nếu cần, các anh chị có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tại sao anh quyết định nói ra?”
Trần Hạo im lặng một lúc.
“Vì tôi không muốn sau này mình cũng bị kéo vào chuyện này.”
Anh kể rằng trong quá trình làm việc tại Minh Thịnh, anh từng được yêu cầu rà soát một bản báo cáo có nhiều thông tin nội bộ bất thường về dự án Tinh Thần.
Người chuyển tài liệu cho nhóm anh là cấp trên.
Nhưng trong chuỗi email trao đổi được lưu giữ hợp lệ, có nhắc đến một đơn vị tư vấn pháp lý bên ngoài.
Tên văn phòng Lục Triết.
Tôi cảm thấy lòng bàn tay lạnh đi.
Trần Hạo tiếp tục:
“Ban đầu tôi tưởng hai bên có thỏa thuận chia sẻ thông tin.
Sau đó mới biết họ là đối thủ cạnh tranh.”
Anh ngừng một chút.
“Trong một cuộc họp, tôi còn nghe cấp trên nhắc đến một cô gái tên Lâm.”
Tôi nhìn anh.
“Lâm Nha?”
“Có thể.
Tôi không chắc.”
Tôi không hỏi thêm.
Bởi lúc này, mọi thứ đã dần hình thành một bức tranh rõ ràng.
Lục Triết không chỉ ngoại tình.
Anh còn có khả năng đã lợi dụng quyền tiếp cận tài liệu từ mối quan hệ công việc để phục vụ lợi ích của bên khác.
Và Lâm Nha có thể không đơn thuần chỉ là một cô gái được anh bao nuôi.
Tôi nhìn chiếc USB trên bàn.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy mình đã chạm đến phần quan trọng nhất của sự thật.
9. Cô ta bắt đầu sợ hãi
Việc rà soát nội bộ nhanh chóng ảnh hưởng đến công việc của Lâm Nha.
Quyền tiếp cận tài liệu nhạy cảm của nhóm tư vấn bị tạm dừng.
Những báo cáo cô ta phụ trách cũng phải được kiểm tra lại.
Buổi chiều, Lâm Nha tìm đến văn phòng tôi.
Lần này, cô ta không còn vẻ tự tin như trước.
“Chị Tô, tại sao bên chị lại đình chỉ quyền truy cập của em?”
Tôi ngước mắt.
“Đây là quyết định kiểm soát rủi ro áp dụng với nhóm tư vấn liên quan, không phải riêng cô.”
“Nhưng em đang phụ trách phần kết nối!”
“Và chính vì vậy, cô càng cần phối hợp.”
Lâm Nha siết chặt túi xách.
“Chị cố tình nhắm vào em.”
Tôi đặt bút xuống.